Quân ủy Trung ương gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng

VOV.VN - Sáng nay, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ đang công tác trong quân đội nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/07/1947 – 27/07/2022).

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ Trưởng bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

75 năm qua, phong trào Đền ơn đáp nghĩa và chính sách hậu phương quân đội được xác định là một mặt công tác quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội, được triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt hiểu quả thiết thực, trực tiếp góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ và các đối tượng chính sách, người có công.

Quân đội đã chủ động nghiên cứu đề xuất Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”. Đến nay đã có hơn 130.000 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng được tôn vinh. 100% các bà mẹ Việt Nam anh hùng được các địa phương và đơn vị Quân đội nhận phụng dưỡng. Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, các đơn vị đã vận động cán bộ, chiến sỹ và huy động các nguồn đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 400 tỷ đồng, xây dựng hơng 4.000 Nhà tình nghĩa, phụng dưỡng 2.879 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ gia đình quân nhân hy sinh, bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 400 nghìn lượt đối tượng chính sách, tặng đối tượng chính sách trên 2.800 sổ tiết kiệm, tham gia tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ...  

Trung tá Lê Minh Phúc, Phó trưởng phòng tham mưu, chi đội kiểm ngư số 4, Vùng 4 Hải quân là thương binh 4/4, bị thương năm 2014 trong đợt ngăn chặn việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên khu vực quần đảo Hoàng Sa cho biết: “Tôi luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy Thương binh tàn nhưng không phế. Dù sức khỏe có giảm sút, nhưng ý chí quyết tâm không hề giảm, tôi cùng đồng đội tiếp tục gắn bó với con tàu, và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Chúng tôi luôn xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là trách nhiệm bản thân để góp phần xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân trên biển.”

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy, Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, thân nhân liệt sỹ và người có công đang học tập, công tác lao động sản xuất ở các đơn vị trong toàn quân, đặc biệt là 150 đại biểu người có công trong buổi gặp mặt. Phát huy truyền thống uống nước, nhớ nguồn, Đảng Nhà nước và toàn xã hội luôn quan tâm, thực hiện công tác thương binh liệt sỹ, người có công và chính sách hậu phương quân đội góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách, tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt thực hiện các quan điểm chủ trương của Đảng về công tác chính sách đối với người có công và thân nhân liệt sỹ, những năm qua Quân ủy trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương tham mưu, đề xuất với Đảng, nhà nước ban hành và triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công và chính sách hậu phương quân đội. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu:

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: “Làm cho mọi cấp, mọi ngành, mọi cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân có nhận thức sâu sắc đầy đủ về công tác chính sách quân đội, hậu phương, quân đội và người có công, là một nội dung quan trọng của cấp ủy Đảng, chỉ huy các cấp, để từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện hiệu quả thực chất, coi đó vừa là nhiệm vụ, vừa là tình cảm của cán bộ, chiến sỹ toàn quân.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Quân uỷ TW
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Quân uỷ TW

VOV.VN - Đại diện Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tiền,...

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Quân uỷ TW

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Quân uỷ TW

VOV.VN - Đại diện Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tiền,...

Công bố quyết định và triển khai công tác kiểm tra tại Quân ủy Trung ương
Công bố quyết định và triển khai công tác kiểm tra tại Quân ủy Trung ương

VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu trong quá trình làm việc, Quân ủy Trung ương và Đoàn kiểm tra thảo luận để làm rõ ưu điểm, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị, xử lý những tồn tại, hạn chế.

Công bố quyết định và triển khai công tác kiểm tra tại Quân ủy Trung ương

Công bố quyết định và triển khai công tác kiểm tra tại Quân ủy Trung ương

VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu trong quá trình làm việc, Quân ủy Trung ương và Đoàn kiểm tra thảo luận để làm rõ ưu điểm, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị, xử lý những tồn tại, hạn chế.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật nhiều cá nhân
Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật nhiều cá nhân

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, ngày 11/5, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Kỳ họp thứ 8 để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật nhiều cá nhân

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật nhiều cá nhân

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, ngày 11/5, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Kỳ họp thứ 8 để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm kỷ luật.