Quảng Nam bảo đảm 6.400 người cách ly y tế thực hiện quyền công dân

VOV.VN - Trong tổng số 6.400 người đang thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid -19 có hơn 1600 người cách ly tại khu cách ly tập trung, 34 người cách ly tại cơ sở y tế, còn lại là cách ly tại nhà.

Tỉnh Quảng Nam đang có 6.400 người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương đưa ra những biện pháp cụ thể đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thành công tốt đẹp, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trong tổng số 6.400 người đang thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid -19 có hơn 1600 người cách ly tại khu cách ly tập trung, 34 người cách ly tại cơ sở y tế, còn lại là cách ly tại nhà. Địa phương đã xây dựng từng phương án, có hướng dẫn cụ thể đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid 19 khi tổ chức bầu cử đối với cả 3 diện cách ly y tế.

Sở Y tế đã hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh, tuân thủ nguyên tắc 5K, tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại các điểm bầu cử trước và sau khi bầu cử. Các Tổ bầu cử được tập huấn sử dụng thùng phiếu phụ để đưa đến tận nơi cử tri đang thực hiện cách ly như các bệnh viện đang điều trị người mắc Covid -19, Khu cách ly tập trung.

Ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đã chuẩn bị nhiều kịch bản ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong quá trình bầu cử. Theo ông Mười, tại tất cả các điểm bầu cử trên địa bàn Quảng Nam, tùy theo tình hình cụ thể, ngành Y tế đã phân công, bố trí số lượng cán bộ y tế ở mỗi nơi. Những địa phương nằm trong nhóm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid 19 như thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc… sẽ được tăng cường số lượng nhân viên y tế. Cán bộ y tế sẽ hướng dẫn cho cử tri thực hiện thông điệp 5K trong quá trình bầu cử. Ngoài ra luôn sẵn sàng trang thiết bị y tế, xe cấp cứu, để khi cử tri xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở hoặc những biểu hiện khác của SARS-CoV-2 thì sẽ đưa đến nhanh các cơ sở y tế theo quy định.

Trước ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tập huấn, hướng dẫn các địa phương thực hiện 4 phương án bầu cử. Đó là nơi bầu cử an toàn, nơi bầu cử có dịch, bầu cử tại khu vực cách ly và bầu cử tại khu vực phong tỏa…  

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam cho biết địa phương đã lên phương án chặt chẽ, trên cơ sở tuân thủ các yêu cầu về đảm bảo phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19, vừa ban hành ngày 20/5 vừa qua.

 

Ông Phan Việt Cường cho biết thêm, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức diễn tập bầu cử tại khu cách ly ở thị xã Điện Bàn, qua đó đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Quy trình từ khi phát phiếu bầu đến khi bỏ phiếu phải luôn giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ chặt chẽ thông điệp 5K của Bộ Y tế. Tuy nhiên các yêu cầu cần được nâng lên cao hơn một bước, thực hiện nghiêm ngặt hơn. Đảm bảo những người đang thực hiện cách ly có thể thực hiện quyền công dân của mình là quyền bầu cử HĐND và đại biểu Quốc hội Khóa XV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử trong khu cách ly ở Đà Nẵng được thực hiện như thế nào?
Bầu cử trong khu cách ly ở Đà Nẵng được thực hiện như thế nào?

VOV.VN - Theo Hướng dẫn của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, công tác tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung được thực hiện rất nghiêm ngặt, khác với điểm bầu cử tại khu dân cư.

Bầu cử trong khu cách ly ở Đà Nẵng được thực hiện như thế nào?

Bầu cử trong khu cách ly ở Đà Nẵng được thực hiện như thế nào?

VOV.VN - Theo Hướng dẫn của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, công tác tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung được thực hiện rất nghiêm ngặt, khác với điểm bầu cử tại khu dân cư.

Hà Nội có phương án bầu cử an toàn tại 67 điểm dân cư bị phong tỏa và điểm cách ly
Hà Nội có phương án bầu cử an toàn tại 67 điểm dân cư bị phong tỏa và điểm cách ly

VOV.VN - Đến nay, có 67 điểm dân cư bị phong tỏa và điểm cách ly có cử tri đều có phương án cụ thể để ghép vào các khu vực bỏ phiếu phù hợp.

Hà Nội có phương án bầu cử an toàn tại 67 điểm dân cư bị phong tỏa và điểm cách ly

Hà Nội có phương án bầu cử an toàn tại 67 điểm dân cư bị phong tỏa và điểm cách ly

VOV.VN - Đến nay, có 67 điểm dân cư bị phong tỏa và điểm cách ly có cử tri đều có phương án cụ thể để ghép vào các khu vực bỏ phiếu phù hợp.

Công dân đang cách ly tập trung sẽ tham gia bầu cử thế nào?
Công dân đang cách ly tập trung sẽ tham gia bầu cử thế nào?

VOV.VN - Hướng tới “Ngày hội bầu cử toàn dân” trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, mọi kịch bản, mọi tình huống đã được chuẩn bị để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân với lá phiếu của mình.

Công dân đang cách ly tập trung sẽ tham gia bầu cử thế nào?

Công dân đang cách ly tập trung sẽ tham gia bầu cử thế nào?

VOV.VN - Hướng tới “Ngày hội bầu cử toàn dân” trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, mọi kịch bản, mọi tình huống đã được chuẩn bị để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân với lá phiếu của mình.