Tổng thống Mỹ Biden ưu tiên ngân sách cho Ukraine và ứng phó với Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/11 đã gặp lãnh đạo quốc hội để thảo luận những ưu tiên của ông trước khi đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện vào đầu năm sau.

Trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua, đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden vẫn giữ được Thượng viện trong khi đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát Hạ viện và điều này sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch lập pháp của Tổng thống Biden trong hai năm tới.

Tại cuộc họp với lãnh đạo Dân chủ và Cộng hòa tại lưỡng viện quốc hội ngày 29/11, Tổng thống Joe Biden cho biết, ưu tiên của ông là ngân sách viện trợ quân sự cho Ukraine và ứng phó với Covid-19 trước khi đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện vào đầu năm tới. Các bên cũng thảo luận các biện pháp ngăn chặn một cuộc đình công của ngành đường sắt cũng như ngân sách tạm thời cho tới 16/12 để chính phủ không phải đóng cửa.

Nội dung thảo luận cũng bao gồm Đạo luật cấp thẩm quyền quốc phòng quốc gia và việc Thượng viện chuẩn thuận thêm các thẩm phán liên bang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Biden: Tên lửa rơi ở Ba Lan "không chắc" được bắn từ Nga
Tổng thống Mỹ Biden: Tên lửa rơi ở Ba Lan "không chắc" được bắn từ Nga

VOV.VN - Lãnh đạo các nước G7 và NATO đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali (Indonesia) đã tiến hành họp khẩn sau thông tin về vụ nổ tại một ngôi làng của Ba Lan, gần biên giới với Ukraine làm 2 người thiệt mạng.

Tổng thống Mỹ Biden: Tên lửa rơi ở Ba Lan "không chắc" được bắn từ Nga

Tổng thống Mỹ Biden: Tên lửa rơi ở Ba Lan "không chắc" được bắn từ Nga

VOV.VN - Lãnh đạo các nước G7 và NATO đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali (Indonesia) đã tiến hành họp khẩn sau thông tin về vụ nổ tại một ngôi làng của Ba Lan, gần biên giới với Ukraine làm 2 người thiệt mạng.

Tổng thống Biden: Mỹ và Trung Quốc cần duy trì mở các kênh liên lạc
Tổng thống Biden: Mỹ và Trung Quốc cần duy trì mở các kênh liên lạc

VOV.VN - Tổng thống Biden nhắc lại rằng, cạnh tranh không nên biến thành xung đột và nhấn mạnh rằng Mỹ và Trung Quốc phải quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm, duy trì mở các kênh liên lạc.

Tổng thống Biden: Mỹ và Trung Quốc cần duy trì mở các kênh liên lạc

Tổng thống Biden: Mỹ và Trung Quốc cần duy trì mở các kênh liên lạc

VOV.VN - Tổng thống Biden nhắc lại rằng, cạnh tranh không nên biến thành xung đột và nhấn mạnh rằng Mỹ và Trung Quốc phải quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm, duy trì mở các kênh liên lạc.

CNN: Nga trì hoãn thông báo rút quân khỏi Kherson cho tới sau bầu cử giữa kỳ Mỹ
CNN: Nga trì hoãn thông báo rút quân khỏi Kherson cho tới sau bầu cử giữa kỳ Mỹ

VOV.VN - CNN dẫn lời các nguồn tin tình báo Mỹ cho biết, Nga có thể đã trì hoãn thông báo việc rút quân khỏi Kherson, một phần là để tránh chính quyền Tổng thống Biden giành được lợi thế chính trị trước thềm bầu cử giữa kỳ.

CNN: Nga trì hoãn thông báo rút quân khỏi Kherson cho tới sau bầu cử giữa kỳ Mỹ

CNN: Nga trì hoãn thông báo rút quân khỏi Kherson cho tới sau bầu cử giữa kỳ Mỹ

VOV.VN - CNN dẫn lời các nguồn tin tình báo Mỹ cho biết, Nga có thể đã trì hoãn thông báo việc rút quân khỏi Kherson, một phần là để tránh chính quyền Tổng thống Biden giành được lợi thế chính trị trước thềm bầu cử giữa kỳ.