Nga sẵn sàng thiết lập hành lang nhân đạo tại Ukraine từ 10h ngày 8/3

VOV.VN - Nga sẽ thông báo ngừng bắn và sẵn sàng mở hành lang nhân đạo ở Ukraine từ 10h sáng ngày 8/3, Trụ sở Điều phối Liên ngành về Cứu trợ Nhân đạo của Nga cho biết.

Theo thông báo của Trụ sở Điều phối Liên ngành về Cứu trợ Nhân đạo của Nga, “Từ 10h sáng (giờ Moscow) ngày 8/3, Nga thông báo ngừng bắn và sẵn sàng mở hành lang nhân đạo từ Kiev và các trung tâm cư dân lân cận tới Nga qua lãnh thổ Cộng hòa Belarus tới Gomel… theo thỏa thuận với phía Ukraine”.

Các hành lang nhân đạo cũng được mở từ Chernigov qua Belarus, từ thành phố Sumy dọc 2 lộ trình tới Poltava và tới Russia, từ Kharkiv tới Nga hoặc tới Lviv, Uzhgorod và Ivano-Frankovsk. Hành lang nhân đạo từ Mariupol cũng được mở dọc 2 tuyên tới Nga và Zaporozhe.

Nga đã đề xuất với Kiev để nhất trí trước 3h sáng (giờ Moscow) ngày 8/3 về hành lang nhân đạo và thời gian mở hành lang nhân đạo.

“Tuyên bố này được chuyển khẩn cấp cho phía Ukraine (Phó Thủ tướng Ukraine Irina Andreyevna Vereshchuk) và một đề xuất sẽ được đưa ra để thống nhất trước 3h sáng (giờ Moscow) ngày 8/3 về các tuyến đường nói trên và thời gian các hành lang nhân đạo bắt đầu hoạt động”, thông báo cho biết.

Nga và Ukraine cũng sẽ thiết lập đường dây liên lạc để trao đổi thông tin về việc sơ tán dân thường bắt đầu từ 9h30 ngày 8/3.

“Để thực hiện các biện pháp sơ tán dân thường và công dân nước ngoài dọc theo các tuyến đường đã thỏa thuận trong chiến dịch nhân đạo, từ 9h30 theo giờ Moscow ngày 8/3, một đường dây liên lạc liên tục sẽ được thiết lập giữa 2 phía Nga và Ukraine để cùng trao đổi thông tin về việc chuẩn bị và thực hiện sơ tán dân thường và công dân nước ngoài”, Trụ sở Điều phối Liên ngành về Cứu trợ Nhân đạo của Nga cho biết.

Vòng đàm phán thứ ba Nga-Ukraine đã diễn ra tại Belarus ngày 7/3 và kéo dài khoảng 3 giờ. Cố vấn chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak cho biết, vòng 3 đã có “một số tiến triển tích cực” về việc cải thiện hậu cần của các hành lang nhân đạo. Ông cho biết, các cuộc tham vấn sâu rộng giữa Moscow và Kiev về lệnh ngừng bắn vẫn tiếp tục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẽ đối thoại với Nga cho tới khi tìm được giải pháp
Tổng thống Zelensky: Ukraine sẽ đối thoại với Nga cho tới khi tìm được giải pháp

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngày 8/3 nói rằng các cuộc đàm phán với Nga sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được kết quả trong việc giải quyết vấn đề.

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẽ đối thoại với Nga cho tới khi tìm được giải pháp

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẽ đối thoại với Nga cho tới khi tìm được giải pháp

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngày 8/3 nói rằng các cuộc đàm phán với Nga sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được kết quả trong việc giải quyết vấn đề.

Bộ Quốc phòng Nga: Nga chỉ nhắm vào hạ tầng quân sự và binh sỹ Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga: Nga chỉ nhắm vào hạ tầng quân sự và binh sỹ Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/3 nói rằng nhiệm vụ tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ chỉ bao gồm lực lượng quân đội chuyên nghiệp. Lính nghĩa vụ không tham gia vào chiến dịch này và cũng sẽ không tham gia trong tương lai.

Bộ Quốc phòng Nga: Nga chỉ nhắm vào hạ tầng quân sự và binh sỹ Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga: Nga chỉ nhắm vào hạ tầng quân sự và binh sỹ Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/3 nói rằng nhiệm vụ tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ chỉ bao gồm lực lượng quân đội chuyên nghiệp. Lính nghĩa vụ không tham gia vào chiến dịch này và cũng sẽ không tham gia trong tương lai.

Vòng 3 đàm phán Nga-Ukraine có “một số tiến triển tích cực”
Vòng 3 đàm phán Nga-Ukraine có “một số tiến triển tích cực”

VOV.VN - Theo cố vấn chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga-Ukraine diễn ra tại Belarus đã có “một số tiến triển tích cực”.

Vòng 3 đàm phán Nga-Ukraine có “một số tiến triển tích cực”

Vòng 3 đàm phán Nga-Ukraine có “một số tiến triển tích cực”

VOV.VN - Theo cố vấn chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga-Ukraine diễn ra tại Belarus đã có “một số tiến triển tích cực”.