Quê hương Đồng Khởi họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng Miền Nam

VOV.VN - Sáng 28/4, tỉnh Bến Tre tổ chức họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021).

Đọc diễn văn tại buổi họp mặt, ông  Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nêu rõ, ngày 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng Miền Nam, Bắc-Nam sum họp một nhà.  

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân - dân Bến Tre đã chiến đấu anh dũng, không sợ hy sinh, mất mát và lập nhiều chiến công vang dội, mà đỉnh cao là cuộc Đồng khởi năm 1961 đã làm thay đổi cục diện của chiến trường Miền Nam, kháng chiến đi đến thắng lợi. Dù đã 46 năm kết thúc kháng chiến chống Mỹ, nhưng những hình ảnh  của đội quân tóc dài gắn với tài chỉ huy thao lược của  nữ tướng Nguyễn Thị Định luôn ghi khắc trong tâm trí của người dân xứ dừa.

Đất nước sạch bóng quân thù, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre ra sức khắc phục vết thương chiến tranh, tăng gia sản xuất, đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu, chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công cách mạng. Đến nay, xứ dừa không còn là “ốc đảo”, cơ sở hạ tầng được đầu tư, diện mạo vùng quê này đã thay da đổi thịt, đời sống người dân được nâng lên. Bến Tre phấn đấu đến năm 2025, trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực ĐBSCL và đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển thuộc top 5 của khu vực và top 30 của cả nước.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu còn được giao lưu với các cán bộ lão thành, các cựu chiến binh trong kháng chiến chống Mỹ- Ngụy, làm nổi bật tinh thần chiến đấu quật cường, những năm tháng hào hùng kể cả những gian lao, mất mát, hy sinh của quân - dân xứ dừa.

Phát huy tinh thần Ngày 30/4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xứ dừa tiếp tục nỗ lực thực hiện thắng lợi phong trào Đồng khởi mới; ra sức lao động sản xuất để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, làm thay đổi diện mạo của vùng quê cách mạng, vươn lên cùng với sự phát triển của đất nước.  

Anh Hà Quốc Cường, Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre bày tỏ: “Để phát huy truyền thống đó, tuổi trẻ Bến Tre sẽ ra sức học tập rèn luyện, và ra sức đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh bằng cách vừa khởi nghiệp vừa học tập và tổ chức các phong trào hành động cách mạng gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh. Tuổi trẻ cũng tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh. Hiện nay,  Đoàn đã đăng ký thực hiện phong trào thi đua Đồng khởi mới, triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án Bến Tre xanh- một trong những nội dung quan trọng để Bến Tre mặc dù phát triển nhưng không phát triển bằng mọi giá, phải phát triển trên tinh thần bền vững, phải giữ được cái “xanh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh cuối cùng nhiệm kỳ khóa XI
Kon Tum tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh cuối cùng nhiệm kỳ khóa XI

VOV.VN - Sáng 28/4, tại TP Kon Tum, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI khai mạc kỳ họp thứ 12, cũng là kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016- 2021.

Kon Tum tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh cuối cùng nhiệm kỳ khóa XI

Kon Tum tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh cuối cùng nhiệm kỳ khóa XI

VOV.VN - Sáng 28/4, tại TP Kon Tum, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI khai mạc kỳ họp thứ 12, cũng là kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016- 2021.

Trở về sau những tháng ngày lay lắt trên đất Mỹ
Trở về sau những tháng ngày lay lắt trên đất Mỹ

VOV.VN - Hơn 6 năm lay lắt trên đất Mỹ, đau ốm, bệnh tật, cô đơn, cuối cùng, ông đã trở về quê hương trong nước mắt mừng tủi của người thân, họ hàng.

Trở về sau những tháng ngày lay lắt trên đất Mỹ

Trở về sau những tháng ngày lay lắt trên đất Mỹ

VOV.VN - Hơn 6 năm lay lắt trên đất Mỹ, đau ốm, bệnh tật, cô đơn, cuối cùng, ông đã trở về quê hương trong nước mắt mừng tủi của người thân, họ hàng.

Tuyên truyền bầu cử hướng tới thực chất, có chiều sâu và tiết kiệm
Tuyên truyền bầu cử hướng tới thực chất, có chiều sâu và tiết kiệm

VOV.VN - Từ nhiều ngày qua, các ngành, các cấp tỉnh Cà Mau đã và đang tập trung cho công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về vai trò, trách nhiệm của cử tri trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới. 

Tuyên truyền bầu cử hướng tới thực chất, có chiều sâu và tiết kiệm

Tuyên truyền bầu cử hướng tới thực chất, có chiều sâu và tiết kiệm

VOV.VN - Từ nhiều ngày qua, các ngành, các cấp tỉnh Cà Mau đã và đang tập trung cho công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về vai trò, trách nhiệm của cử tri trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới.