282 học sinh giỏi được nghe Quốc hội thảo luận tại Hội trường

VOV.VN - Chiều 10/6, 282 em học sinh xuất sắc của 63 tỉnh, thành được đến Hội trường Quốc hội tham quan và nghe đại biểu thảo luận.

Trước đó, trong giờ giải lao, các em học sinh và 70 cán bộ phụ trách Đoàn vào tham quan tòa nhà Quốc hội, chụp ảnh cùng các đại biểu. Đây là những học sinh giỏi, được lựa chọn từ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp.

Anh Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, dịp Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ trước đây, các em đều được Bác tiếp và đón vào Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Hội trường Quốc hội mới được xây dựng lại trên nền của Hội trường trước đây nên có dấu ấn lịch sử. Việc những học sinh xuất sắc nhất được vào thăm và gặp các lãnh đạo cấp cao tạo cho các em dấu ấn tại một nơi lịch sử. Qua đó các em nuôi dưỡng ước mơ và thành hiện thực trong tương lai.

Các em học sinh xếp hàng vào tham quan Hội trường Quốc hội

“Các em vào để hiểu được không khí của Quốc hội, nơi bàn những vấn đề quan trọng của Quốc gia. Từ đó các em hình thành dần ý thức trách nhiệm với đất nước. Đây cũng là dịp rất đáng nhớ của các em. Khi được vào tham quan như vậy, chắc chắn các em sẽ nghĩ nhiều hơn đến cái chung của đất nước”, anh Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ.

Đây là ý tưởng của Chủ tịch Quốc hội muốn cho các em vào Hội trường để cảm nhận được không khí sinh hoạt chính trị của Quốc hội.

Cũng theo anh Nguyễn Đắc Vinh, Quốc hội nên hướng tới việc sẽ mở cửa cho cử tri vào nghe một số buổi thảo luận. Nhiều nước họ cho người dân, thậm chí người nước khác vào Quốc hội nghe một số đoạn ngắn là bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội nghỉ họp sớm vì đại biểu đồng tình rất cao?
Quốc hội nghỉ họp sớm vì đại biểu đồng tình rất cao?

VOV.VN - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: “Đây có lẽ là lần đầu tiên việc trình xin ý kiến đại biểu về nội dung giám sát đạt sự đồng tình rất cao”.

Quốc hội nghỉ họp sớm vì đại biểu đồng tình rất cao?

Quốc hội nghỉ họp sớm vì đại biểu đồng tình rất cao?

VOV.VN - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: “Đây có lẽ là lần đầu tiên việc trình xin ý kiến đại biểu về nội dung giám sát đạt sự đồng tình rất cao”.

Cố ý dự báo thời tiết sai, gây hậu quả sẽ bị xử lý hình sự
Cố ý dự báo thời tiết sai, gây hậu quả sẽ bị xử lý hình sự

VOV.VN - Tổ chức, cá nhân dự báo sai trong trường hợp cố ý, có dấu hiệu cấu thành tội phạm bị xem xét, xử lý theo pháp luật hình sự.

Cố ý dự báo thời tiết sai, gây hậu quả sẽ bị xử lý hình sự

Cố ý dự báo thời tiết sai, gây hậu quả sẽ bị xử lý hình sự

VOV.VN - Tổ chức, cá nhân dự báo sai trong trường hợp cố ý, có dấu hiệu cấu thành tội phạm bị xem xét, xử lý theo pháp luật hình sự.

“Đại biểu Quốc hội phải đi đến cùng chất vấn của mình”
“Đại biểu Quốc hội phải đi đến cùng chất vấn của mình”

VOV.VN -Người nêu chất vấn nên quyết liệt và dành thời gian theo dõi cách giải quyết thì mới rõ kết quả.

“Đại biểu Quốc hội phải đi đến cùng chất vấn của mình”

“Đại biểu Quốc hội phải đi đến cùng chất vấn của mình”

VOV.VN -Người nêu chất vấn nên quyết liệt và dành thời gian theo dõi cách giải quyết thì mới rõ kết quả.

Luật hóa việc tác động vào thời tiết trên lãnh thổ Việt Nam
Luật hóa việc tác động vào thời tiết trên lãnh thổ Việt Nam

VOV.VN - Trong lịch sử đã có trường hợp sử dụng việc tác động vào thời tiết nhằm cản trở các hoạt động quân sự của đối phương.

Luật hóa việc tác động vào thời tiết trên lãnh thổ Việt Nam

Luật hóa việc tác động vào thời tiết trên lãnh thổ Việt Nam

VOV.VN - Trong lịch sử đã có trường hợp sử dụng việc tác động vào thời tiết nhằm cản trở các hoạt động quân sự của đối phương.