Các đại biểu Quốc hội bàn về lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Bộ trưởng Đinh La Thăng và nhiều Bộ trưởng, trưởng ngành khác được các đại biểu Quốc hội ghi nhận có sự bứt phá sau lần lấy tín nhiệm trước.

Tình hình kinh tế-xã hội trong nước và thế giới năm 2013 và đặc biệt những tháng đầu năm 2014 có nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt gần đây Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan Hải Dương 981 nằm sâu trong thềm lục địa đặc quyền kinh tế của Việt Nam làm tình hình diễn biến khó lường. Nhưng  theo đánh giá của Đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa (đoàn Thừa Thiên - Huế), dưới sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ, sự năng động của bộ, ngành, của các địa phương đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, đất nước ta đã đạt được một số thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, đời sống nhân dân ổn định, từng bước phát triển, an ninh chính trị, trật tự xã hội được bảo đảm.

“Tôi đánh giá cao sự điều hành của Chính phủ, tham mưu của các bộ, ngành hữu quan đã đối phó kịp thời, có hiệu quả, hợp lòng dân và đồng thuận của bạn bè quốc tế về việc giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc, đặc biệt là một số bộ, ngành như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giao thông - Vận tải.

Mới đây nhất, trong thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, tên của hai vị trưởng ngành là Bộ trưởng Đinh La Thăng và Thống đốc Nguyễn Văn Bình tiếp tục được nhiều Đại biểu Quốc hội nhắc đến khi nói về hiệu quả của việc bỏ phiếu tín nhiệm.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (đoàn Lâm Đồng) không đồng tình với việc tạm dừng bỏ phiếu tín nhiệm. Bởi theo đại biểu “Có nhiều đồng chí có cơ hội rất tốt, ví dụ Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Thống đốc Ngân hàng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư và một số Bộ trưởng khác rất tích cực. Nếu lần này bỏ phiếu thì chắc phiếu rất cao, nhưng chúng ta lại hoãn thì cơ hội của họ mất”.

Cùng chung đánh giá này, Đại biểu Trương Minh Hoàng (đoàn Cà Mau) bày tỏ niềm tin: “Không một đại biểu Quốc hội nào lỡ bỏ đi những đồng chí quyết tâm chính trị cao như đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước”.

Cùng chung quan điểm này, Đại biểu Danh Út (đoàn Kiên Giang) đánh giá: “Thực tế, từ giữa năm 2013 sau khi lấy phiếu tín nhiệm đã có tác dụng, không ít người được lấy phiếu tín nhiệm đã thực sự lo lắng với mình và khá nhiều người lấy phiếu tín nhiệm, nhất là những người có phiếu tín nhiệm thấp tại lần lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội vừa qua đã vươn lên rất nhiều, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Đại biểu Bùi Thị An (đoàn Hà Nội) trong thảo luận ở tổ cũng đã có lần nhắc lại câu chuyện về những đổi mới vượt bậc của ngành Giao thông-Vận tải. Mới đây, khi nói về hiệu quả của việc lấy phiếu tín nhiệm, bà Bùi Thị An cũng khẳng định: “Nhiệm kỳ này Quốc hội hoạt động đã có nhiều đổi mới và rất hiệu quả, được cử tri cả nước ghi nhận và được các đại biểu Quốc hội thừa nhận. Một trong những hình thức hiệu quả đó giám sát thông qua lá phiếu của mình trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm. Năm vừa qua một số đồng chí Bộ trưởng đã tự điều chỉnh và được cử tri cả nước ghi nhận”.

Đại biểu Đỗ Thị Huyền Tâm (đoàn Bắc Ninh) cũng đánh giá cao sự nỗ lực điều hành linh hoạt của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, nhất là trong một số lĩnh vực có chuyển biến tích cực như giao thông vận tải, ngân hàng, đối ngoại, an sinh xã hội.

Thời điểm này năm ngoái, trong cuộc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, Thống đốc là người có số phiếu tín nhiệm không cao, trả lời về cảm giác của mình trong chương trình “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời” mới đây, Thống đốc Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: "Sau khi Quốc hội có kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng đúng vào thời điểm ngành ngân hàng sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm ngoái, thì tại hội nghị này toàn thể cán bộ công nhân viên ngành ngân hàng quán triệt và trân trọng kết quả lấy phiếu đó của Quốc hội. Từ đó toàn ngành thấy rằng thời gian qua mình đã cố gắng nhưng thời gian tới cần cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, làm tốt hơn nữa để xứng đáng với kỳ vọng của cử tri với đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm mình, vì số phiếu tín nhiệm vẫn là đa số, đồng thời cố gắng để những cử tri, đại biểu Quốc hội chưa tín nhiệm mình sẽ tín nhiệm mình”.

Và thực tế, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã làm đại biểu Quốc hội và cử tri thực sự tín nhiệm ông. Bởi sau 1 năm, nút thắt của nền kinh tế ở lĩnh vực tiền tệ đã thực sự được gỡ bỏ. Doanh nghiệp được tạo mọi điều kiện thuận lợi để tiếp cận vốn và phát triển sản xuất.

Lần bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội hồi tháng 6/2013, Bộ trưởng Đinh La Thăng đứng trong nhóm các bộ trưởng được tín nhiệm cao. Cách làm, thái độ ứng xử mới với công việc của ông Đinh La Thăng đã thực sự thuyết phục được sự khó tính của nhiều đại biểu Quốc hội. Bộ trưởng Đinh La Thăng là người dám nói, dàm làm. Nói như đại biểu Đỗ Văn Đương (TP HCM): “Những người xả thân vì công việc thì có thể có khuyết điểm này, khuyết điểm kia, nhưng những người đó mới là xã tắc cần và nhất là trong lúc đất nước còn khó khăn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Đinh La Thăng nói lí do thay Tổng Giám đốc Đường sắt
Bộ trưởng Đinh La Thăng nói lí do thay Tổng Giám đốc Đường sắt

Lần đầu tiên Bộ trưởng Đinh La Thăng nói về lí do thay đổi “tướng” ngành đường sắt.

Bộ trưởng Đinh La Thăng nói lí do thay Tổng Giám đốc Đường sắt

Bộ trưởng Đinh La Thăng nói lí do thay Tổng Giám đốc Đường sắt

Lần đầu tiên Bộ trưởng Đinh La Thăng nói về lí do thay đổi “tướng” ngành đường sắt.

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Xấu hổ vì tiêu cực, tham nhũng trong ngành
Bộ trưởng Đinh La Thăng: Xấu hổ vì tiêu cực, tham nhũng trong ngành

VOV.VN - Tư lệnh ngành này cho rằng, công tác phòng chống tham nhũng phải được thực hiện triệt để từ lãnh đạo đến người lao động.

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Xấu hổ vì tiêu cực, tham nhũng trong ngành

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Xấu hổ vì tiêu cực, tham nhũng trong ngành

VOV.VN - Tư lệnh ngành này cho rằng, công tác phòng chống tham nhũng phải được thực hiện triệt để từ lãnh đạo đến người lao động.

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Các nhà thầu Trung Quốc vẫn hoạt động bình thường
Bộ trưởng Đinh La Thăng: Các nhà thầu Trung Quốc vẫn hoạt động bình thường

VOV.VN -Chúng ta đã có nhiều phương án dự phòng. Nếu dừng dự án thì các DN Trung Quốc cũng bị thiệt hại.

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Các nhà thầu Trung Quốc vẫn hoạt động bình thường

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Các nhà thầu Trung Quốc vẫn hoạt động bình thường

VOV.VN -Chúng ta đã có nhiều phương án dự phòng. Nếu dừng dự án thì các DN Trung Quốc cũng bị thiệt hại.

Bộ trưởng Đinh La Thăng chấn chỉnh việc nhân viên ngành đường sắt "đục nước béo cò"
Bộ trưởng Đinh La Thăng chấn chỉnh việc nhân viên ngành đường sắt "đục nước béo cò"

VOV.VN -Một số cán bộ, nhân viên ngành đường sắt lợi dụng nhu cầu vận chuyển bằng đường sắt tăng cao đã tự ý đẩy giá.

Bộ trưởng Đinh La Thăng chấn chỉnh việc nhân viên ngành đường sắt "đục nước béo cò"

Bộ trưởng Đinh La Thăng chấn chỉnh việc nhân viên ngành đường sắt "đục nước béo cò"

VOV.VN -Một số cán bộ, nhân viên ngành đường sắt lợi dụng nhu cầu vận chuyển bằng đường sắt tăng cao đã tự ý đẩy giá.

Bộ trưởng Đinh La Thăng được đại biểu Quốc hội khen ngợi
Bộ trưởng Đinh La Thăng được đại biểu Quốc hội khen ngợi

VOV.VN -Cử tri ghi nhận có nhiều chuyển biến trong ngành Giao thông-Vận tải, cách làm việc minh bạch, công khai…

Bộ trưởng Đinh La Thăng được đại biểu Quốc hội khen ngợi

Bộ trưởng Đinh La Thăng được đại biểu Quốc hội khen ngợi

VOV.VN -Cử tri ghi nhận có nhiều chuyển biến trong ngành Giao thông-Vận tải, cách làm việc minh bạch, công khai…

Bộ trưởng Đinh La Thăng tiếp tục mạnh tay với nhà thầu không đúng tiến độ
Bộ trưởng Đinh La Thăng tiếp tục mạnh tay với nhà thầu không đúng tiến độ

VOV.VN -Bộ trưởng vừa yêu cầu chuyển khối lượng chưa thực hiện của Nhà thầu thi công gói thầu số 2 dự án đường HCM cho nhà thầu khác

Bộ trưởng Đinh La Thăng tiếp tục mạnh tay với nhà thầu không đúng tiến độ

Bộ trưởng Đinh La Thăng tiếp tục mạnh tay với nhà thầu không đúng tiến độ

VOV.VN -Bộ trưởng vừa yêu cầu chuyển khối lượng chưa thực hiện của Nhà thầu thi công gói thầu số 2 dự án đường HCM cho nhà thầu khác

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Chưa có thông tin Nhật Bản ngừng ODA cho Việt Nam
Bộ trưởng Đinh La Thăng: Chưa có thông tin Nhật Bản ngừng ODA cho Việt Nam

VOV.VN -Bộ GTVT đang phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản hậu kiểm một số gói thầu sử dụng ODA Nhật Bản.

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Chưa có thông tin Nhật Bản ngừng ODA cho Việt Nam

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Chưa có thông tin Nhật Bản ngừng ODA cho Việt Nam

VOV.VN -Bộ GTVT đang phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản hậu kiểm một số gói thầu sử dụng ODA Nhật Bản.