Chủ tịch Quốc hội đến Vương quốc Bỉ

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) David Sassoli, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay Melsbroek, Bruxelles, Vương quốc Bỉ thăm làm việc với Nghị viện châu Âu (EP), Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 8-9/9.

Đón đoàn tại sân bay về phía Vương quốc Bỉ có Chủ tịch Nhóm IPU của Bỉ, Phó Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về Ngoại giao Samuel Cogolati; Phó Chủ tịch thứ nhất, Thượng viện Bỉ, Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hưu nghị Bỉ - Việt, Chủ tịch Liên minh Bỉ - Việt Andries Gryffoy; Nam tước Grand Ry Joseph-Michel; Lãnh sự danh dự tại Vùng Antwerp Bỉ;; Giám đốc sân bay quân sự kiêm sĩ quan danh dự. Cùng đón đoàn có Phó đại sứ Lê Vĩnh Thắng và một số cán bộ đại sự quán Việt Nam tại Bỉ, cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ.

Hiện, Việt Nam đã tham gia rất nhiều các hiệp định thương mại tự do, đối với châu Âu có Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU. Sau một năm thực hiện Hiệp định, quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - EU phát triển rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, còn một số vướng mắc cần phải tháo gỡ. Việt Nam luôn khẳng định thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các cam kết trong Hiệp định, những vấn đề còn cách hiểu khác nhau hoặc có sự khác biệt, sẽ sẵn sàng trao đổi với phía bạn.

Trong chuyến thăm chính thức lần này tới Bỉ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng châu Âu, hội đàm với Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, đại diện của các nghị sỹ của châu Âu trong các Ủy ban quan trọng của Nghị viện châu Âu như, Ủy ban về thương mại quốc tế, đây là Ủy ban có vai trò chủ chốt, thúc đẩy việc thực hiện hiệp định và các nhóm nghị sĩ hữu nghị với Asean cũng như Việt Nam. Đặc biệt, Quốc hội Việt Nam sẽ cùng với Ủy ban thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu bàn bạc, hình thành quy chế liên nghị viện để thúc đẩy việc thực hiện Hiệp định. Chuyến thăm này cũng nhằm thúc đẩy việc phê chuẩn các của các nước đối với Hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA.

Ngoài ra, lãnh đạo các bộ ngành như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ trao đổi với các đối tác của EU để thông báo những cố gắng, nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện những khuyến nghị của của EU về đánh bắt thủy hải sản cùng những hoạt động khác của các thành viên đoàn chính thức. Trước đó, trong chuyến công tác dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới tại Cộng hòa Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có 3 bài phát biểu quan trọng tại các phiên họp; đồng thời gặp gỡ song phương với 13 lãnh đạo cao cấp của Quốc hội/Nghị viện các nước; dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Áo; tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Áo; tiếp các đại sứ tại châu Âu, gặp gỡ cộng đồng người Việt đang sinh sống ở châu Âu. Đặc biệt là đã tiếp nhận cơ số vắc-xin, trang thiết bị y tế phục cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ các doanh nghiệp, cộng đồng, cá nhân tại Áo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ

VOV.VN - Chiều 7/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ

VOV.VN - Chiều 7/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla. 

Chủ tịch Quốc hội: Thế giới đang phải ứng phó với “thách thức kép”
Chủ tịch Quốc hội: Thế giới đang phải ứng phó với “thách thức kép”

VOV.VN - Phát biểu trực tiếp tại phiên thảo luận chuyên đề, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thế giới hiện đang phải ứng phó với “thách thức kép” vừa chống dịch vừa tìm cách phục hồi từ sự tàn phá của đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội: Thế giới đang phải ứng phó với “thách thức kép”

Chủ tịch Quốc hội: Thế giới đang phải ứng phó với “thách thức kép”

VOV.VN - Phát biểu trực tiếp tại phiên thảo luận chuyên đề, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thế giới hiện đang phải ứng phó với “thách thức kép” vừa chống dịch vừa tìm cách phục hồi từ sự tàn phá của đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Chile
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Chile

VOV.VN - Chiều 7/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã Hội kiến Chủ tịch Hạ viện Chile Diego Alfredo Paulsen Kehr.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Chile

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Chile

VOV.VN - Chiều 7/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã Hội kiến Chủ tịch Hạ viện Chile Diego Alfredo Paulsen Kehr.