Hồng Diễm: Gặt "trái ngọt" với nghề diễn ở tuổi 39

VOV.VN - 39 tuổi, với “gia tài” vai diễn không thể nói là nhiều, song nhìn vào độ phủ sóng của Hồng Diễm ngày hôm nay, có thể nói thành công đến với cô không chỉ nhờ may mắn.

Thời điểm nhận giải Diễn viên nữ chính xuất sắc phim truyền hình tại Lễ trao giải Cánh Diều 2020, giải diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards 2020, Hồng Diễm khi ấy đã 38 tuổi. Cô tự nhận, thành công đến hơi muộn so với độ tuổi, tuy nhiên, với những khán giả màn ảnh nhỏ trong nhiều năm qua, Hồng Diễm đã ghi dấu ấn đậm nét bởi người nghệ sĩ nói không với scandal, xuất hiện ít nhưng chất, cống hiến và trưởng thành qua từng vai diễn.

Ai gặp Hồng Diễm ở ngoài đời cũng phải thừa nhận, cô trẻ và đẹp hơn khi lên hình rất nhiều. Với vóc dáng cao ráo, gương mặt thuần Việt khả ái, Hồng Diễm chạm ngõ nghệ thuật không phải điện ảnh mà với công việc người mẫu và MC. Cô từng lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu ngọc trai phương đông 2004 và người mẫu được yêu thích nhất năm 2005 do Công ty Elite bình chọn. Cô cũng là MC hoạt ngôn của nhiều chương trình như “Sảng khoái với Segame”, “Tôi yêu Việt Nam”, “Con đường doanh nhân”, “Góc Hàn Quốc”…

Hồng Diễm khởi đầu nghiệp diễn bộ phim “Những chàng trai đa cảm”, “Những người độc thân vui vẻ”. Năm 2011, Hồng Diễm nhận vai nữ chính Mộc Miên cùng Hồng Đăng trong phim Cầu vồng tình yêu và đạt được thành công vang dội. Phim cũng chính là bệ phóng tên tuổi cho cặp đôi vàng Hồng Diễm-Hồng Đăng, từ đây cả hai là một trong những cặp đôi được khán giả yêu thích nhất trên màn ảnh nhỏ.

Những tưởng sau “Cầu vồng tình yêu”, cô sẽ “thừa thắng xông lên” với những lời mời gọi dự án lớn nhỏ, song Hồng Diễm lại quyết định sinh bé thứ 2, xa rời màn ảnh nhỏ mà toàn tâm toàn ý vun vén gia đình. 6 năm sau, cô mới trở lại trong “Matxcova mùa thay lá” và một lần nữa, cặp đôi Hồng Diễm-Hồng Đăng lại chiếm trọn vẹn sự yêu mến của khán giả. 

Hồng Đăng từng thừa nhận, bạn diễn ăn ý nhất với anh luôn là Hồng Diễm. Trả lời VOV, Hồng Đăng chia sẻ: “Tôi thích cách diễn bản năng, thích cách thể hiện cảm xúc thật của Diễm. Chính cái đó xoá tan suy nghĩ là cần phải biểu diễn, ví dụ nhìn nhau là phải hôn nhau để thể hiện tình yêu… Thực ra chỉ cần nhìn hoặc cười với nhau là đã thể hiện sự ăn ý rồi.

So với ngày trước, giờ Diễm biết điều tiết cảm xúc hơn. Ngày xưa, Diễm có bao nhiêu cảm xúc đều tung ra hết, đến khi máy vào cận hoặc đặc tả thì làm lại rất khó. Còn bây giờ, Diễm hiểu các góc máy, kỹ năng. Diễm biết làm thế nào để khoe ra những cảm xúc tốt nhất. Lúc đó, cô ấy sẽ nhờ bạn diễn né ra để có khuôn hình tốt chẳng hạn.

Tôi đã làm việc với nhiều diễn viên nữ, có trường hợp mình rơi vào cảnh tự tung, tự hứng, bạn diễn không quan tâm mình thoại như thế nào mà họ tự bơm cảm xúc của họ lên. Nếu như thế, những phân đoạn cần cảm xúc giữa cả hai sẽ không bao giờ làm tốt được. Nếu ăn ý với bạn diễn có thể thành công đến 60-70%, còn lại phụ thuộc vào sự tinh tế của mỗi người. Có thể ví Diễm như cái cột, mình phiêu đến thế nào vẫn tóm được cái cột đó, diễn với Diễm rất an toàn”.

Còn Ngọc Quỳnh trong “Hoa hồng trên ngực trái” cũng thừa nhận, chính Hồng Diễm với lối diễn bản năng, giàu cảm xúc đã giúp anh hoá thân trọn vẹn vào nhân vật Thái hơn. Và trong phim, anh cũng yên tâm nhất khi đóng cặp cùng Hồng Diễm.

39 tuổi, với “gia tài” vai diễn không thể nói là nhiều, song nhìn vào độ phủ sóng của Hồng Diễm ngày hôm nay, có thể nói thành công đến với cô không chỉ nhờ may mắn. Là diễn viên tay ngang không qua trường lớp và đào tạo bài bản, vũ khí lớn nhất là bản năng và cảm xúc, Hồng Diễm ngày hôm nay đã đến độ đằm thắm, trọn vẹn và rực rỡ nhất của nghề diễn. Chính cô tâm niệm: “Phim nào tôi cũng thấy áp lực. Song tôi cho rằng, nhận phim nào mình cũng cần cố gắng tập trung cao độ để hoàn thành tốt vai diễn, còn có được khán giả đón nhận hay không, phim có “hot” hay không thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, có cả yếu tố may mắn nữa. Tôi tự đặt ra áp lực cho bản thân mình là phải làm thật tốt và ít nhất sau khi xem lại vai diễn của mình, Diễm sẽ không phải hối tiếc điều gì”.

Sau “Hoa hồng trên ngực trái”, bộ phim “Hướng dương ngược nắng” đang phát sóng trên VTV3 tiếp tục đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Hồng Diễm. Mặc dù tuyến chính là vai Minh – cô gái nhà nghèo nhưng giàu nghị lực, mạnh mẽ do Thu Trang đảm nhận, nhưng tâm điểm của phim lại là Hồng Diễm - khi cô chứng minh được tài năng và sự chín muồi trong diễn xuất. Có thể nói, vai diễn Minh Châu của Hồng Diễm là một trong những nhân vật được khán giả yêu mến nhất trong "Hướng dương ngược nắng". Minh Châu không phải là vai diễn dễ bởi nội tâm phức tạp và đời tư gặp quá nhiều sóng gió. Phân cảnh Minh Châu bị Vỹ cưỡng bức, Hồng Diễm đã thể hiện xuất sắc sự đau đớn, thất thần. Ngoài ra, những phân cảnh Châu say xỉn đều được Hồng Diễm diễn tả chân thật và tự nhiên. Diễn xuất không bị gồng, từ lời thoại đến hành động, cử chỉ của nhân vật, Hồng Diễm được đánh giá thể hiện rất tốt.

Ở đời tư, Hồng Diễm cũng là một trong những nữ diễn viên có đời tư kín tiếng và tuyệt nhiên không có bất cứ scandal nào. Kể cả khi hai con đã lớn, cô vẫn giữ kín danh tính ông xã. Song nhìn vào sự thăng hoa của nữ diễn viên có thể thấy cô có cuộc sống riêng bình yên và trọn vẹn.

Đã gần 20 năm kể từ khi bước vào làng giải trí, Hồng Diễm vẫn giữ nguyên nét đẹp như những ngày đầu và ngày càng mặn mà đằm thắm hơn. "Trái ngọt" ngày hôm nay của Hồng Diễm là minh chứng cho thành quả lao động nghiêm túc và bền vững của người nghệ sĩ chân chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồng Đăng, Hồng Diễm, Việt Anh...diễn xuất "đột phá" trong “Hướng dương ngược nắng”
Hồng Đăng, Hồng Diễm, Việt Anh...diễn xuất "đột phá" trong “Hướng dương ngược nắng”

VOV.VN - Vẫn những gương mặt quen thuộc với khán giả, song việc tự đào sâu, làm mới mình của dàn diễn viên Hồng Diễm, Hồng Đăng, Việt Anh, Đình Tú đã được khán giả yêu mến và đón nhận.

Hồng Đăng, Hồng Diễm, Việt Anh...diễn xuất "đột phá" trong “Hướng dương ngược nắng”

Hồng Đăng, Hồng Diễm, Việt Anh...diễn xuất "đột phá" trong “Hướng dương ngược nắng”

VOV.VN - Vẫn những gương mặt quen thuộc với khán giả, song việc tự đào sâu, làm mới mình của dàn diễn viên Hồng Diễm, Hồng Đăng, Việt Anh, Đình Tú đã được khán giả yêu mến và đón nhận.

Hậu trường cảnh Hồng Diễm "bị cưỡng hiếp", quay clip trong "Hướng dương ngược nắng"
Hậu trường cảnh Hồng Diễm "bị cưỡng hiếp", quay clip trong "Hướng dương ngược nắng"

VOV.VN - Cảnh Châu bị Vỹ giở trò đồi bại trong tập 33 "Hướng dương ngược nắng" là một trong những tình tiết đẩy diễn biến phim lên cao trào.

Hậu trường cảnh Hồng Diễm "bị cưỡng hiếp", quay clip trong "Hướng dương ngược nắng"

Hậu trường cảnh Hồng Diễm "bị cưỡng hiếp", quay clip trong "Hướng dương ngược nắng"

VOV.VN - Cảnh Châu bị Vỹ giở trò đồi bại trong tập 33 "Hướng dương ngược nắng" là một trong những tình tiết đẩy diễn biến phim lên cao trào.

Hồng Diễm, MC Đại Nghĩa, Lê Dương Bảo Lâm...kêu gọi giải cứu nông sản ở Hải Dương
Hồng Diễm, MC Đại Nghĩa, Lê Dương Bảo Lâm...kêu gọi giải cứu nông sản ở Hải Dương

VOV.VN - Cùng với MC Đại Nghĩa, nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, nữ diễn viên Hồng Diễm,...chung tay kêu gọi "giải cứu" nông sản giúp đỡ nông dân và doanh nghiệp Hải Dương bớt phần khó khăn.

Hồng Diễm, MC Đại Nghĩa, Lê Dương Bảo Lâm...kêu gọi giải cứu nông sản ở Hải Dương

Hồng Diễm, MC Đại Nghĩa, Lê Dương Bảo Lâm...kêu gọi giải cứu nông sản ở Hải Dương

VOV.VN - Cùng với MC Đại Nghĩa, nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, nữ diễn viên Hồng Diễm,...chung tay kêu gọi "giải cứu" nông sản giúp đỡ nông dân và doanh nghiệp Hải Dương bớt phần khó khăn.