Chủ tịch Quốc hội hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Hạ viện Australia

VOV.VN - Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Australia ưu tiên cho Việt Nam sớm mua được vaccine Astra Zeneca sản xuất tại Australia.

Chiều 7/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith. Cuộc hội đàm nhằm thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai quốc gia nói chung và quan hệ nghị viện hai nước nói riêng trong thời gian tới. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng thành công và đánh giá cao những nỗ lực của Australia trong ứng phó và kiểm soát đại dịch Covid-19; tin tưởng rằng, Australia sẽ tiếp tục là quốc gia chống dịch hiệu quả hàng đầu thế giới và nền kinh tế sẽ hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân thành cảm ơn Australia đã cam kết dành 40 triệu đô la Australia nhằm hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine Covid-19; đồng thời đề nghị Australia ưu tiên cho Việt Nam sớm mua được vaccine Astra Zeneca sản xuất tại Australia nhằm triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 trên toàn quốc.

Cho rằng, Australia là cường quốc có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới, còn Việt Nam là thành viên tích cực trong ASEAN và Liên hợp quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, hai bên duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao và các cấp, nhất là cơ chế hợp tác song phương hiện có theo hình thức phù hợp. Hai nước sớm hoàn tất Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia, phấn đấu ký trong tháng 10/2021, giúp hai nước sớm trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều so với hiện nay. Hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, trong đó có lĩnh vực đào tạo tiếng Anh, giữ gìn hòa bình, quân y, an ninh mạng, công nghiệp quốc phòng... mà hai bên đều có năng lực và nhu cầu.

Chủ tịch Hạ viện Australia đồng ý với những đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nhấn mạnh, mối quan hệ hai bên vẫn đang được duy trì, hợp tác ngày càng gần gũi, chặt chẽ cho dù Quốc hội Australia đã gặp rất nhiều khó khăn kể từ năm 2020.

Ông Tony Smith cho biết, Thủ tướng Australia đã có nhiều cuộc thảo luận với các quốc gia láng giềng về vấn đề vaccine, khẳng định chương trình vaccine phải được thực hiện càng nhanh càng tốt để người dân trở lại cuộc sống bình thường và nhanh chóng phục hồi nền kinh tế.

Chủ tịch Hạ viện Australia một lần nữa tái khẳng định quan điểm của Australia trong việc ủng hộ tuân thủ luật pháp quốc tế và kêu gọi bảo đảm an ninh an toàn hàng hải trên biển Đông. Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong Australia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước ASEAN duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhất là trong vấn đề Biển Đông, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith đều khẳng định, quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai quốc gia phát triển ngày càng tin cậy, thiết thực và đi vào chiều sâu. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến nguy hiểm từ năm ngoái tới nay, nhưng hai bên vẫn duy trì các trao đổi, tiếp xúc thường xuyên mà mới đây là cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Scott Morrison; ký kết Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2020- 2023; kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt 8 tỷ USD vào năm 2020, tăng gần 5% so với năm 2019, đồng thời Australia vẫn duy trì hỗ trợ Việt Nam trong năm tài khóa 2021- 2022, tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, hạ tầng, giáo dục và qua cơ chế hợp tác giữa bang Victoria và Thành phố Hồ Chí Minh.

Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia thời gian qua liên tục phát triển tốt đẹp trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác đã ký kết năm 2013 cho đến nay. Hai bên duy trì việc trao đổi Đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động nghị viện, tăng cường hiểu biết và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đồng thời, tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện đa phương. Quốc hội Việt Nam khóa XIV và Nghị viện Australia đều đã thành lập các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến tới đây, Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Nghị viện Australia; đồng thời thúc đẩy nghị viện hai nước phát triển hơn nữa. Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp đã có, hai bên tiếp tục phát huy kết quả hợp tác tốt đẹp vốn có giữa Cơ quan lập pháp hai nước đặc biệt là hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Australia cùng mong muốn hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao với hình thức và thời gian phù hợp. Cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác, giao lưu giữa các Ủy ban của Quốc hội, Nhóm Nữ nghị sĩ, Nhóm Nghị sĩ trẻ, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị để trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia

VOV.VN - Sáng 3/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia

VOV.VN - Sáng 3/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.

Chủ tịch Quốc hội: Mỗi tin nhắn ủng hộ chống Covid-19 biểu hiện sinh động lòng nhân ái
Chủ tịch Quốc hội: Mỗi tin nhắn ủng hộ chống Covid-19 biểu hiện sinh động lòng nhân ái

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh mỗi tin nhắn ủng hộ phòng, chống Covid-19 biểu hiện sinh động tấm lòng nhân ái, sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng.

Chủ tịch Quốc hội: Mỗi tin nhắn ủng hộ chống Covid-19 biểu hiện sinh động lòng nhân ái

Chủ tịch Quốc hội: Mỗi tin nhắn ủng hộ chống Covid-19 biểu hiện sinh động lòng nhân ái

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh mỗi tin nhắn ủng hộ phòng, chống Covid-19 biểu hiện sinh động tấm lòng nhân ái, sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Campuchia, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Campuchia, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 14/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Campuchia Chay Navuth, Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio đến chào xã giao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Campuchia, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Campuchia, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 14/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Campuchia Chay Navuth, Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio đến chào xã giao.