Cựu thủ tướng Thaksin có liên quan tới thua lỗ của Thai Airways

VOV.VN - Việc phê duyệt mua máy bay cho hãng hàng không quốc gia Thái Lan của ông Thaksin được cho là dẫn tới tổn thất lớn dẫn tới việc Thai Airways lâm vào cảnh nợ nần như hiện nay.

Uỷ ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan đã tiến hành một cuộc điều tra về việc Thủ tướng bị lật đổ- ông Thaksin Shinawatra phê duyệt kế hoạch mua máy bay Airbus trị giá hơn 1,7 tỷ USD của hãng hàng không quốc gia Thai Airways trong thời kỳ tỷ phú này nắm quyền điều hành chính phủ. 

Việc phê duyệt mua máy bay cho hãng hàng không quốc gia Thái Lan của ông Thaksin được cho là dẫn tới tổn thất lớn dẫn tới việc Thai Airways lâm vào cảnh nợ nần như hiện nay. Cụ thể, trong quãng thời gian từ năm 2002 tới 2004, ông Thaksin đã chấp thuận mua nhiều máy bay A340-500 và A340-600 song số phi cơ này hoạt động không hiệu quả. Số máy bay này dự định để sử dụng cho chặng bay thẳng giữa Bangkok và New York tại Mỹ nhưng đã lỗ nghiêm trọng. Trong vòng 4 năm khai thác đường bay, Thai Airways đã lỗ tổng cộng 39,8 tỷ baht tương đương 1,2 tỷ USD.

Uỷ ban điều tra về liên quan của cựu thủ tướng Thaksin gồm 9 thành viên đã xem xét các cáo buộc với vị tỷ phú gốc Hoa này. Ngoài ông Thaksin, 4 người khác cũng bị đưa vào tầm ngắm bao gồm hai cựu Bộ trưởng Công nghiệp và Giao thông vận tải, cựu chủ tịch Thai Airways và cựu thứ trưởng giao thông. Cả bốn người này đều đảm nhiệm chức vụ dưới chính quyền của ông Thaksin.

Từ năm 2002 tới 2004, nội các của ông Thaksin đã thông qua kế hoạch mua 10 máy bay A340 với trị giá hơn 1,7 tỷ USD. Kế hoạch mua sắm được đệ trình bởi cựu Bộ trưởng Công nghiệp ông Suriya. Theo báo cáo của hội đồng điều tra do Bộ giao thông Thái Lan thành lập trước đó, việc mua máy bay A340 dành cho chặng bay dài là không hợp lý khi tiêu thụ nhiên liệu lớn và không có nhiều chỗ ngồi. Hơn nữa, các máy bay chỉ sử dụng từ 6 tới 10 năm thấp hơn ngưỡng chung là 20 năm dẫn tới không hiệu quả về mặt chi phí.

Các máy bay của Thai Airways hiện tại cũng đã ngừng hoạt động và đang chờ bán song hãng hàng không này cũng chịu khoản lỗ khoảng 800 triệu USD. Trước các cáo buộc liên quan tới thua lỗ của Thai Airways, thủ tướng bị lật đổ Thaksin cũng đã bị kết án vắng mặt 2 năm tù giam vì liên quan tới vụ mua bán đất ở trung tâm Bangkok. Việc chính phủ Thái Lan quyết định lật lại điều tra ông Thaksin diễn ra trong bối cảnh ông liên tục từ nước ngoài công kích chính phủ của thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha về một số vấn đề bao gồm việc xử lý khủng hoảng Covid-19 và các vấn đề kinh tế do dịch gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thai Airways đưa món ăn trên máy bay xuống mặt đất thời Covid-19
Thai Airways đưa món ăn trên máy bay xuống mặt đất thời Covid-19

VOV.VN - Do không thể hoạt động trong thời gian dịch Covid-19, hãng hàng không Thái Lan (Thai Airways) nảy ra ý tưởng phục vụ đồ ăn trên máy bay ngay dưới mặt đất như là cách duy trì hoạt động của hãng.

Thai Airways đưa món ăn trên máy bay xuống mặt đất thời Covid-19

Thai Airways đưa món ăn trên máy bay xuống mặt đất thời Covid-19

VOV.VN - Do không thể hoạt động trong thời gian dịch Covid-19, hãng hàng không Thái Lan (Thai Airways) nảy ra ý tưởng phục vụ đồ ăn trên máy bay ngay dưới mặt đất như là cách duy trì hoạt động của hãng.

Thai Airways thua lỗ 900 triệu USD trong 6 tháng đầu năm
Thai Airways thua lỗ 900 triệu USD trong 6 tháng đầu năm

VOV.VN - 6 tháng đầu năm, Thai Airways đã thua lỗ tới 900 triệu USD khiến hãng này gần như không có khả năng phục hồi.

Thai Airways thua lỗ 900 triệu USD trong 6 tháng đầu năm

Thai Airways thua lỗ 900 triệu USD trong 6 tháng đầu năm

VOV.VN - 6 tháng đầu năm, Thai Airways đã thua lỗ tới 900 triệu USD khiến hãng này gần như không có khả năng phục hồi.