Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

VOV.VN -Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hà Tĩnh đánh giá cao các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội vừa qua.

Chiều nay (9/12), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri là lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Sau khi nghe ông Trần Tiến Dũng, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, đại diện cử tri là lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an và Chi cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự đồng tính và đánh giá cao kết quả kỳ họp với các quyết sách mà Quốc hội đưa ra để ổn định phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Cử tri cũng đánh giá cao các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp vừa qua.

Tán thành với việc thông qua, sửa đổi một số luật, nhất là Luật sĩ quan (sửa đổi) và Luật nghĩa vụ quân sự, cử tri cho rằng, cần thống nhất và sớm ban hành các văn bản hướng dẫn để các Luật được Quốc hội thông qua đi vào cuộc sống.

Cử tri Trần Hậu Bình – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Luật sĩ quan ra đời nhưng một số văn bản dưới Luật khiến cán bộ sĩ quan trăn trở bởi vì mỗi năm một hướng dẫn khác nhau. Ví dụ nhiều đồng chí 5-6 năm không được tăng lương. Điều này không biết có trái với Luật lao động không?”.

Các cử tri cũng đánh giá cao sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh, trật tự, quốc phòng, cử tri mong muốn Quốc hội, Chính phủ và Bộ Quốc phòng tiếp tục có các chính sách, chế độ đối với lực lượng vũ trang, nhất là lực lượng Bộ đội Biên phòng; tập trung cấp vốn xây dựng các đồn, trạm Biên phòng, tăng cường trang thiết bị tuần tra, canh gác.

Cử tri Bùi Hữu Thái, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh nêu ý kiến: “Đường tuần tra biên giới vừa qua được đầu tư xây dựng, tuy nhiên, phương tiện tuần tra còn hạn chế. Vì vậy đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng tăng cường trang bị phương tiện cho lực lượng Biên phòng”.

Các cử tri cũng cho rằng, một số dự án luật như Luật tổ chức cơ quan điều tra, Bộ Luật tố tụng hình sự, Bộ Luật tố tụng dân sự cần sớm được thông qua để đáp ứng tình hình mới và phù hợp với Hiến pháp 2013. Bên cạnh đó, một số cử tri đề nghị Quốc hội ưu tiên và tăng ngân sách cho an ninh quốc phòng.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận những ý kiến đóng góp thiết thực của cử tri. Giải đáp những băn khoăn, lo lắng của cử tri về tình hình an ninh quốc phòng, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ việc xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ và hiện đại là yêu cầu cấp thiết trước diễn biến phức tạp của tình hình hình thế giới, khu vực và trong nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm tới lực lượng vũ trang, ưu tiên ngân sách cho hiện đại hóa để thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn trật tự, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết sẽ dành những khoản rất cần thiết, mặc dù ở mức tối thiểu, từng bước bảo đảm cho lực lượng vũ trang.

"Tôi mong các đồng chí đặc biệt xây dựng lực lượng mạnh về chính trị; lực lượng quân sự, vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại để đáp ứng yêu cầu. Tình hình diễn biến phức tạp khó lường. Khó lường nhưng phải lường được”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trước những băn khoăn của cử tri về tình hình Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là mục tiêu cao nhất của Đảng, Nhà nước nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế. Lực lượng vũ trang phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tinh thần sẵn sàng chiến đấu.

Trong chương trình xây dựng luật, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, cử tri Hà Tĩnh và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tiếp tục đóng góp các ý kiến vào các dự án Luật, Nghị quyết của Quốc hội, nhất là Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Những ý kiến đóng góp thiết thực của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu chuyển Quốc hội.

** Trước đó, trong sáng nay (9/12), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã đi kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án trong khu kinh tế Vũng Áng thuộc huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh trong việc đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo an ninh trật tự, cũng như tạo lòng tin cho các nhà đầu tư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ
Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

VOV.VN - Đồng chí Lê Hồng Anh trao đổi thêm với cử tri về tình hình Biển Đông; về mối quan hệ giữa Việt– Trung

Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

VOV.VN - Đồng chí Lê Hồng Anh trao đổi thêm với cử tri về tình hình Biển Đông; về mối quan hệ giữa Việt– Trung

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tiếp xúc cử tri
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Cử tri quận Hai Bà Trưng- Hà Nội đánh giá cao Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã diễn ra với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tiếp xúc cử tri

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Cử tri quận Hai Bà Trưng- Hà Nội đánh giá cao Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã diễn ra với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ.

Chính quyền phải giải quyết dứt điểm kiến nghị bức xúc của cử tri
Chính quyền phải giải quyết dứt điểm kiến nghị bức xúc của cử tri

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu điều này trong cuộc tiếp xúc cử tri huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Chính quyền phải giải quyết dứt điểm kiến nghị bức xúc của cử tri

Chính quyền phải giải quyết dứt điểm kiến nghị bức xúc của cử tri

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu điều này trong cuộc tiếp xúc cử tri huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc cử tri Bình Phước
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc cử tri Bình Phước

VOV.VN-Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đề nghị Nhà nước cần quan tâm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách đối với người có công...

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc cử tri Bình Phước

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc cử tri Bình Phước

VOV.VN-Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đề nghị Nhà nước cần quan tâm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách đối với người có công...

Cử tri Bình Thuận đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII
Cử tri Bình Thuận đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII

VOV.VN -Qua nghe báo cáo, hầu hết các cử tri đều phấn khởi trước kết quả tốt đẹp của kỳ họp.

Cử tri Bình Thuận đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII

Cử tri Bình Thuận đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII

VOV.VN -Qua nghe báo cáo, hầu hết các cử tri đều phấn khởi trước kết quả tốt đẹp của kỳ họp.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến tiếp xúc cử tri ở Bắc Giang
Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến tiếp xúc cử tri ở Bắc Giang

VOV.VN - Cử tri xã Đức Giang, huyện Yên Dũng hoan nghênh kỳ họp thứ 8 thông qua nhiều quyết sách quan trọng

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến tiếp xúc cử tri ở Bắc Giang

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến tiếp xúc cử tri ở Bắc Giang

VOV.VN - Cử tri xã Đức Giang, huyện Yên Dũng hoan nghênh kỳ họp thứ 8 thông qua nhiều quyết sách quan trọng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Bến Tre
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Bến Tre

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết thỏa đáng kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Bến Tre

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Bến Tre

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết thỏa đáng kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh tới Phó Chủ tịch Quốc hội
Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh tới Phó Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Cử tri huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre kiến nghị đến đoàn đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề đời sống dân sinh.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh tới Phó Chủ tịch Quốc hội

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh tới Phó Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Cử tri huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre kiến nghị đến đoàn đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề đời sống dân sinh.