Mỹ không ủng hộ Israel tái chiếm giữ Gaza về dài hạn

VOV.VN - Ngày 15/12, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã có các cuộc tiếp xúc với các quan chức Israel trong chuyến thăm tại thủ đô Tel Aviv.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã có các cuộc gặp với một loạt quan chức Israel bao gồm Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Cố vấn an ninh quốc gia nhằm thảo luận tình hình ở Gaza, mục tiêu chung nhằm tiêu diệt Hamas, hạn chế thương vong cho dân thường và tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza.

Ông Jake Sullivan khẳng định, sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền tự vệ của Ixraen đồng thời hoan nghênh sự phối hợp giữa Liên hợp quốc, Ai Cập và các đối tác khác trong việc vận chuyển và phân phối viện trợ nhân đạo ở Gaza. Ông Jake Sullivan cũng nhấn mạnh các nỗ lực của Mỹ nhằm phối hợp với các đồng minh và đối tác răn đe các âm mưu mở rộng cuộc xung đột ra khu vực bao gồm ở Biển Đỏ.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho rằng sẽ không phù hợp để Israel tái chiếm giữ Gaza về dài hạn mà quyền kiểm soát khu vực này cần được chuyển sang cho chính quyền Palestine. Theo ông Jake Sullivan, Mỹ và Israel nhất trí rằng cuộc xung đột sẽ kéo dài thêm nhiều tháng nhưng đang có các cuộc thảo luận về các giai đoạn tiếp theo tập trung vào giới lãnh đạo Hamas và các chiến dịch dựa trên thông tin tình báo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ yêu cầu Israel thay đổi chiến thuật tấn công ở Gaza
Mỹ yêu cầu Israel thay đổi chiến thuật tấn công ở Gaza

VOV.VN - Các lực lượng Israel liên tục áp dụng chiến thuật giội bom dọc chiều dài 25 dặm (40km) của dải Gaza mà không có dấu hiệu tạm dừng, gây thương vong cho dân thường cũng như hủy diệt hạ tầng cơ sở ở Gaza.

Mỹ yêu cầu Israel thay đổi chiến thuật tấn công ở Gaza

Mỹ yêu cầu Israel thay đổi chiến thuật tấn công ở Gaza

VOV.VN - Các lực lượng Israel liên tục áp dụng chiến thuật giội bom dọc chiều dài 25 dặm (40km) của dải Gaza mà không có dấu hiệu tạm dừng, gây thương vong cho dân thường cũng như hủy diệt hạ tầng cơ sở ở Gaza.

Mỹ kêu gọi Israel giảm quy mô chiến dịch quân sự ở Gaza vào cuối năm
Mỹ kêu gọi Israel giảm quy mô chiến dịch quân sự ở Gaza vào cuối năm

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ - Joe Biden đã bày tỏ mong muốn Israel chấm dứt chiến dịch quân sự trên bộ quy mô lớn ở Gaza vào cuối năm nay.

Mỹ kêu gọi Israel giảm quy mô chiến dịch quân sự ở Gaza vào cuối năm

Mỹ kêu gọi Israel giảm quy mô chiến dịch quân sự ở Gaza vào cuối năm

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ - Joe Biden đã bày tỏ mong muốn Israel chấm dứt chiến dịch quân sự trên bộ quy mô lớn ở Gaza vào cuối năm nay.

Ngày chết chóc nhất của quân đội Israel tại Gaza
Ngày chết chóc nhất của quân đội Israel tại Gaza

VOV.VN - Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tối qua xác nhận có thêm 2 binh sỹ thiệt mạng tại Gaza, nâng tổng số quân nhân thiệt mạng trong các hoạt động chiến đấu tại Gaza trong cùng ngày lên 10 người.

Ngày chết chóc nhất của quân đội Israel tại Gaza

Ngày chết chóc nhất của quân đội Israel tại Gaza

VOV.VN - Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tối qua xác nhận có thêm 2 binh sỹ thiệt mạng tại Gaza, nâng tổng số quân nhân thiệt mạng trong các hoạt động chiến đấu tại Gaza trong cùng ngày lên 10 người.