Chủ tịch Quốc hội tiếp Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Lào

VOV.VN - Chiều tối 12/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp GS.TS Viengthong Siphandon, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào thăm chính thức Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng GS.TS Viengthong Siphandon được tín nhiệm bầu làm Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy - Tòa án Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Điều này khẳng định sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Quốc hội và nhân dân Lào đối với uy tín của bà Viengthong Siphandon.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyến thăm này có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Các cuộc trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước đang được triển khai tích cực; đồng thời mong muốn trên cương vị mới, bà Viengthong Siphandon hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam cùng góp phần thắt chặt, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao trong thời gian vừa qua,  cho dù có những khó khăn, trở ngại do đại dịch COVID-19 gây ra, tháng 3/2022, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hai nước Việt Nam và Lào đã hội đàm bằng hình thức trực tuyến trao đổi, chia sẻ về kết quả cải cách tư pháp tại Việt Nam và Lào, đánh giá tình hình hợp tác của Tòa án nhân dân tối cao hai nước trong thời gian qua theo Thỏa thuận hợp tác ký kết năm 2008 và dự kiến các hoạt động hợp tác trong năm 2022. Hai bên đã có hội đàm trực tiếp đạt kết quả cao.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Tòa án hai nước phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Với cương vị của mình, Chủ tịch Quốc hội ủng hộ và hỗ trợ để hai cơ quan tiếp tục tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Viengthong Siphandon cho rằng, đây là chuyến thăm đầu tiên của bà trên cương vị mới trong bối cảnh hai nước đang có những hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào nhấn mạnh, thời gian qua, hợp tác giữa hai tòa án được đẩy mạnh, đặc biệt, Tòa án nhân dân tối cao Lào đã nhận được sự hỗ trợ của Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam trong các lĩnh vực như hỗ trợ soạn thảo các bộ luật liên quan đến tòa án nhân dân, Luật tố tụng hình sự và sắp tới là sửa đổi Luật tố tụng dân sự. Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam còn hỗ trợ Lào nâng cao chất lượng thẩm phán. Hai tòa án cũng đã thỏa thuận những phương hướng hợp tác trong thời gian tới như các hoạt động chuyên đề, thực hiện thỏa thuận liên hội nghị giữa ba cơ quan tòa án Lào - Việt Nam và Campuchua.

Bà Viengthong Siphandon mong muốn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các ủy ban của Quốc hội Việt Nam thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan tòa án; chia sẻ cơ chế phối hợp giữa Quốc hội và tòa án trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến, tháng 10, Hội nghị Trung ương 6 xem xét, ban hành nghị quyết về Chiến lược xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Đảng đoàn Quốc hội được phân công chủ trì xây dựng 4 đề án và có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc 1 đề án, trong đó có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Tòa án.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội Việt Nam cùng Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm với Tòa án nhân dân tối cao Lào trong quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết và cách thức triển khai nội dung này sau khi được ban hành. Bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam và các cơ quan của Quốc hội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Tòa án nhân dân tối cao Lào trong các lĩnh vực liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: “Thị trường chứng khoán quá bất thường, sáng mưa chiều nắng”
Chủ tịch Quốc hội: “Thị trường chứng khoán quá bất thường, sáng mưa chiều nắng”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ lo lắng khi thị trường chứng khoán hiện quá bất thường và đặt vấn đề "sự không ổn định như thế thì thấy có yên tâm không"?

Chủ tịch Quốc hội: “Thị trường chứng khoán quá bất thường, sáng mưa chiều nắng”

Chủ tịch Quốc hội: “Thị trường chứng khoán quá bất thường, sáng mưa chiều nắng”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ lo lắng khi thị trường chứng khoán hiện quá bất thường và đặt vấn đề "sự không ổn định như thế thì thấy có yên tâm không"?

Chủ tịch Quốc hội: Công an nhân dân là công bộc, là người bạn của dân
Chủ tịch Quốc hội: Công an nhân dân là công bộc, là người bạn của dân

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội mong muốn, lực lượng công an không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Bác.

Chủ tịch Quốc hội: Công an nhân dân là công bộc, là người bạn của dân

Chủ tịch Quốc hội: Công an nhân dân là công bộc, là người bạn của dân

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội mong muốn, lực lượng công an không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Bác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Hungary
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Hungary

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo và tình cảm tốt đẹp đối với Việt Nam của Ngài László Kövér và các vị lãnh đạo Hungary, quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai nước sẽ được phát triển lên một tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Hungary

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Hungary

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo và tình cảm tốt đẹp đối với Việt Nam của Ngài László Kövér và các vị lãnh đạo Hungary, quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai nước sẽ được phát triển lên một tầm cao mới.