Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Thượng viện Malaysia

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để có những chương trình hợp tác cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Thượng viện Malaysia

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Diễn đàn nghị viện Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 26 (APPF - 26), sáng 18/1, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch APPF – 26 Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Malaysia S Vigneswaran M Sanasee.  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Thượng viện Malaysia. (Ảnh: Vũ Quang)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, từ tháng 8/2015, Việt Nam – Malaysia đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Đây là bước phát triển hết sức quan trọng, tạo nền tảng để hai nước, hai Quốc hội đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới. 

Hiện nay, hai nước đang tích cực triển khai các nội hàm quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược; quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước ngày càng tăng trưởng.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để có những chương trình hợp tác cụ thể, làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược; đề nghị Quốc hội hai nước giám sát và thúc đẩy việc hiện thực hóa các thoả thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước. 

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Malaysia cam kết ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Hai nước có nhiều điểm chung và chia sẻ quan điểm với nhau trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Đây là cơ sở để hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác nhằm cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình, ổn định tại khu vực, củng cố đoàn kết ASEAN

Đánh giá cao sự hợp tác của Chính phủ Malaysia trên một số vấn đề liên quan đến ngư dân và công tác bảo hộ công dân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chủ tịch Thượng viện và các Nghị sĩ Malaysia quan tâm, có tiếng nói tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Malaysia, trong đó có các phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Malaysia và người lao động Việt Nam sinh sống ổn định, học tập và làm việc hiệu quả, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước và là cầu nối xây dựng tình hữu nghị Việt Nam - Malaysia. 

Hai Chủ tịch nhất trí tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.
Chủ tịch Thượng viện Malaysia chia sẻ và đánh giá cao quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đông và cho rằng, hai nước hoàn toàn có thể trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực này để góp phần duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông. 

Về quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Thượng viện Malaysia đều nhất trí cho rằng, hai bên đã duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao nhưng cần đẩy mạnh hơn nữa việc trao đổi đoàn giữa các cơ quan của Quốc hội, giao lưu giữa Nhóm nghị sỹ hữu nghị, các nghị sĩ và tăng cường vai trò cầu nối của các nghị sĩ, các đại biểu dân cử ở địa phương, tăng cường giao lưu nhân dân. 

Hai Chủ tịch cũng nhất trí tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực để trao đổi về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, nhất là tại các Diễn đàn nghị viện như: IPU, AIPA, APPF... 

Chủ tịch Thượng viện nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam và Thượng viện, Hạ viện Malaysia đều hành động vì lợi ích của cử tri và nhân dân; khẳng định, đây chính là nền tảng cho việc thúc đẩy quan hệ thực chất và mạnh mẽ hơn nữa giữa Quốc hội hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Hội đồng Dân biểu khu vực Oesman SAPTA

Cũng trong sáng 18/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Hội đồng Dân biểu khu vực Oesman SAPTA và Đoàn đại biểu Quốc hội Indonesia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Hội đồng Dân biểu khu vực Oesman SAPTA và Đoàn đại biểu Quốc hội Indonesia.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và cảm ơn Ngài Chủ tịch và Đoàn đại biểu Quốc hội Indonesia đã tham dự Hội nghị; sự tham gia của Đoàn là sự ủng hộ quý báu dành cho Quốc hội Việt Nam và góp phần vào thành công chung của Hội nghị lần này.

Vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hai nước trong những năm gần đây, đặc biệt là việc hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 6/2013, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia không chỉ thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ, phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, nâng cao hơn nữa sự gắn kết giữa các thành viên trong Cộng đồng ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc hai bên đang hợp tác tốt trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng; thúc đẩy sớm ký Thỏa thuận phối hợp tuần tra, lập đường dây nóng giữa Hải quân hai nước, lập cơ chế đối thoại chính sách cấp Thứ trưởng Quốc phòng; bày tỏ Việt Nam sẵn sàng chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ trong vấn đề chống khủng bố nhằm cùng Indonesia và các nước ngăn chặn nguy cơ khủng bố trong khu vực, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, phấn đấu đạt 10 tỷ USD kim ngạch thương mại vào năm 2018; hai bên cần nỗ lực tiến trình đàm phán phân định ở vùng Đặc quyền kinh tế ở vùng biển hai bên đã phân định Thềm lục địa năm 2003; đề nghị Indonesia xử lý nhân đạo, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược và cùng là thành viên trong cộng đồng ASEAN.

Toàn cảnh buổi tiếp.
Khẳng định vai trò quan trọng của Indonesia trong ASEAN và trên thế giới, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các phát biểu tích cực, thường xuyên của Indonesia về vấn đề Biển Đông thời gian qua và mong muốn Indonesia tiếp tục phát huy vai trò, củng cố đoàn kết nội khối trong vấn đề Biển Đông, góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Hợp tác giữa Quốc hội hai nước luôn duy trì và phát triển tốt đẹp trên khuôn khổ song phương và đa phương. Tuy vậy, trong thời gian qua, trao đổi Đoàn giữa hai bên chưa nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chú trọng hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động nghị viện, đồng thời tăng cường phối hợp với nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế, nhất là tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương (APPF).

Chủ tịch Hội đồng Dân biểu khu vực Oesman SAPTA cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp đoàn, bày tỏ ấn tượng khi đến tham dự Hội nghị APPF tại Việt Nam.

Nhất trí với những quan điểm mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đề cập về vấn đề liên quan đến vùng biển và các hoạt động xung quanh, Chủ tịch Hội đồng Dân biểu khu vực cho biết, Hội đồng Dân biểu khu vực cũng chính là nơi soạn thảo ra những điều luật này; hy vọng hai bên sẽ có những yêu cầu, mục tiêu cụ thể để thúc đẩy vấn đề này trong thời gian tới.

Chia sẻ với những ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân biểu khu vực Indonesia nhấn mạnh, hiện các nước đang phải đối mặt với 3 vấn đề lớn đó là tham nhũng, ma túy và khủng bố, các vấn đề này phải được quan tâm giải quyết. Chính vì thế, Chủ tịch Hội đồng Dân biểu khu vực Indonesia mong muốn hai nước cần mở rộng mối quan hệ, mở rộng những điểm tương đồng, để cùng nhau phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Thông tin đến Chủ tịch Quốc hội về những hoạt động của Quốc hội, Ngài  Oesman SAPTA cho rằng, những hoạt động của nghị viện Indonesia cũng gần giống như hoạt động của Quốc hội Việt Nam nói lên tiếng nói của người dân, đại diện cho ý chí của người dân; đồng thời đề nghị trong thời gian tới Quốc hội hai nước tăng cường hơn nữa ngoại giao nghị viện, giao lưu nhân dân để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa để tăng cường hợp tác giữa hai nước./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam - Malaysia đẩy mạnh hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật
Việt Nam - Malaysia đẩy mạnh hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật

VOV.VN - Việt Nam và Malaysia hài lòng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Việt Nam - Malaysia đẩy mạnh hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật

Việt Nam - Malaysia đẩy mạnh hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật

VOV.VN - Việt Nam và Malaysia hài lòng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng quan hệ hai nước đang ngày càng phát triển, Malaysia hiện là đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn thứ 7 của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng quan hệ hai nước đang ngày càng phát triển, Malaysia hiện là đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn thứ 7 của Việt Nam.

Thủ tướng Malaysia đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam tổ chức Năm APEC 2017
Thủ tướng Malaysia đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam tổ chức Năm APEC 2017

VOV.VN - Chiều 9/11, tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Malaysia - Najib Tun Razak.

Thủ tướng Malaysia đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam tổ chức Năm APEC 2017

Thủ tướng Malaysia đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam tổ chức Năm APEC 2017

VOV.VN - Chiều 9/11, tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Malaysia - Najib Tun Razak.