Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Hàn Quốc Lee Hyuk

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Hàn Quốc tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam.

Sáng 23/12, tại Tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đại sứ Hàn Quốc Lee Hyuk đến chào xã giao. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên thúc đẩy giao lưu hợp tác về lao động, giáo dục, văn hóa; triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ thông thường về đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đại sứ Hàn Quốc Lee Hyuk đến chào xã giao. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Ngài Lee Hyuk được bổ  nhiệm là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam; tin tưởng Đại sứ sẽ hoàn thành tốt trọng trách, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước có những bước phát triển mới, toàn diện hơn, nhất là trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỉ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hàn Quốc tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ 1 về đầu tư, thứ 2 về cung cấp ODA và đứng thứ 3 về thương mại. Có những kết quả nhất định về việc đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác chiến lược với Hàn Quốc trên mọi lĩnh vực; hai bên cần thường xuyên trao đối đoàn cấp cao, các cơ quan Quốc hội, nhóm nghị sĩ Quốc hội để mối quan hệ đi vào thực chất.

Rất tiếc vì Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc phải hoãn chuyến thăm Việt Nam vào cuối tháng 12/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong được đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sang thăm Việt Nam nhân dịp hai nước kỉ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.  

 Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác chiến lược với Hàn Quốc trên mọi lĩnh vực.

Về quan hệ kinh tế, Việt Nam đề nghị Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam triển khai thực hiện hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc, tăng xuất khẩu hàng Việt Nam sang Hàn Quốc góp phần giảm chênh lệch cán cân thương mại hướng đến mục tiêu 70 tỷ USD như Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận; thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ và tăng tỉ lệ nội địa hóa sản phẩn sản xuất tại Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác giao lưu hợp tác về lao động, giao dục, văn hóa vì hai nước gần gũi về nhân chủng học, văn hóa; triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ thông thường về đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc, qua đó góp phần đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội mong Đại sứ quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam đến các địa phương, doanh nghiệp, người dân Hàn Quốc, qua đó thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai nước có tiềm năng như  hợp tác địa phương, du lịch.

Đại sứ Lee Hyuk cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian đón tiếp; chúc mừng bà đã được bầu là Chủ tịch Quốc hội, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và đã điều hành thành công các kì họp của Quốc hội.

Đồng tình với quan điểm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá về quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước, Đại sứ Lee Hyuk cho rằng, hai nước đang là bạn hàng lớn của nhau. Việt Nam cũng là đối tác chiến lược lớn của Hàn Quốc cũng như Mỹ, Nhật Bản.  Ngoài ra, mối quan hệ nhân dân hai nước cũng có những nét tương đồng về văn hóa, đó chính là yếu tố thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian qua.

Hiệp định thương mại hai nước có những kết quả rõ rệt, đầu năm 2016 kim ngạch thương mại đã đạt được 14 tỉ USD, với sự phát triển này mục tiêu 70 tỉ USD trong 2020 không phải là điều khó.

Đại sứ Lee Hyuk khẳng định với nhiệm kì của mình, Đại sứ sẽ nỗ lực để phát triển hơn nữa mối quan hệ, hợp tác giữa hai nước được phát triển toàn diện./.       

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm ảnh về Biển Đông tại Seoul, Hàn Quốc
Triển lãm ảnh về Biển Đông tại Seoul, Hàn Quốc

VOV.VN -Ngày 29/11, tại Đại học Kyunghee, Seoul, Hàn Quốc đã diễn ra triển lãm ảnh về hoạt động xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông.

Triển lãm ảnh về Biển Đông tại Seoul, Hàn Quốc

Triển lãm ảnh về Biển Đông tại Seoul, Hàn Quốc

VOV.VN -Ngày 29/11, tại Đại học Kyunghee, Seoul, Hàn Quốc đã diễn ra triển lãm ảnh về hoạt động xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông.

Hội nghị Cấp cao ASEAN với các đối tác Nhật Bản-Hàn Quốc-LHQ
Hội nghị Cấp cao ASEAN với các đối tác Nhật Bản-Hàn Quốc-LHQ

VOV.VN - Phát biểu tại các Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các đối tác quan tâm, đóng góp nhiều hơn cho việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông

Hội nghị Cấp cao ASEAN với các đối tác Nhật Bản-Hàn Quốc-LHQ

Hội nghị Cấp cao ASEAN với các đối tác Nhật Bản-Hàn Quốc-LHQ

VOV.VN - Phát biểu tại các Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các đối tác quan tâm, đóng góp nhiều hơn cho việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông

Ông Nguyễn Thiện Nhân chào xã giao Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-Ahn
Ông Nguyễn Thiện Nhân chào xã giao Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-Ahn

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc đánh giá cao chuyến thăm của ông Nguyễn Thiện Nhân trong bối cảnh 2 nước chuẩn bị kỉ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân chào xã giao Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-Ahn

Ông Nguyễn Thiện Nhân chào xã giao Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-Ahn

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc đánh giá cao chuyến thăm của ông Nguyễn Thiện Nhân trong bối cảnh 2 nước chuẩn bị kỉ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thị trưởng TP Daegu, Hàn Quốc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thị trưởng TP Daegu, Hàn Quốc

VOV.VN -Thủ tướng cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thành phố Daegu với các thành phố của Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thị trưởng TP Daegu, Hàn Quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thị trưởng TP Daegu, Hàn Quốc

VOV.VN -Thủ tướng cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thành phố Daegu với các thành phố của Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

VOV.VN - Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

VOV.VN - Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk.

Thủ tướng mong muốn làn sóng đầu tư mới của Hàn Quốc vào Việt Nam
Thủ tướng mong muốn làn sóng đầu tư mới của Hàn Quốc vào Việt Nam

VOV.VN -Với việc Việt Nam tham gia TPP, Thủ tướng nhấn mạnh đây là cơ hội thuận lợi khi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn làn sóng đầu tư mới của Hàn Quốc vào Việt Nam

Thủ tướng mong muốn làn sóng đầu tư mới của Hàn Quốc vào Việt Nam

VOV.VN -Với việc Việt Nam tham gia TPP, Thủ tướng nhấn mạnh đây là cơ hội thuận lợi khi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam.