Mỹ cam kết đáp trả nghiêm khắc "hành động gây hấn" của Nga ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (8/1) ra tuyên bố khẳng định nước này sẽ có các biện pháp “đáp trả nghiêm khắc” trong trường hợp Nga có bất kỳ hành động gây hấn nào với Ukraine.

Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định, điều quan trọng nhất hiện tại là phải hỗ trợ đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và bất kỳ hành động gây hấn nào của Nga cũng sẽ dẫn đến “một phản ứng nghiêm trọng”.

Cũng liên quan đến vấn đề này, theo thông tin từ Nhà Trắng, Mỹ khẳng định không có kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa ở Ukraine vì đây là vấn đề an ninh quan trọng đối với Nga và 2 nước có thể đạt được tiến bộ trong lĩnh vực đó. Tuy nhiên, phía Mỹ cũng cho rằng, chỉ có thể đạt được tiến bộ nếu Nga cũng thực hiện các hành động “có đi có lại”.

Trước đó, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết nước này và các đồng minh sẵn sàng thảo luận với Nga trong các cuộc đàm phán về việc hạn chế các cuộc tập trận quân sự và triển khai tên lửa trong khu vực. Dự kiến, cuộc đàm phán Mỹ - Nga sẽ diễn ra vào ngày mai (10/01)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ không triển khai các hệ thống tên lửa tấn công tại Ukraine
Mỹ sẽ không triển khai các hệ thống tên lửa tấn công tại Ukraine

VOV.VN - Giới chức Mỹ hôm qua (8/1) cho biết, nước này không có kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa tấn công trên lãnh thổ Ukraine đồng thời sẽ đưa ra các đề xuất về bố trí tên lửa và phạm vi các cuộc tập trận ở châu Âu trong đàm phán ổn định chiến lược với Nga.

Mỹ sẽ không triển khai các hệ thống tên lửa tấn công tại Ukraine

Mỹ sẽ không triển khai các hệ thống tên lửa tấn công tại Ukraine

VOV.VN - Giới chức Mỹ hôm qua (8/1) cho biết, nước này không có kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa tấn công trên lãnh thổ Ukraine đồng thời sẽ đưa ra các đề xuất về bố trí tên lửa và phạm vi các cuộc tập trận ở châu Âu trong đàm phán ổn định chiến lược với Nga.

“9 người 10 ý”, châu Âu e dè sát cánh cùng Mỹ trừng phạt Nga nếu xung đột Ukraine nổ ra
“9 người 10 ý”, châu Âu e dè sát cánh cùng Mỹ trừng phạt Nga nếu xung đột Ukraine nổ ra

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Nga sẽ đối mặt với những hậu quả nặng nề nếu tấn công Ukraine. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Liệu châu Âu có thực sự “toàn tâm toàn ý” sát cánh cùng Mỹ để trừng phạt Nga?

“9 người 10 ý”, châu Âu e dè sát cánh cùng Mỹ trừng phạt Nga nếu xung đột Ukraine nổ ra

“9 người 10 ý”, châu Âu e dè sát cánh cùng Mỹ trừng phạt Nga nếu xung đột Ukraine nổ ra

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Nga sẽ đối mặt với những hậu quả nặng nề nếu tấn công Ukraine. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Liệu châu Âu có thực sự “toàn tâm toàn ý” sát cánh cùng Mỹ để trừng phạt Nga?

NATO cảnh báo nguy cơ xung đột Nga-Ukraine là “có thật” và vẫn ở mức cao
NATO cảnh báo nguy cơ xung đột Nga-Ukraine là “có thật” và vẫn ở mức cao

VOV.VN - Tổng thư ký Liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 07/01 cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn đang ở mức cao, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo phương Tây chuẩn bị bước vào cuộc đàm phán với các lãnh đạo Nga về cấu trúc an ninh tại châu Âu.

NATO cảnh báo nguy cơ xung đột Nga-Ukraine là “có thật” và vẫn ở mức cao

NATO cảnh báo nguy cơ xung đột Nga-Ukraine là “có thật” và vẫn ở mức cao

VOV.VN - Tổng thư ký Liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 07/01 cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn đang ở mức cao, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo phương Tây chuẩn bị bước vào cuộc đàm phán với các lãnh đạo Nga về cấu trúc an ninh tại châu Âu.