Cử tri đảo Phú Quý mong có khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão

VOV.VN - Trong cuộc tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận, cử tri tỉnh này mong muốn Quốc hội quan tâm việc xây dựng các khu neo đậu tàu thuyền

Thực hiện chương trình sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, trong hai ngày 16 và 17/4, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại huyện đảo Phú Quý. Nhiều kiến nghị liên quan vấn đề phát triển kinh tế biển đảo được cử tri gửi gắm tới các đại biểu Quốc hội.

Báo cáo với cử tri đảo Phú Quý, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận cho biết kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII đã khép lại ấn tượng. Quốc hội đã dành thời gian cho nhiều nội dung quan trọng như: tập trung xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; thông qua nhiều dự án luật; bầu và phê chuẩn một số nhân sự cấp cao của Nhà nước; tổng kết công tác nhiệm kỳ của Quốc hội…

Cử tri huyện đảo Phú Quý bày tỏ niềm vui trước những kết quả tốt đẹp của nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, đánh giá cao hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Bình Thuận. Tới đây, nhân dân trên đảo sẽ tích cực tham gia bầu cử Quốc hội khóa mới, lựa chọn ra những người xứng đáng là đại biểu của nhân dân.

Trong đợt tiếp xúc này, cử tri huyện đảo Phú Quý đã thẳng thắn nêu ra những vấn đề bức xúc nhất hiện nay của địa phương. Gần đây, do ảnh hưởng của tình trạng xâm nhập mặn, nguồn nước ngầm trên đảo không đủ cung cấp cho đời sống sinh hoạt của nhân dân. Cử tri mong muốn Nhà nước sớm xây dựng các công trình trữ nước mưa để có nguồn nước ngọt bổ sung đủ cung cấp cho người dân sử dụng trong mỗi mùa khô.

Cử tri Nguyễn Thị Gái kiến nghị Nhà nước quan tâm đầu tư các công trình trữ nước ngọt 

Những năm qua, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế biển, ngư dân huyện đảo Phú Quý đã mạnh dạn đầu tư nhiều tàu có công suất lớn, khai thác hiệu quả. Tính đến nay, toàn đảo có hơn 1.200 chiếc tàu thuyền lớn nhỏ. Nhưng một bất cập đang xảy ra là: Bến neo đậu hiện tại quá nhỏ, không đủ sức chứa và không đảm bảo cho tàu thuyền vào nấp gió khi có bão xảy ra. Do vậy, theo nhiều cử tri, xây dựng Khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão trên đảo Phú Quý là hết sức cần thiết vào lúc này.

Cử tri Đoàn Giỏi kiến nghị: “Ghe thuyền nhiều, nhưng nơi trú ẩn tàu thuyền không đảm bảo. Chúng tôi xin ý kiến Quốc hội lần này tác động làm sao để đảo có kinh phí làm kè, làm khu trú bão, tránh bão rộng rãi cho tàu thuyền bà con neo đậu”.

Cũng liên quan đến hoạt động khai thác hải sản, cử tri huyện đảo Phú Quý bày tỏ bức xúc trước hành động ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông. Gần đây, khi đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa, một số tàu cá của ngư dân Phú Quý đã bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, hăm dọa; thậm chí đã có vài trường hợp bị tàu Trung Quốc cố ý va đâm hư hỏng nặng, đe dọa đến tính mạng của ngư dân.

Cử tri Đỗ Minh Hiền có ý kiến: “Trung Quốc ỷ tàu to, đâm thuyền của bà con ngư dân, thậm chí còn lấy dụng cụ hành nghề, lấy tài sản. Tôi đề nghị Quốc hội và Nhà nước quan tâm điều tàu ra giữ vùng biển Trường Sa để bà con chúng tôi yên tâm đánh bắt, thu về nhiều hải sản, làm giàu cho gia đình và đất nước”.

Ông Huỳnh Văn Tí, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 11 

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận lắng nghe và chia sẻ những khó khăn hiện nay của cử tri trên đảo. Đoàn sẽ tổng hợp các kiến nghị trên để các đại biểu Quốc hội khóa mới tiếp tục trình lên Quốc hội trong thời gian tới.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tặng quà cho các hộ nghèo

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận cũng đã tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ nghèo và các gia đình chính sách tiêu biểu trên huyện đảo Phú Quý./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội
2 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN -Hai người xin rút tên khỏi danh sách ứng cử tại Bình Thuận vì lý do bận công tác chuyên môn, không đủ thời gian tham gia hoạt động Quốc hội.

2 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

2 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN -Hai người xin rút tên khỏi danh sách ứng cử tại Bình Thuận vì lý do bận công tác chuyên môn, không đủ thời gian tham gia hoạt động Quốc hội.

Ông Trần Đăng Tuấn không có tên trong danh sách ứng cử ĐBQH của Hà Nội
Ông Trần Đăng Tuấn không có tên trong danh sách ứng cử ĐBQH của Hà Nội

VOV.VN - Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 của Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã thống nhất thoả thuận đồng ý lựa chọn 38 người ứng cử ĐBQH, không có tên ông Trần Đăng Tuấn…

Ông Trần Đăng Tuấn không có tên trong danh sách ứng cử ĐBQH của Hà Nội

Ông Trần Đăng Tuấn không có tên trong danh sách ứng cử ĐBQH của Hà Nội

VOV.VN - Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 của Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã thống nhất thoả thuận đồng ý lựa chọn 38 người ứng cử ĐBQH, không có tên ông Trần Đăng Tuấn…

TP.HCM có 16 người tự rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội
TP.HCM có 16 người tự rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN -TP.HCM thống nhất danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14 là 36 người, trong đó 5 người ngoài Đảng.

TP.HCM có 16 người tự rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

TP.HCM có 16 người tự rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN -TP.HCM thống nhất danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14 là 36 người, trong đó 5 người ngoài Đảng.

Ứng cử viên ĐBQH khi 'có việc' mới gặp dân, khả năng trúng cử rất thấp
Ứng cử viên ĐBQH khi 'có việc' mới gặp dân, khả năng trúng cử rất thấp

VOV.VN - Theo ông Cao Sỹ Kiêm, những ứng cử ĐBQH ít tiếp xúc với dân, phiếu tín nhiệm sẽ rất thấp bởi vì muốn đại diện cho dân thì phải gần dân, sát dân, nắm được dân.

Ứng cử viên ĐBQH khi 'có việc' mới gặp dân, khả năng trúng cử rất thấp

Ứng cử viên ĐBQH khi 'có việc' mới gặp dân, khả năng trúng cử rất thấp

VOV.VN - Theo ông Cao Sỹ Kiêm, những ứng cử ĐBQH ít tiếp xúc với dân, phiếu tín nhiệm sẽ rất thấp bởi vì muốn đại diện cho dân thì phải gần dân, sát dân, nắm được dân.

Hiệp thương lần 3, Hà Nội giới thiệu 38 ứng cử viên ĐBQH
Hiệp thương lần 3, Hà Nội giới thiệu 38 ứng cử viên ĐBQH

VOV.VN - Hội nghị Hiệp thương sáng nay (15/4), UBMTTQ TP Hà Nội đã thống nhất giới thiệu 38 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV và 179 ứng cử viên HĐND khoá 2016- 2021.

Hiệp thương lần 3, Hà Nội giới thiệu 38 ứng cử viên ĐBQH

Hiệp thương lần 3, Hà Nội giới thiệu 38 ứng cử viên ĐBQH

VOV.VN - Hội nghị Hiệp thương sáng nay (15/4), UBMTTQ TP Hà Nội đã thống nhất giới thiệu 38 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV và 179 ứng cử viên HĐND khoá 2016- 2021.

Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia
Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký ban hành Nghị quyết phân công thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký ban hành Nghị quyết phân công thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Danh sách 38 người được Hà Nội giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV
Danh sách 38 người được Hà Nội giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV

VOV.VN - Trong danh sách 38 người được Ủy ban MTTQ TP Hà Nội hiệp thương giới thiệu ứng cử ĐBQH có 2 người tự ứng cử ĐBQH

Danh sách 38 người được Hà Nội giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV

Danh sách 38 người được Hà Nội giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV

VOV.VN - Trong danh sách 38 người được Ủy ban MTTQ TP Hà Nội hiệp thương giới thiệu ứng cử ĐBQH có 2 người tự ứng cử ĐBQH

Các địa phương hiệp thương lần 3, lập danh sách ứng cử ĐBQH
Các địa phương hiệp thương lần 3, lập danh sách ứng cử ĐBQH

VOV.VN -Các địa phương đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thống nhất và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Các địa phương hiệp thương lần 3, lập danh sách ứng cử ĐBQH

Các địa phương hiệp thương lần 3, lập danh sách ứng cử ĐBQH

VOV.VN -Các địa phương đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thống nhất và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.