Cử tri đề nghị vai trò giám sát của đại biểu Quốc hội thực chất hơn

VOV.VN - Theo cử tri, cần có sự vào cuộc của các vị đại biểu Quốc hội, giám sát kiểm tra, giúp đỡ cho các cơ quan chức năng làm việc.

Sáng 27/6, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đánh giá cao kết quả của kỳ họp Quốc hội vừa qua. Một số cử tri tiếp tục nêu lên những bức xúc về việc quá tải bệnh viện, ô nhiễm môi trường, các công trình xây dựng phá vỡ quy hoạch.

Cử tri Lê Hữu Huy, ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang cho rằng, qua theo dõi hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng có nhiều ý kiến chất vấn với các thành viên Chính phủ về nhiều vấn đề. Cử tri Lê Hữu Huy đề nghị các đại biểu Quốc hội cần nâng cao vai trò giám sát đối với các dự án lớn.

“Cần có sự vào cuộc của các vị đại biểu Quốc hội, giám sát kiểm tra, giúp đỡ cho các cơ quan chức năng làm việc. Đó là kỳ vọng, mong mỏi của cử tri đối với đại biểu Quốc hội” – cử tri Lê Hữu Huy nói.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Kim Thúy giải trình và ghi nhận các kiến nghị của cử tri. Liên quan đến vấn đề giám sát quy hoạch đối với bán đảo Sơn Trà, bà Nguyễn Thị Kim Thúy cho rằng, Chính phủ đã giao cho UBND thành phố Đà Nẵng rà soát, đến ngày 30/8 sẽ báo cáo và có hướng xử lý.

“Đối với Đoàn đại biểu Quốc hội, về mặt văn bản cũng đã có chính kiến thể hiện gửi cho Ủy ban Văn hóa -Giáo dục- Thanh niên -Thiếu niên và Nhi đồng, là Ủy ban của Quốc hội có liên quan đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về trách nhiệm, Đoàn đại biểu Quốc hội cũng đã chất vấn trực tiếp về quy hoạch bán đảo Sơn Trà, không những Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã trực tiếp trả lời vấn đề này” – bà Nguyễn Thị Kim Thúy nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số
Tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số

VOV.VN -Chiều 21/6, tại Nhà Quốc hội diễn ra “Hội thảo về tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số”.

Tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số

Tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số

VOV.VN -Chiều 21/6, tại Nhà Quốc hội diễn ra “Hội thảo về tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số”.

Đại biểu Quốc hội cần thể hiện trách nhiệm với những vấn đề “nóng”
Đại biểu Quốc hội cần thể hiện trách nhiệm với những vấn đề “nóng”

VOV.VN - Theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. đối với những điểm "nóng" hay những vụ việc phức tạp kéo dài, rất cần vai trò của các đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội cần thể hiện trách nhiệm với những vấn đề “nóng”

Đại biểu Quốc hội cần thể hiện trách nhiệm với những vấn đề “nóng”

VOV.VN - Theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. đối với những điểm "nóng" hay những vụ việc phức tạp kéo dài, rất cần vai trò của các đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, bố trí vốn đầu tư xây dựng giao thông nông thôn... để người dân phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, bố trí vốn đầu tư xây dựng giao thông nông thôn... để người dân phát triển kinh tế.

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Ngày 21/6, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, biểu quyết thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng.

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Ngày 21/6, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, biểu quyết thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng.

Tổng Thư ký Quốc hội thông tin về việc đính chính Luật Cảnh vệ
Tổng Thư ký Quốc hội thông tin về việc đính chính Luật Cảnh vệ

VOV.VN - Công văn đính chính đã kẹp vào hồ sơ để đại biểu Quốc hội có đầy đủ thông tin trước khi bấm nút thông qua dự án luật vào chiều qua (20/6)

Tổng Thư ký Quốc hội thông tin về việc đính chính Luật Cảnh vệ

Tổng Thư ký Quốc hội thông tin về việc đính chính Luật Cảnh vệ

VOV.VN - Công văn đính chính đã kẹp vào hồ sơ để đại biểu Quốc hội có đầy đủ thông tin trước khi bấm nút thông qua dự án luật vào chiều qua (20/6)

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tập trung thực hiện các cam kết
Quốc hội yêu cầu Chính phủ tập trung thực hiện các cam kết

VOV.VN - Với 93,28% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 vào sáng 21/6.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tập trung thực hiện các cam kết

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tập trung thực hiện các cam kết

VOV.VN - Với 93,28% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 vào sáng 21/6.

Chủ tịch QH: “Chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận“
Chủ tịch QH: “Chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận“

VOV.VN - Sau một tháng làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3.

Chủ tịch QH: “Chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận“

Chủ tịch QH: “Chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận“

VOV.VN - Sau một tháng làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3.