Cử tri kiến nghị đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội

VOV.VN - Cử tri đề nghị Đại biểu Quốc hội cần đem vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội, vì đây là vấn đề lớn, ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Sáng nay (7/5), Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM- Đơn vị số 7 tiếp xúc cử tri quận 2. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp tục làm việc trên cương vị Đại biểu Quốc hội (trước đó bà đã nghỉ hưu, không còn làm Chủ tịch HĐND TPHCM).

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Vấn đề dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm lại tiếp tục làm nóng hội trường - nơi diễn ra buổi tiếp xúc cử tri. Ông Trương Văn Sinh - cử tri phường Bình Khánh kiến nghị tổ Đại biểu Quốc hội kiểm tra, giám sát việc UBND TPHCM tổ chức đối thoại với người dân theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.

Ông Sinh cho rằng, Thanh tra Chính phủ chưa làm rõ những khiếu nại của người dân. Do đó, UBND TPHCM cần phải đối thoại với người dân có sự tham gia của nhiều bộ ngành Trung ương.

Đề nghị thành phố phải có biện pháp làm rõ vấn đề này, đưa từng văn bản ra để làm rõ với người dân. Chúng tôi cho rằng, Quyết định 1483 là trái quy định của pháp luật”- ông Trương Văn Sinh cho biết.

Cử tri Trương Văn Sinh.

Ông Nguyễn Hồng Quang - cử tri phường Bình Khánh cho biết, 708 người dân bị ảnh hưởng quyền lợi bởi dự án Thủ Thiêm đã cùng ký tên vào văn bản kiến nghị gửi cơ quan chức năng như Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, UBND TPHCM…

Ông Quang đề nghị đại biểu Quốc hội cần đem vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội, vì đây là vấn đề lớn, ảnh hưởng đến rất nhiều người dân.

Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, phải tham gia giải quyết vấn đề Thủ Thiêm cho người dân, dựa trên cơ sở pháp luật quốc gia”- ông Quang bày tỏ.

Cử tri Nguyễn Hồng Quang.

Cùng quan điểm, ông Cao Thăng Ca - cử tri phường Bình Khánh cho rằng, những sai phạm ở Thủ Thiêm đã quá rõ ràng, tuy nhiên sau 1 năm lãnh đạo TPHCM gặp gỡ người dân để đưa ra hướng giải quyết thì lại càng làm người dân bức xúc hơn.

Ông Ca đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội cần đưa vấn đề thảo luận trước Quốc hội và khởi tố sai phạm vụ “đại án Thủ Thiêm”.

"Kiến nghị khởi tố vụ án. Dự án này không có quyết định thu hồi đất, không phương án đền bù, không công khai quy hoạch để gian dối, có dấu hiệu của tội huỷ hoại tài sản của Nhà nước và nhân dân”- ông Ca nêu ý kiến.

Đến cuối buổi sáng nay, cử tri vẫn tiếp tục nêu ý kiến. Ông Phan Nguyễn Như Khuê- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM cho biết, không phải Đoàn không báo cáo vấn đề Thủ Thiêm lên Quốc hội, mà vào mỗi đầu kì họp, Đoàn đã gửi báo cáo vấn đề Thủ Thiêm cho Ban Dân nguyện.

Đoàn TPHCM không né tránh, còn việc Thủ Thiêm có thành đề mục của kì họp hay không thì do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Ông Khuê cho rằng, bà con bức xúc vì quá lâu và các đại biểu cũng nóng ruột, việc giải quyết cần khẩn trương hơn, nhưng vấn đề Thủ Thiêm có lịch sử lâu, nhiều thông tư quyết định sửa đổi nên phải xem xét thận trọng.

Vấn đề bà con mong muốn là xác đáng và Đoàn vẫn đang giám sát, đã chuyển tải nhiều đơn thư của bà con đến các cơ quan liên quan. Ông Khuê mong cử tri yên tâm vì thành phố đang quyết liệt. Vấn đề đã lâu, 20 năm, nên lần này không được có sai sót.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng khẳng định không né tránh và quan điểm của Đoàn đại biểu là khi người dân còn bức xúc thì còn xem xét rà soát. Rà soát chung nhưng cũng rà soát từng hồ sơ, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng người dân, đúng quy định pháp luật.  Đoàn đại biểu không né tránh mà đồng hành cùng bà con, đấu tranh trực diện để giải quyết vấn đề./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã chuyển ý kiến của cử tri Thủ Thiêm lên Ban Dân nguyện của Quốc hội
Đã chuyển ý kiến của cử tri Thủ Thiêm lên Ban Dân nguyện của Quốc hội

VOV.VN -Về những sai phạm tại Thủ Thiêm, đoàn ĐBQH TP HCM đã chuyển toàn bộ ý kiến của cử tri đến Ban Dân nguyện của Quốc hội.

Đã chuyển ý kiến của cử tri Thủ Thiêm lên Ban Dân nguyện của Quốc hội

Đã chuyển ý kiến của cử tri Thủ Thiêm lên Ban Dân nguyện của Quốc hội

VOV.VN -Về những sai phạm tại Thủ Thiêm, đoàn ĐBQH TP HCM đã chuyển toàn bộ ý kiến của cử tri đến Ban Dân nguyện của Quốc hội.

Dân Thủ Thiêm kiến nghị được đối thoại với đoàn thanh tra
Dân Thủ Thiêm kiến nghị được đối thoại với đoàn thanh tra

VOV.VN - Người dân Thủ Thiêm kiến nghị được đối thoại với đoàn thanh tra để có một kết luận trọn vẹn nhất mà không vấp phải sự bức xúc, phản ứng nào.

Dân Thủ Thiêm kiến nghị được đối thoại với đoàn thanh tra

Dân Thủ Thiêm kiến nghị được đối thoại với đoàn thanh tra

VOV.VN - Người dân Thủ Thiêm kiến nghị được đối thoại với đoàn thanh tra để có một kết luận trọn vẹn nhất mà không vấp phải sự bức xúc, phản ứng nào.

Thủ tướng:“TPHCM phải xử lý vấn đề dân bức xúc, nhất là tại Thủ Thiêm“
Thủ tướng:“TPHCM phải xử lý vấn đề dân bức xúc, nhất là tại Thủ Thiêm“

VOV.VN -Thủ tướng: Thành phố cần tập trung xử lý các tồn đọng kéo dài, từ đó nâng cao trách nhiệm, niềm tin, tạo điều kiện cho sự phát triển

Thủ tướng:“TPHCM phải xử lý vấn đề dân bức xúc, nhất là tại Thủ Thiêm“

Thủ tướng:“TPHCM phải xử lý vấn đề dân bức xúc, nhất là tại Thủ Thiêm“

VOV.VN -Thủ tướng: Thành phố cần tập trung xử lý các tồn đọng kéo dài, từ đó nâng cao trách nhiệm, niềm tin, tạo điều kiện cho sự phát triển

Khiếu kiện ở Thủ Thiêm sẽ được giải quyết cơ bản trong năm 2019
Khiếu kiện ở Thủ Thiêm sẽ được giải quyết cơ bản trong năm 2019

VOV.VN -"Trung ương đang hoàn thiện kết luận cuối cùng về thanh tra toàn diện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm và TP HCM sẽ triển khai thực hiện trên cơ sở đó".

Khiếu kiện ở Thủ Thiêm sẽ được giải quyết cơ bản trong năm 2019

Khiếu kiện ở Thủ Thiêm sẽ được giải quyết cơ bản trong năm 2019

VOV.VN -"Trung ương đang hoàn thiện kết luận cuối cùng về thanh tra toàn diện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm và TP HCM sẽ triển khai thực hiện trên cơ sở đó".

Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết khiếu nại ở khu đô thị Thủ Thiêm
Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết khiếu nại ở khu đô thị Thủ Thiêm

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý những vấn đề bức xúc của người dân, giải quyết khiếu nại liên quan đến khu đô thị Thủ Thiêm.

Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết khiếu nại ở khu đô thị Thủ Thiêm

Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết khiếu nại ở khu đô thị Thủ Thiêm

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý những vấn đề bức xúc của người dân, giải quyết khiếu nại liên quan đến khu đô thị Thủ Thiêm.