Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề tới Bí thư Thành ủy Hà Nội

VOV.VN -Chiều 29/9, ông Phạm Quang Nghị- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Đống Đa trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Tại cuộc tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã thông báo tới cử tri về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Theo đó kỳ họp lần này sẽ diễn ra từ ngày 20/10 đến 25/11. Quốc hội sẽ xem xét thông qua 16 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Cử tri quận Đống Đa  kiến nghị thành phố và đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm giám sát, giải quyết tình trạng vệ sinh môi trường, ngập úng, ùn tắc giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh và cần giải quyết lợi ích hài hòa trong cải tạo các chung cư cũ,  giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, so với các kỳ tiếp xúc trước, lần này cử tri có ít vấn đề kiến nghị hơn, bức xúc ít hơn. Điều đó cho thấy nỗ lực của các cấp các ngành trong giải quyết, giám sát các vấn đề đặt ra.

Ông Phạm Quang Nghị cũng chỉ đạo thành phố xem xét giải quyết ngay kiến nghị của cử tri về vấn đề ngập úng để có giải pháp trước mắt và lâu dài. Đồng thời cho rằng, có những vấn đề còn tồn tại do thiếu quy hoạch, thiếu kinh phí phải khắc phục từng bước, nhưng điều quan trọng nhất là cần có sự bàn bạc, phân tích để có được sự đồng thuận của người dân trong xử lý các vấn đề nảy sinh, tồn tại của thành phố.

Về xây dựng thành phố trật tự, văn minh, ông Phạm Quang Nghị cho biết, Hà Nội đang vừa làm vừa rút kinh nghiệm và trong tương lai tất cả các khu chung cư cũ phải được cải tạo để đảm bảo đời sống sinh hoạt người dân và cải thiện bộ mặt thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Không lấy học hàm để tính vào quân hàm
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Không lấy học hàm để tính vào quân hàm

VOV.VN - Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Đỗ Bá Tỵ cho biết từ trước đến nay không lấy học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ tính cấp bậc quân hàm.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Không lấy học hàm để tính vào quân hàm

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Không lấy học hàm để tính vào quân hàm

VOV.VN - Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Đỗ Bá Tỵ cho biết từ trước đến nay không lấy học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ tính cấp bậc quân hàm.

“Không để tình trạng thị xã nhưng nông dân quá đông“
“Không để tình trạng thị xã nhưng nông dân quá đông“

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Điện Bàn phải là nơi đi đầu so với các huyện khác, không để tình trạng thị xã nhưng nông dân quá đông.

“Không để tình trạng thị xã nhưng nông dân quá đông“

“Không để tình trạng thị xã nhưng nông dân quá đông“

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Điện Bàn phải là nơi đi đầu so với các huyện khác, không để tình trạng thị xã nhưng nông dân quá đông.

Dự thảo Luật Báo chí sao lại không điều chỉnh trang tin điện tử?
Dự thảo Luật Báo chí sao lại không điều chỉnh trang tin điện tử?

VOV.VN - Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cần điều chỉnh cả những trang tin điện tử, trang mạng xã hội.

Dự thảo Luật Báo chí sao lại không điều chỉnh trang tin điện tử?

Dự thảo Luật Báo chí sao lại không điều chỉnh trang tin điện tử?

VOV.VN - Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cần điều chỉnh cả những trang tin điện tử, trang mạng xã hội.

Hội lập ra không phải cứ trông chờ vào tiền Nhà nước
Hội lập ra không phải cứ trông chờ vào tiền Nhà nước

VOV.VN -Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Luật về hội phải làm rõ loại nào được nhà nước hỗ trợ, hội được cấp, được khoán và hội nào tự chủ.

Hội lập ra không phải cứ trông chờ vào tiền Nhà nước

Hội lập ra không phải cứ trông chờ vào tiền Nhà nước

VOV.VN -Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Luật về hội phải làm rõ loại nào được nhà nước hỗ trợ, hội được cấp, được khoán và hội nào tự chủ.

“Quyết định của Thủ tướng rất quan trọng, sao luật không đề cập”
“Quyết định của Thủ tướng rất quan trọng, sao luật không đề cập”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội không đồng tình việc Dự thảo Luật Ban hành quyết định hành chính không quy định chủ thể Thủ tướng Chính phủ.

“Quyết định của Thủ tướng rất quan trọng, sao luật không đề cập”

“Quyết định của Thủ tướng rất quan trọng, sao luật không đề cập”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội không đồng tình việc Dự thảo Luật Ban hành quyết định hành chính không quy định chủ thể Thủ tướng Chính phủ.

Cấp phó ở các Bộ, ngành và địa phương dự kiến sẽ giảm
Cấp phó ở các Bộ, ngành và địa phương dự kiến sẽ giảm

VOV.VN - Báo cáo của Chính Phủ dự báo thời gian tới số lượng cấp phó ở các Bộ, ngành địa phương sẽ tiếp tục giảm.

Cấp phó ở các Bộ, ngành và địa phương dự kiến sẽ giảm

Cấp phó ở các Bộ, ngành và địa phương dự kiến sẽ giảm

VOV.VN - Báo cáo của Chính Phủ dự báo thời gian tới số lượng cấp phó ở các Bộ, ngành địa phương sẽ tiếp tục giảm.

Chủ tịch Quốc hội: “Không phải uỷ quyền là hết trách nhiệm“
Chủ tịch Quốc hội: “Không phải uỷ quyền là hết trách nhiệm“

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, người uỷ quyền và người được uỷ quyền ra quyết định hành chính đều có trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội: “Không phải uỷ quyền là hết trách nhiệm“

Chủ tịch Quốc hội: “Không phải uỷ quyền là hết trách nhiệm“

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, người uỷ quyền và người được uỷ quyền ra quyết định hành chính đều có trách nhiệm.