Đà Nẵng tiếp nhận 148 sinh viên Lào về ở nhà dân

VOV.VN - Sáng 26/11, thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Cộng hoà Dân chủ Nhân Lào tại Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động Chương trình ở nhà dân dành cho 148 sinh viên Lào đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn năm 2023.

148 sinh viên Lào được các gia đình người dân ở thành phố Đà Nẵng tiếp nhận vào ở, học tập, sinh sống tại nhà trong thời gian 2 tuần (từ ngày 26/11 đến ngày 10/12/2023). Qua đó, giúp các sinh viên trau dồi thêm tiếng Việt, tiếp xúc học hỏi phong tục, tập quán và đời sống của người Việt Nam nói chung, người dân thành phố Đà Nẵng nói riêng, tăng cường tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Những năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đà Nẵng làm tốt vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác phát triển, vận động được hàng chục tỷ đồng học bổng dành cho sinh viên Lào theo học tại các trường đại học trên địa bàn.

Theo đó, các đơn vị, địa phương duy trì hợp tác và ghi nhớ với 7 địa phương của Lào. Giai đoạn 2023 - 2027, thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì nhiều hoạt động hỗ trợ và chương trình học bổng cho cán bộ, lưu học sinh Lào, bao gồm các bậc nghiên cứu sinh, cao học, đại học… 

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đà Nẵng cho biết, chương trình ở nhà dân dành cho sinh viên Lào được triển khai từ năm 2011 đến nay đã trở thành điểm sáng và là mô hình tiêu biểu được học tập, nhân rộng trong cả nước.

Hàng năm, có khoảng gần 100 em sinh viên Lào tham gia Chương trình homestay tại thành phố Đà Nẵng, qua đó, nhiều quan hệ kết nghĩa bố mẹ - con, anh - chị - em Việt - Lào được hình thành, là hạt nhân nuôi dưỡng và phát triển quan hệ khắng khít giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào anh em.

Ông Hồ Kỳ Minh cho rằng, với trách nhiệm của chính quyền địa phương, với truyền thống nhân hậu và hiếu khách của nhân dân thành phố Đà Nẵng, năm 2023, các gia đình tiếp tục đón 148 sinh viên Lào về ở nhà mình trong 2 tuần, để các em cảm nhận được cuộc sống gia đình ấm cúng, yêu thương, gắn bó.

“Tôi nghĩ rằng, đây sẽ là quãng thời gian vô cùng quý báu và ý nghĩa đối với các em. Các em không chỉ có cơ hội nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Việt, gắn bó hơn với cuộc sống của người dân thành phố mà quan trọng hơn hết, các em sẽ có thêm một gia đình trong suốt thời gian học tập ở thành phố này và kể cả sau khi trở về nước, tình cảm gia đình đặc biệt ấy sẽ mãi mãi theo các em suốt cuộc đời”, ông Minh nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng cao năng lực tiếng Việt cho cán bộ, nhân viên công nghệ truyền thông Lào
Nâng cao năng lực tiếng Việt cho cán bộ, nhân viên công nghệ truyền thông Lào

VOV.VN - Sáng nay (4/4), tại thủ đô Vientiane, Trường Đại học Cửu Long phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào tổ chức khai giảng Lớp tiếng Việt khoá 1 cho các chuyên viên trong và ngoài Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào.

Nâng cao năng lực tiếng Việt cho cán bộ, nhân viên công nghệ truyền thông Lào

Nâng cao năng lực tiếng Việt cho cán bộ, nhân viên công nghệ truyền thông Lào

VOV.VN - Sáng nay (4/4), tại thủ đô Vientiane, Trường Đại học Cửu Long phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào tổ chức khai giảng Lớp tiếng Việt khoá 1 cho các chuyên viên trong và ngoài Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào.

Để giáo viên vùng cao Lào Cai yên tâm công tác
Để giáo viên vùng cao Lào Cai yên tâm công tác

VOV.VN - Để giáo viên vùng cao yên tâm công tác là bài toán đang cần tìm lời giải của chính quyền, của ngành giáo dục địa phương bên cạnh những câu chuyện đời thực đầy trăn trở.

Để giáo viên vùng cao Lào Cai yên tâm công tác

Để giáo viên vùng cao Lào Cai yên tâm công tác

VOV.VN - Để giáo viên vùng cao yên tâm công tác là bài toán đang cần tìm lời giải của chính quyền, của ngành giáo dục địa phương bên cạnh những câu chuyện đời thực đầy trăn trở.

Quảng Ngãi giúp đào tạo đại học cho 300 sinh viên Lào
Quảng Ngãi giúp đào tạo đại học cho 300 sinh viên Lào

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi đào tạo về các ngành: Công nghệ điện, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng.  

Quảng Ngãi giúp đào tạo đại học cho 300 sinh viên Lào

Quảng Ngãi giúp đào tạo đại học cho 300 sinh viên Lào

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi đào tạo về các ngành: Công nghệ điện, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng.