ĐBQH nói gì về 2 tân Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển?

VOV.VN - Trao đổi bên lề Quốc hội, đa số đại biểu kỳ vọng vào 2 tân Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ góp phẩn nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Bố trí con người thể hiện sự quan tâm của Đảng

Nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Ksor Phước cho rằng, việc Đại tướng Đỗ Bá Tỵ sang làm Phó Chủ tịch Quốc hội thể hiện một sự quyết tâm của Bộ Chính trị và của Đảng ủy quân sự Trung ương.

Những người chủ chốt của lực lượng vũ trang sang tham gia công tác Quốc hội chuyên trách cũng là tăng cường chất lượng đội ngũ lãnh đạo của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ và Phùng Quốc Hiển

“Hai Tướng quân đội sang Quốc hội là Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Thượng tướng Võ Trọng Việt thể hiện sự quyết tâm chính trị rất cao, sự quan tâm của Đảng ủy quân sự Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương đã nâng cao chất lượng thực sự của đội ngũ lãnh đạo trong Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nên mới nâng tầm cỡ các đồng chí đó tham gia ngay trên các lĩnh vực hoạt động quốc phòng và an ninh của đất nước. Ở đây nhìn thấy quyết tâm cao khi bố trí con người”, ông Ksor Phước nói.

Nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cũng nhấn mạnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển có quá trình 2 nhiệm kỳ trong thường vụ, chuyên sâu về kinh tế, nên sẽ giúp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chuyên về kinh tế, đặc biệt là vấn đề ngân sách nhà nước.

“Ngân sách là tiền thuế của nhân dân, mà đồng chí Phùng Quốc Hiển cũng là một người làm chuyên nghiệp ở công tác tài chính, ngân sách nên rất thuận lợi”, ông Ksor Phước đánh giá.

Hai tân Phó Chủ tịch Quốc hội là những người có thực tiễn

ĐB Bùi Thị An (Hà Nội) cho rằng, việc Đại tướng quân đội được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội là rất quan trọng. Đại biểu tin tưởng ông Đỗ Bá Tỵ sẽ đóng góp nhiều vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền.

Về tân Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển, đại biểu Bùi Thị An cho biết, là một nhà kinh tế, trưởng thành từ cơ sở lên, ông Hiển sẽ đảm nhiệm tốt nhiệm vụ.

“Hai nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế vô cùng quan trọng. Kinh tế phát triển thì mới bảo vệ được chủ quyền, ngược lại chủ quyền có yên ổn thì mới phát triển kinh tế bền vững. Tôi cho rằng hai đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ có những đóng góp cho Quốc hội ở hai lĩnh vực này”, bà An nói.

Nói về 2 tân Phó Chủ tịch Quốc hội, ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) đánh giá cả ông Phùng Quốc Hiển và ông Đỗ Bá Tỵ đều là người rất có thực tiễn. Trong bối cảnh hiện nay, hai vấn đề kinh tế và quốc phòng là vô cùng quan trọng thì những người kế nhiệm có quá trình trải nghiệm làm cho người dân có lòng tin.

Còn đại biểu Lê Văn Lai (Quảng Nam) thì khẳng định: “Tôi thấy tốt quá, đồng chí Đỗ Bá Tỵ thì tôi kỳ vọng sẽ làm tốt lĩnh vực quốc phòng, biển đảo. Còn đồng chí Phùng Quốc Hiển thì làm trong Quốc hội nhiều năm rồi, chuyên về mảng kinh tế cho nên sẽ điều hành tốt lĩnh vực đó”.

“Ông Phùng Quốc Hiển trưởng thành từ cơ sở lên, làm kinh kế, bây giờ lên Phó Chủ tịch phụ trách về kinh tế thì tốt quá. Còn bảo vệ chủ quyền biển đảo là mong muốn của toàn Đảng, toàn dân cho nên đồng chí Đỗ Bá Tỵ phải làm tốt hơn vì đó là mong muốn của cử tri, của toàn dân. Đây là vấn đề ai cũng trăn trở lo toan”, ông Lê Văn Lai nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý lịch 2 tân Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ
Lý lịch 2 tân Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ

VOV.VN - Quốc hội đã bầu ông Đỗ Bá Tỵ và Phùng Quốc Hiển làm Phó Chủ tịch Quốc hội với số phiếu tán thành cao.

Lý lịch 2 tân Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ

Lý lịch 2 tân Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ

VOV.VN - Quốc hội đã bầu ông Đỗ Bá Tỵ và Phùng Quốc Hiển làm Phó Chủ tịch Quốc hội với số phiếu tán thành cao.

Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

VOV.VN - Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

VOV.VN - Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, ông Phùng Quốc Hiển giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, ông Phùng Quốc Hiển giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Quốc hội đã bầu Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và ông Phùng Quốc Hiển giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, ông Phùng Quốc Hiển giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, ông Phùng Quốc Hiển giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Quốc hội đã bầu Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và ông Phùng Quốc Hiển giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

“Thực trạng tham nhũng đòi hỏi tân Thủ tướng hành động quyết liệt”
“Thực trạng tham nhũng đòi hỏi tân Thủ tướng hành động quyết liệt”

VOV.VN -  Đại biểu Nguyễn Thái Học mong rằng, tân Thủ tướng phải tạo ra sự vào cuộc đồng bộ từ Trung ương tới địa phương trong phòng chống tham nhũng.

“Thực trạng tham nhũng đòi hỏi tân Thủ tướng hành động quyết liệt”

“Thực trạng tham nhũng đòi hỏi tân Thủ tướng hành động quyết liệt”

VOV.VN -  Đại biểu Nguyễn Thái Học mong rằng, tân Thủ tướng phải tạo ra sự vào cuộc đồng bộ từ Trung ương tới địa phương trong phòng chống tham nhũng.

Quốc hội chính thức bầu ông Hồ Đức Phớc làm Tổng Kiểm toán Nhà nước
Quốc hội chính thức bầu ông Hồ Đức Phớc làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Ông Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An vừa được Quốc hội bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội chính thức bầu ông Hồ Đức Phớc làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

Quốc hội chính thức bầu ông Hồ Đức Phớc làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Ông Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An vừa được Quốc hội bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.