Đề nghị Chính phủ giải quyết khó khăn của ngư dân, người trồng lúa

VOV.VN -Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội: ”Chính phủ, bộ ngành cần quan tâm, giải quyết khó khăn đời sống của ngư dân, của người trồng lúa”.

Báo cáo trước Quốc hội sáng 16/11, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội Nguyễn Đức Hiền cho biết, đến trước kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền đã nghiên cứu tiếp thu, giải quyết, trả lời 1.676 /1.676 kiến nghị, đạt 100%.

Từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, qua hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã kiến nghị Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, TANDTC, VKSNDTC xem xét, giải quyết 24 nhóm vấn đề và đến nay cơ bản đã được triển khai thực hiện.

Chuyển biến trên nhiều lĩnh vực

Theo báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa với mục tiêu khuyến khích chuyển đổi nhưng không làm biến dạng đất trồng lúa và sẵn sàng chuyển sang trồng lúa khi an ninh lương thực bị đe doạ; ban hành chính sách khuyến khích liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn…

Đến nay, mô hình cánh đồng lớn tăng cả về số lượng, diện tích, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long, với diện tích năm 2014 đạt 146.000 ha; các mô hình chuyển đổi đều có hiệu quả kinh tế cao hơn 2 đến 3 lần so với trồng lúa. Năng suất ngô trong nhiều mô hình có quy mô hàng chục ha đã đạt 10 đến 12 tấn/ha, có thể cạnh tranh được với ngô nhập khẩu, ngay cả khi giá ngô thấp nhất như hiện nay.

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền

Về giải quyết khó khăn trong sản xuất và đời sống của ngư dân, đến nay, đã đầu tư nâng cấp và mở rộng được 83 cảng cá, đáp ứng cho khoảng 82.000 tàu cá cập cảng; đầu tư 70 khu neo đậu, đã hoàn thành 42 khu, với công suất 31.150 tàu neo đậu, đạt 36,6% so với quy hoạch.

Các Ngân hàng thương mại đã tiếp cận các chủ tàu của 977/1.033 tàu trong danh sách các địa phương phê duyệt, đã ký hợp đồng tín dụng để đóng mới, nâng cấp 193 tàu, trong đó đóng mới 187 tàu, nâng cấp 6 tàu, với tổng số tiền trên 1.906 tỷ đồng.

Các địa phương đã tổ chức đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho khoảng 86.540 ngư dân; thành lập được gần 3000 tổ/đội khai thác trên biển, 2.948 nghiệp đoàn nghề cá và 275 hợp tác xã khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá...

Theo ông Nguyễn Đức Hiền, nhìn chung, việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 và các kỳ họp trước, Quốc hội khóa XIII đã được các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương thực hiện nghiêm túc, trả lời đầy đủ kiến nghị thuộc thẩm quyền; số kiến nghị trả lời đúng thời hạn chiếm gần 70%.

Việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã được Chính phủ, bộ, ngành triển khai thực hiện tích cực, nhiều kiến nghị đã khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu.

Chất lượng giải quyết, trả lời còn hạn chế

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền cho biết, một số bộ, ngành giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 và một số kỳ họp trước còn chậm; báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết còn chưa đầy đủ, nội dung chưa rõ ràng; chưa xác định rõ giải pháp và lộ trình giải quyết.

Một số báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội còn chưa đáp ứng yêu cầu, sử dụng số liệu cũ, chưa bám sát nội dung kiến nghị như báo cáo về quản lý sử dụng đất nông, lâm trường; về chế độ chính sách đối với cán bộ xã, phường; về kết quả thực hiện giải quyết khó khăn cho người dân sau tái định cư khi thu hồi đất xây dựng các công trình thủy điện....

“Qua giám sát cho thấy, kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong khi đó, việc xem xét, giải quyết, trả lời chỉ được thực hiện trong một thời gian ngắn, giữa hai kỳ họp Quốc hội nên chất lượng giải quyết, trả lời còn những hạn chế nhất định, nhất là những cơ quan nhận được nhiều kiến nghị”, ông Nguyễn Đức Hiền nói.

Một số kiến nghị thể hiện nguyện vọng và mong muốn rất lớn của cử tri, như về đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, các công trình phúc lợi, chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo … là những vấn đề cần có thời gian, nguồn lực, lộ trình cụ thể và sự thống nhất của nhiều bộ, ngành. Vì vậy, việc giải quyết chưa thể đáp ứng được nguyện vọng và mong mỏi của cử tri nhân dân cả nước.

Ông Nguyễn Đức Hiền, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

Trong đó cần rà soát các kiến nghị của cử tri liên quan đến việc thực hiện các dự án phải tạm dừng, tạm hoãn để có kế hoạch tiếp tục đầu tư, khắc phục trình trạng xuống cấp của các dự án đã đầu tư dở dang, gây lãng phí tài sản của Nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục tập trung nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị đã được xác định là sẽ giải quyết, mà cử tri kiến nghị từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay.

Chính phủ, các bộ, ngành cần tiếp tục quan tâm giải quyết đất ở, đất sản xuất, nguồn nước sản xuất, nước sinh hoạt và giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho người dân tại định cư tại các công trình thủy điện; giải quyết khó khăn trong sản xuất và đời sống của ngư dân, của người trồng lúa để bảo đảm có lãi trên 30%.../. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Số lượng cấp Phó sẽ giảm“
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Số lượng cấp Phó sẽ giảm“

VOV.VN -Tổng số cán bộ cấp Thứ trưởng cơ bản không tăng so với đầu nhiệm kỳ. Số lượng cấp phó ở các Bộ, ngành và địa phương sẽ giảm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Số lượng cấp Phó sẽ giảm“

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Số lượng cấp Phó sẽ giảm“

VOV.VN -Tổng số cán bộ cấp Thứ trưởng cơ bản không tăng so với đầu nhiệm kỳ. Số lượng cấp phó ở các Bộ, ngành và địa phương sẽ giảm.

Phó Thủ tướng: “Có một số tổ chức nhen nhóm hình thành trái pháp luật'
Phó Thủ tướng: “Có một số tổ chức nhen nhóm hình thành trái pháp luật'

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết điều này khi báo cáo trước Quốc hội tại phiên chất vấn sáng 16/11.

Phó Thủ tướng: “Có một số tổ chức nhen nhóm hình thành trái pháp luật'

Phó Thủ tướng: “Có một số tổ chức nhen nhóm hình thành trái pháp luật'

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết điều này khi báo cáo trước Quốc hội tại phiên chất vấn sáng 16/11.

Quản lý đầu tư công ở một số nơi còn chưa nghiêm
Quản lý đầu tư công ở một số nơi còn chưa nghiêm

VOV.VN - Vẫn còn tình trạng điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư. Hiệu quả đầu tư công chưa cao.

Quản lý đầu tư công ở một số nơi còn chưa nghiêm

Quản lý đầu tư công ở một số nơi còn chưa nghiêm

VOV.VN - Vẫn còn tình trạng điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư. Hiệu quả đầu tư công chưa cao.

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng xuất hiện ở “điểm nóng”
Đại biểu Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng xuất hiện ở “điểm nóng”

VOV.VN -Theo đại biểu Nguyễn Anh Sơn, với thực tế hiện nay, việc lãnh đạo xuất hiện ở “điểm nóng” để nắm bắt và giải quyết được cử tri hoan nghênh.

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng xuất hiện ở “điểm nóng”

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng xuất hiện ở “điểm nóng”

VOV.VN -Theo đại biểu Nguyễn Anh Sơn, với thực tế hiện nay, việc lãnh đạo xuất hiện ở “điểm nóng” để nắm bắt và giải quyết được cử tri hoan nghênh.

Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn 'chưa từng có tiền lệ'
Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn 'chưa từng có tiền lệ'

VOV.VN - Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (16-18/11), được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn 'chưa từng có tiền lệ'

Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn 'chưa từng có tiền lệ'

VOV.VN - Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (16-18/11), được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.