Dự thảo Luật: “Nhiều quy định nghe rất hay nhưng áp dụng không dễ"

VOV.VN - Cử tri cho rằng nhiều quy định không rõ hoặc là quá chung chung, đọc nghe rất hay nhưng áp dụng không dễ, do chính sách không được làm rõ ngay từ đầu.

Sự tham gia của người dân đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng pháp luật đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của các văn bản luật. Tuy nhiên, những năm qua, việc lấy ý kiến người dân vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật còn hình thức, chưa thu hút được sự quan tâm thực sự của người dân cũng như của chính đối tượng chịu sự tác động của văn bản quy phạm pháp luật vào quá trình lấy ý kiến.

Nghe nội dung bài viết:

Cử tri cho rằng, để khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý cho việc xây dựng luật, trong quá trình xây dựng các đạo luật, Ban soạn thảo cần thực hiện nghiêm các quy trình thảo luận về chính sách của văn bản pháp luật và công khai, minh bạch hóa hoạt động xây dựng pháp luật,  có biện pháp xử lý thỏa đáng những bất cập của hệ thống pháp luật hiện hành, để các quy định về chính sách trong các luật khả thi, phù hợp với nguyện vọng của cử tri và công tác quản lý của Nhà nước.

Cử tri Đỗ Văn Dư, Viện Kiểm sát Nhân Dân tối cao cho rằng: “Vừa soạn thảo luật, vừa xử lý chính sách nên văn bản soạn thảo phải thực hiện nhiều lần nhưng chưa được làm sáng tỏ, gây tốn kém mà hiệu quả lại không cao. Nhiều quy định không rõ hoặc là quá chung chung, đọc nghe rất hay nhưng áp dụng không dễ, do chính sách không được làm rõ ngay từ đầu. Đây là một trong những vấn đề cần khắc phục, luật ban hành quy định rõ quy trình, cách thức, thẩm tra luật”.

Nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, mặc dù được đăng tải công khai trong thời gian khá dài nhưng chỉ nhận được rất ít ý kiến của người dân. Thực tế, hình thức phổ biến để lấy ý kiến cho các dự án luật là các hội nghị, hội thảo, nên người dân bình thường là đối tượng điều chỉnh của các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gần như rất ít được tham gia.

Một phiên thảo luận về luật của Quốc hội (Ảnh minh họa)

Tiến sỹ, Luật sư Hoàng Ngọc Giao, Viện Nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển cho rằng, hội nghị, hội thảo thường là hình thức hay được các cơ quan chủ trì soạn thảo sử dụng trong việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với các dự án luật. Trong khi đó, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan soạn thảo đăng tải trên Internet đưa một lượng thông tin “khổng lồ” và các tài liệu kèm theo mà không “định hướng” cho người dân về những nội dung quan trọng, then chốt, trọng tâm những nội dung sẽ tác động trực tiếp tới lợi ích của người dân, để nhân dân góp ý làm cho việc tham gia ý kiến của người dân trở nên khó khăn, không hiệu quả.

“Dự thảo Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, quy định lấy ý kiến người dân ở quy trình xây dựng chính sách và quá trình xây dựng luật. Bổ sung cơ chế xác định rõ đối tượng chịu sự tác động của luật để lấy ý kiến. Tóm tắt, gợi ý những vấn đề cần lấy ý kiến nhân dân, cơ chế phản hồi giải trình. Trách nhiệm của các tổ chức xã hội tổ chức lấy ý kiến ra sao?”, Tiến sỹ Hoàng Ngọc Giao đề nghị. 

Để người dân góp ý kiến có chất lượng đòi hỏi Dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể quyền tiếp cận thông tin đối với hồ sơ dự án luật, minh bạch quá trình xây dựng văn bản pháp luật báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến và phải đăng tải công khai báo cáo này, để người dân có cơ hội tìm hiểu xem ý kiến của mình được tiếp thu, phản hồi như thế nào.

Bà Lê Thị Hoa, Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam nêu ý kiến: “Cơ quan hành pháp cần coi trọng việc lấy ý kiến khi xây dựng các dự thảo văn bản luật. Cần có cơ chế cơ quan hành pháp phải đặt mình vào vị trí người dân để xây dựng xử lý pháp luật. Nếu không xây dựng luật chỉ để bảo vệ cơ quan hành pháp, chữ không phải bảo vệ người dân”.

Các chuyên gia và cử tri cũng đề nghị, Dự thảo luật cũng cần quy định cụ thể việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân cho các văn bản hướng dẫn thi hành luật như: dự thảo nghị định và thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành và văn bản pháp luật của chính quyền địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình dục là hoạt động bình thường, sao 'né' nói về sức khỏe tình dục?
Tình dục là hoạt động bình thường, sao 'né' nói về sức khỏe tình dục?

VOV.VN - Trong hầu hết các văn bản hiện nay đều né nhắc đến “sức khỏe tình dục”, trong khi tình dục là một hoạt động bình thường của con người, ảnh hưởng đến chất lượng dân số

Tình dục là hoạt động bình thường, sao 'né' nói về sức khỏe tình dục?

Tình dục là hoạt động bình thường, sao 'né' nói về sức khỏe tình dục?

VOV.VN - Trong hầu hết các văn bản hiện nay đều né nhắc đến “sức khỏe tình dục”, trong khi tình dục là một hoạt động bình thường của con người, ảnh hưởng đến chất lượng dân số

Sửa Luật Hình sự: Ý kiến trái chiều về "án tử" cho người từ 75 tuổi
Sửa Luật Hình sự: Ý kiến trái chiều về "án tử" cho người từ 75 tuổi

VOV.VN - Theo nhiều ý kiến, đã phạm tội là phải chịu hình phạt kể cả người từ 75 tuổi trở lên. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng làm thế đi ngược truyền thống nhân đạo của dân tộc

Sửa Luật Hình sự: Ý kiến trái chiều về "án tử" cho người từ 75 tuổi

Sửa Luật Hình sự: Ý kiến trái chiều về "án tử" cho người từ 75 tuổi

VOV.VN - Theo nhiều ý kiến, đã phạm tội là phải chịu hình phạt kể cả người từ 75 tuổi trở lên. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng làm thế đi ngược truyền thống nhân đạo của dân tộc

Nộp tiền để thoát 'án tử': Cơ hội 'sống' cho tội phạm tham nhũng
Nộp tiền để thoát 'án tử': Cơ hội 'sống' cho tội phạm tham nhũng

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, tội phạm tham nhũng chỉ được thoát “án tử” khi đã nộp hết số tiền đã tham nhũng, tránh việc “hy sinh đời bố” để lại tài sản cho con cái

Nộp tiền để thoát 'án tử': Cơ hội 'sống' cho tội phạm tham nhũng

Nộp tiền để thoát 'án tử': Cơ hội 'sống' cho tội phạm tham nhũng

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, tội phạm tham nhũng chỉ được thoát “án tử” khi đã nộp hết số tiền đã tham nhũng, tránh việc “hy sinh đời bố” để lại tài sản cho con cái

Lái xe bấm còi, rú ga liên tục sẽ bị phạt tới 800.000 đồng
Lái xe bấm còi, rú ga liên tục sẽ bị phạt tới 800.000 đồng

VOV.VN - Người điều khiển xe bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư... sẽ bị phạt từ 600.000-800.000 đồng

Lái xe bấm còi, rú ga liên tục sẽ bị phạt tới 800.000 đồng

Lái xe bấm còi, rú ga liên tục sẽ bị phạt tới 800.000 đồng

VOV.VN - Người điều khiển xe bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư... sẽ bị phạt từ 600.000-800.000 đồng

Đưa pháp nhân ra xử lý hình sự, phải ‘lôi cổ' được cá nhân phạm tội
Đưa pháp nhân ra xử lý hình sự, phải ‘lôi cổ' được cá nhân phạm tội

VOV.VN - Theo ý kiến các chuyên gia, nếu đã đưa pháp nhân ra xử lý hình sự, thì phải ‘lôi cổ’ được các cá nhân vi phạm trong pháp nhân đó ra chịu tội

Đưa pháp nhân ra xử lý hình sự, phải ‘lôi cổ' được cá nhân phạm tội

Đưa pháp nhân ra xử lý hình sự, phải ‘lôi cổ' được cá nhân phạm tội

VOV.VN - Theo ý kiến các chuyên gia, nếu đã đưa pháp nhân ra xử lý hình sự, thì phải ‘lôi cổ’ được các cá nhân vi phạm trong pháp nhân đó ra chịu tội

“Hối lộ tình dục“ cũng sẽ bị xử
“Hối lộ tình dục“ cũng sẽ bị xử

Theo các chuyên gia quốc tế, dịch vụ tình dục cũng cần được xem là lợi ích về mặt vật chất để hối lộ quan chức. Vì vậy, cũng phải luật hóa để có cơ sở xử lý.

“Hối lộ tình dục“ cũng sẽ bị xử

“Hối lộ tình dục“ cũng sẽ bị xử

Theo các chuyên gia quốc tế, dịch vụ tình dục cũng cần được xem là lợi ích về mặt vật chất để hối lộ quan chức. Vì vậy, cũng phải luật hóa để có cơ sở xử lý.

Xử lý hình sự 'đinh tặc' đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu
Xử lý hình sự 'đinh tặc' đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, xử lý hình sự “đinh tặc” đáng lẽ ra phải làm từ lâu, phải xử lý thật nghiêm thì mới răn đe được những kẻ vô lương kiếm ăn trên tính mạng của người khác…

Xử lý hình sự 'đinh tặc' đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu

Xử lý hình sự 'đinh tặc' đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, xử lý hình sự “đinh tặc” đáng lẽ ra phải làm từ lâu, phải xử lý thật nghiêm thì mới răn đe được những kẻ vô lương kiếm ăn trên tính mạng của người khác…

Sửa Luật Hình sự: Đủ 14 tuổi chịu trách nhiệm hình sự có phù hợp?
Sửa Luật Hình sự: Đủ 14 tuổi chịu trách nhiệm hình sự có phù hợp?

VOV.VN -  Theo nhiều ý kiến, trẻ bây giờ phát triển rất sớm nên việc quy định người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự là rất cần thiết.

Sửa Luật Hình sự: Đủ 14 tuổi chịu trách nhiệm hình sự có phù hợp?

Sửa Luật Hình sự: Đủ 14 tuổi chịu trách nhiệm hình sự có phù hợp?

VOV.VN -  Theo nhiều ý kiến, trẻ bây giờ phát triển rất sớm nên việc quy định người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự là rất cần thiết.

Tăng cường giám sát về tư pháp để tranh oan sai
Tăng cường giám sát về tư pháp để tranh oan sai

VOV.VN - Thực hiện tốt giám sát xã hội đối với hoạt động tư pháp sẽ góp phần hạn chế những bản án oan cũng như không bỏ lọt tội phạm.

Tăng cường giám sát về tư pháp để tranh oan sai

Tăng cường giám sát về tư pháp để tranh oan sai

VOV.VN - Thực hiện tốt giám sát xã hội đối với hoạt động tư pháp sẽ góp phần hạn chế những bản án oan cũng như không bỏ lọt tội phạm.

Dự thảo Luật Dân số: Khó kiểm soát việc phá thai 'chui'
Dự thảo Luật Dân số: Khó kiểm soát việc phá thai 'chui'

VOV.VN - GS Nguyễn Lân Dũng cho rằng, con số 300.000 ca phá thai/năm là không chính xác vì có ai kiểm tra được việc phá thai “chui” mà hiện nay phá thai “chui” là phổ biến

Dự thảo Luật Dân số: Khó kiểm soát việc phá thai 'chui'

Dự thảo Luật Dân số: Khó kiểm soát việc phá thai 'chui'

VOV.VN - GS Nguyễn Lân Dũng cho rằng, con số 300.000 ca phá thai/năm là không chính xác vì có ai kiểm tra được việc phá thai “chui” mà hiện nay phá thai “chui” là phổ biến

GS Lân Dũng: Phải có quy định phạt nặng CSGT đứng không đúng vị trí
GS Lân Dũng: Phải có quy định phạt nặng CSGT đứng không đúng vị trí

VOV.VN - Theo GS Nguyễn Lân Dũng, CSGT phải đứng ở vị trí dễ quan sát để hướng dẫn người tham gia giao thông, nhưng nhiều CSGT lại núp dưới gầm cầu, gốc cây để rình phạt.

GS Lân Dũng: Phải có quy định phạt nặng CSGT đứng không đúng vị trí

GS Lân Dũng: Phải có quy định phạt nặng CSGT đứng không đúng vị trí

VOV.VN - Theo GS Nguyễn Lân Dũng, CSGT phải đứng ở vị trí dễ quan sát để hướng dẫn người tham gia giao thông, nhưng nhiều CSGT lại núp dưới gầm cầu, gốc cây để rình phạt.

Thực hiện chính sách đất đai: Người dân đứng ngoài cuộc?
Thực hiện chính sách đất đai: Người dân đứng ngoài cuộc?

VOV.VN - Nếu nhìn lại những khiếu kiện phức tạp, trở thành điểm nóng trong lĩnh vực đất đai, có một điểm chung dễ nhận thấy là người dân thường đứng ngoài cuộc trong quá trình thực thi chính sách đất đai của cấp chính quyền.

Thực hiện chính sách đất đai: Người dân đứng ngoài cuộc?

Thực hiện chính sách đất đai: Người dân đứng ngoài cuộc?

VOV.VN - Nếu nhìn lại những khiếu kiện phức tạp, trở thành điểm nóng trong lĩnh vực đất đai, có một điểm chung dễ nhận thấy là người dân thường đứng ngoài cuộc trong quá trình thực thi chính sách đất đai của cấp chính quyền.

Từ vụ án oan ông Chấn: Tử hình 'nhầm' người, ai chịu trách nhiệm?
Từ vụ án oan ông Chấn: Tử hình 'nhầm' người, ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN -Trong vụ án oan ở Bắc Giang, rất may ông Chấn là con liệt sỹ nên Tòa mới tuyên chung thân và đến 10 năm sau ông Chấn mới được minh oan. Nếu tử hình "nhầm", ai sẽ là người đền mạng?

Từ vụ án oan ông Chấn: Tử hình 'nhầm' người, ai chịu trách nhiệm?

Từ vụ án oan ông Chấn: Tử hình 'nhầm' người, ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN -Trong vụ án oan ở Bắc Giang, rất may ông Chấn là con liệt sỹ nên Tòa mới tuyên chung thân và đến 10 năm sau ông Chấn mới được minh oan. Nếu tử hình "nhầm", ai sẽ là người đền mạng?

Coi trọng nguyên tắc “suy đoán vô tội” trong tố tụng hình sự
Coi trọng nguyên tắc “suy đoán vô tội” trong tố tụng hình sự

VOV.VN - Cơ quan tư pháp, cơ quan điều tra có trách nhiệm phải tìm được bằng chứng chứng minh vô tội  song song với việc tìm bằng chứng chứng minh có tội. 

Coi trọng nguyên tắc “suy đoán vô tội” trong tố tụng hình sự

Coi trọng nguyên tắc “suy đoán vô tội” trong tố tụng hình sự

VOV.VN - Cơ quan tư pháp, cơ quan điều tra có trách nhiệm phải tìm được bằng chứng chứng minh vô tội  song song với việc tìm bằng chứng chứng minh có tội. 

Xử phạt vi phạm giao thông: 'Người Việt ý thức rất kém'
Xử phạt vi phạm giao thông: 'Người Việt ý thức rất kém'

VOV.VN - Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm cho rằng, khi tham gia giao thông, ý thức của người Việt rất kém. Thậm chí lên máy bay đã có số ghế rõ ràng nhưng nhiều người vẫn có thói quen chen lấn

Xử phạt vi phạm giao thông: 'Người Việt ý thức rất kém'

Xử phạt vi phạm giao thông: 'Người Việt ý thức rất kém'

VOV.VN - Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm cho rằng, khi tham gia giao thông, ý thức của người Việt rất kém. Thậm chí lên máy bay đã có số ghế rõ ràng nhưng nhiều người vẫn có thói quen chen lấn