Giám sát thực hiện nghị quyết về dừng đầu tư điện hạt nhân Ninh Thuận

VOV.VN - Ngày 13/4, Đoàn công tác của Quốc hội do ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn cùng với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị về giám sát 5 năm thực hiện Nghị quyết số 31 của Quốc hội về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (2016-2021).


Ngày 25/11/2009, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 41 về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Tại kỳ họp thứ hai, ngày 22/11/2016, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 31 về dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Đến ngày 31/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 115 về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế, xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023. Đồng thời UBND tỉnh Ninh Thuận trình phương án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển khu dân cư phù hợp tại vị trí trước đây quy hoạch xây dựng các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam cho biết, bên cạnh kết quả đạt được, nhiều cơ chế chính sách tại Nghị quyết 115 tỉnh chưa được thụ hưởng. Nhất là Đề án, chính sách hỗ trợ cho người dân vùng xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân chưa triển khai, hơn 10 năm qua người dân chịu nhiều thiệt thòi, cơ sở hạ tầng vùng này không được đầu tư. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận thực tế tình hình, trên cơ sở này Quốc hội sẽ đề nghị Chính phủ quan tâm thực hiện một số cơ chế chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 31 của Quốc hội để giải quyết triệt để những phát sinh khi dừng thực hiện dự án điện hạt nhân.

Nghị quyết 115 của Chính phủ cụ thể hóa Nghị quyết 31 của Quốc hội chỉ có thời hạn đến năm 2023 nhưng đến nay còn một số cơ chế chính sách chưa thực hiện thì Chính phủ cần có tổng kết đánh giá, có phương án giải quyết theo đề nghị của tỉnh Ninh Thuận được kéo dài đến năm 2025./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội lo lắng người dân thiếu đất sau "sốt đất ảo"
Đại biểu Quốc hội lo lắng người dân thiếu đất sau "sốt đất ảo"

VOV.VN - Đoàn giám sát lo ngại về vấn đề giải pháp ổn định và quản lý hiệu quả nguồn đất đai. Qua cơn sốt đất ảo hiện nay thì sau vài năm nữa sẽ gây ra hệ luỵ người dân thiếu đất ở, đất sản xuất.

Đại biểu Quốc hội lo lắng người dân thiếu đất sau "sốt đất ảo"

Đại biểu Quốc hội lo lắng người dân thiếu đất sau "sốt đất ảo"

VOV.VN - Đoàn giám sát lo ngại về vấn đề giải pháp ổn định và quản lý hiệu quả nguồn đất đai. Qua cơn sốt đất ảo hiện nay thì sau vài năm nữa sẽ gây ra hệ luỵ người dân thiếu đất ở, đất sản xuất.

Chủ tịch Quốc hội: Chủ trương mới của Đảng về đất đai phải được cụ thể hoá bằng pháp luật
Chủ tịch Quốc hội: Chủ trương mới của Đảng về đất đai phải được cụ thể hoá bằng pháp luật

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội nhấn mạnh, việc xây dựng, ban hành các Nghị quyết của Đảng rất quan trọng nhưng riêng các Nghị quyết về đất đai thì càng phải đề cao sự cẩn trọng hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội: Chủ trương mới của Đảng về đất đai phải được cụ thể hoá bằng pháp luật

Chủ tịch Quốc hội: Chủ trương mới của Đảng về đất đai phải được cụ thể hoá bằng pháp luật

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội nhấn mạnh, việc xây dựng, ban hành các Nghị quyết của Đảng rất quan trọng nhưng riêng các Nghị quyết về đất đai thì càng phải đề cao sự cẩn trọng hơn nữa.

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: Phạt chưa đủ, phải đền bù
Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: Phạt chưa đủ, phải đền bù

VOV.VN - Xử phạt hành chính phải tính thiệt hại của người bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Một bộ phim làm ra chưa thu được lợi nhuận đã bị xâm phạm thì thiệt hại là rất lớn, khi xử phạt phải tính việc đền bù thiệt hại đó.

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: Phạt chưa đủ, phải đền bù

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: Phạt chưa đủ, phải đền bù

VOV.VN - Xử phạt hành chính phải tính thiệt hại của người bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Một bộ phim làm ra chưa thu được lợi nhuận đã bị xâm phạm thì thiệt hại là rất lớn, khi xử phạt phải tính việc đền bù thiệt hại đó.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chúc Tết Chôl Chnăm Thmây
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022 của đồng bào Khmer Nam bộ, ngày 9/4, đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu.    

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022 của đồng bào Khmer Nam bộ, ngày 9/4, đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu.