Góp ý dự thảo tổng kết thi hành Luật Tổ chức Quốc hội

VOV.VN -Theo các đại biểu, qua thực tiễn thi hành, Luật Tổ chức Quốc hội cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

Sáng nay (5/9), tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị thảo luận, góp ý vào báo cáo Dự thảo tổng kết việc thi hành Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì Hội nghị.

Luật Tổ chức Quốc hội được Quốc hội khóa X ban hành từ năm 2001, sửa đổi, bổ sung vào năm 2007, đã thể chế hóa kịp thời các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng về tổ chức bộ máy Nhà nước và cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp; Luật Tổ chức Quốc hội tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Quốc hội thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, khẳng định được vị trí, vai trò của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta.

Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành trước yêu cầu đổi mới cả về thẩm quyền, nhiệm vụ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, Luật Tổ chức Quốc hội cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận việc sửa đổi phải trên cơ sở bám sát, thể chế hóa các quan điểm của Cương lĩnh, Văn kiện Đại hội XI của Đảng; đồng bộ với nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm cho Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luật Giao thông đường thủy nội địa cần quy định chặt chẽ hơn
Luật Giao thông đường thủy nội địa cần quy định chặt chẽ hơn

VOV.VN -Cơ bản các ý kiến nhất trí sửa đổi bổ sung Luật này cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Luật Giao thông đường thủy nội địa cần quy định chặt chẽ hơn

Luật Giao thông đường thủy nội địa cần quy định chặt chẽ hơn

VOV.VN -Cơ bản các ý kiến nhất trí sửa đổi bổ sung Luật này cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Kinh doanh casino: Quy hoạch và quản lý thế nào?
Kinh doanh casino: Quy hoạch và quản lý thế nào?

VOV.VN -Kinh doanh casino là lĩnh vực phức tạp, không khuyến khích, nên không thể cấp phép, xây dựng tràn lan.

Kinh doanh casino: Quy hoạch và quản lý thế nào?

Kinh doanh casino: Quy hoạch và quản lý thế nào?

VOV.VN -Kinh doanh casino là lĩnh vực phức tạp, không khuyến khích, nên không thể cấp phép, xây dựng tràn lan.

Thường vụ Quốc hội thảo luận về Pháp lệnh Cảnh sát cơ động
Thường vụ Quốc hội thảo luận về Pháp lệnh Cảnh sát cơ động

VOV.VN -Nhiều ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ tên dự án “Pháp lệnh cảnh sát cơ động”.

Thường vụ Quốc hội thảo luận về Pháp lệnh Cảnh sát cơ động

Thường vụ Quốc hội thảo luận về Pháp lệnh Cảnh sát cơ động

VOV.VN -Nhiều ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ tên dự án “Pháp lệnh cảnh sát cơ động”.

Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật Hải quan sửa đổi
Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật Hải quan sửa đổi

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, dự án Luật Hải quan sửa đổi còn rất nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung.

Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật Hải quan sửa đổi

Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật Hải quan sửa đổi

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, dự án Luật Hải quan sửa đổi còn rất nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung.