Hải Dương công bố kết quả bầu cử HĐND tỉnh khóa XVII

Trong số 63 đại biểu đã được bầu, đại biểu nữ chiếm 27%; đại biểu trẻ tuổi chiếm 11,11%; đại biểu ngoài Đảng chiếm 6,34%; đại biểu tái cử chiếm 49,2%.

Ngày 30/5, ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương cho biết, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hải Dương đã ban hành Nghị quyết số 145/NQ-UBBC về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 63 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong số 63 đại biểu đã được bầu, đại biểu nữ chiếm 27%; đại biểu trẻ tuổi chiếm 11,11%; đại biểu ngoài Đảng chiếm 6,34%; đại biểu tái cử chiếm 49,2%.

Các huyện, thị xã, thành phố đã bầu đủ 407 đại biểu HĐND cấp huyện.

Ở cấp xã có 5.691/5.816 đại biểu được bầu. Cơ cấu, thành phần của người trúng cử cơ bản đảm bảo. Không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào nào phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% số cử tri đi bầu cử.

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Hải Dương đã diễn ra an toàn, đúng luật. Trong ngày bầu cử 23/5, tỉnh Hải Dương có 1.379.900 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,67%.

Toàn tỉnh có 1.787 khu vực bỏ phiếu. Cử tri tỉnh Hải Dương cũng đã bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, thành phần.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong bầu cử được Hải Dương thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trước ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử cấp huyện đã chỉ đạo tổ chức diễn tập bầu cử trong các tình huống giả định dịch COVID-19 có thể xảy ra, đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các thành viên phụ trách bầu cử.

Trong ngày bầu cử, tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và các khu vực bỏ phiếu nói riêng cơ bản ổn định.

Các khu vực bỏ phiếu thực hiện và hướng dẫn cử tri thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Cử tri tuân thủ nghiêm túc các quy định về bầu cử; tình hình giao thông, thông tin liên lạc trong ngày bầu cử được đảm bảo, thông suốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

50 đại biểu trúng cử Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận
50 đại biểu trúng cử Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận

VOV.VN - Tỉnh Ninh Thuận có 81 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XI, kết quả, có 50 người trúng cử.

50 đại biểu trúng cử Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận

50 đại biểu trúng cử Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận

VOV.VN - Tỉnh Ninh Thuận có 81 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XI, kết quả, có 50 người trúng cử.

Hà Nội bầu đủ 95 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026
Hà Nội bầu đủ 95 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã công bố danh sách 95 đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trúng cử nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội bầu đủ 95 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Hà Nội bầu đủ 95 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã công bố danh sách 95 đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trúng cử nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả bầu cử ở Bình Dương, Bình Phước
Kết quả bầu cử ở Bình Dương, Bình Phước

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử các tỉnh này cho biết đã bầu đủ số đại biểu như ấn định với tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất cao.

Kết quả bầu cử ở Bình Dương, Bình Phước

Kết quả bầu cử ở Bình Dương, Bình Phước

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử các tỉnh này cho biết đã bầu đủ số đại biểu như ấn định với tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất cao.