Đoàn nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam và Lào làm việc với tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quảng Nam là một trong những điểm sáng làm tốt công tác đối ngoại và công tác biên giới với Lào.

Sáng nay (8/8), tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu Đoàn nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam và bà Sysay Leudedmounsone - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu Đoàn nữ Đại biểu Quốc hội Lào đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Bà Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Đại Đoàn Kết)
Tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo những nét lớn về tình hình kinh tế - xã hội địa phương và kết quả trong quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam với các địa phương của Lào như: Sekong, Champasak, Attapu, Salavan có bước phát triển tốt.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa 2 tỉnh giáp ranh là Quảng Nam và Sekong; đến nay đã có 26 sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của 2 tỉnh có quan hệ hợp tác kết nghĩa. Tất cả các huyện của tỉnh Sekong, các cặp thôn, bản 2 bên biên giới đều có quan hệ kết nghĩa.

Tình hình quốc phòng, an ninh khu vực biên giới giữa 2 tỉnh ổn định, hệ thống đường biên giới, cột mốc được giữ vững. Hai tỉnh đã phối hợp giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ việc phát sinh ở khu vực biên giới, duy trì tốt công tác tuần tra song phương bảo vệ đường biên giới, cột mốc, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin giữa lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh; Phối hợp thực hiện nghiêm quy chế biên giới giữa Việt Nam và Lào.

Tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ các địa phương của Lào xây dựng nhiều công trình hạ tầng, trao tặng nhiều thiết bị y tế, giáo dục; Hỗ trợ học bổng toàn phần cho lưu học sinh Lào…

Tỉnh Quảng Nam phấn đấu hoàn thành hạ tầng, nâng cấp cặp cửa khẩu Nam Giang - Đak Ta Ook lên thành cửa khẩu quốc tế; Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Nghị định thư về biên giới và mốc quốc giới Việt Nam- Lào, Hiệp định về quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao sự phát triển nhiều mặt của tỉnh Quảng Nam, địa phương đã thực hiện tốt công tác biên giới, triển khai nhiều chương trình kết nghĩa, giúp đỡ các địa phương của Lào, góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam- Lào. 

Theo bà Tòng Thị Phóng, Quảng Nam là một trong những điểm sáng làm tốt công tác đối ngoại và công tác biên giới với Lào. Đây là một trong những trọng điểm mà nhiều tỉnh biên giới quốc gia của Việt Nam học tập kinh nghiệm. Minh chứng đó là sự hợp tác toàn diện đặc biệt giữa Quảng Nam với Sekong, Champasak và nhiều tỉnh khác như Vientiane, Khammouane.

"Tuy còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Quảng Nam đã làm tốt công tác biên giới, công tác dân tộc và tôn giáo. Quảng Nam là một trong những nơi đóng góp to lớn vào hoạt động Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội” – Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và bà Sysay Leudedmounsone, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cùng Đoàn nữ Đại biểu Quốc hội 2 nước đã đến dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ và trồng cây lưu niệm tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu gặp mặt lưu học sinh Lào tại Sơn La
Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu gặp mặt lưu học sinh Lào tại Sơn La

VOV.VN - Chủ tịch QH Lào biểu dương tinh thần học tập của các lưu học sinh Lào đang học tập tại Sơn La, mong các em cố gắng để có kết quả học tập cao nhất.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu gặp mặt lưu học sinh Lào tại Sơn La

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu gặp mặt lưu học sinh Lào tại Sơn La

VOV.VN - Chủ tịch QH Lào biểu dương tinh thần học tập của các lưu học sinh Lào đang học tập tại Sơn La, mong các em cố gắng để có kết quả học tập cao nhất.

Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt-Lào tiếp kiến Tổng Bí thư Lào
Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt-Lào tiếp kiến Tổng Bí thư Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong Trung ương hội hữu nghị Việt Nam-Lào có những đóng góp thiết thực hơn nữa, góp phần thắt chặt quan hệ hai nước.

Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt-Lào tiếp kiến Tổng Bí thư Lào

Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt-Lào tiếp kiến Tổng Bí thư Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong Trung ương hội hữu nghị Việt Nam-Lào có những đóng góp thiết thực hơn nữa, góp phần thắt chặt quan hệ hai nước.

Bộ Quốc phòng Lào kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào
Bộ Quốc phòng Lào kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào

VOV.VN -Sáng 20/7, tại thủ đô Vientiane, Bộ Quốc phòng Lào đã tổ chức mít tinh trọng thể Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Bộ Quốc phòng Lào kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào

Bộ Quốc phòng Lào kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào

VOV.VN -Sáng 20/7, tại thủ đô Vientiane, Bộ Quốc phòng Lào đã tổ chức mít tinh trọng thể Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Việt Nam và Lào hội thảo lý luận về “phát triển nhanh, bền vững“
Việt Nam và Lào hội thảo lý luận về “phát triển nhanh, bền vững“

VOV.VN - Sáng 3/8, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang diễn ra Hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Việt Nam và Lào hội thảo lý luận về “phát triển nhanh, bền vững“

Việt Nam và Lào hội thảo lý luận về “phát triển nhanh, bền vững“

VOV.VN - Sáng 3/8, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang diễn ra Hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Khẳng định vai trò then chốt của Đảng lãnh đạo ở Việt Nam và Lào
Khẳng định vai trò then chốt của Đảng lãnh đạo ở Việt Nam và Lào

VOV.VN - Tham luận của hai Đảng tại Hội thảo lý luận nhấn mạnh vai trò then chốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước ở Việt Nam và Lào. 

Khẳng định vai trò then chốt của Đảng lãnh đạo ở Việt Nam và Lào

Khẳng định vai trò then chốt của Đảng lãnh đạo ở Việt Nam và Lào

VOV.VN - Tham luận của hai Đảng tại Hội thảo lý luận nhấn mạnh vai trò then chốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước ở Việt Nam và Lào. 

Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam ra tuyên bố chung
Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam ra tuyên bố chung

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoại Quốc hội 3 nước sẽ làm hết sức mình góp phần thúc đẩy việc thực hiện các Thỏa thuận đã ký giữa 3 Chính phủ.

Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam ra tuyên bố chung

Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam ra tuyên bố chung

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoại Quốc hội 3 nước sẽ làm hết sức mình góp phần thúc đẩy việc thực hiện các Thỏa thuận đã ký giữa 3 Chính phủ.