Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử tại vùng đồng bào công giáo

VOV.VN - Đến nay, công tác tuyên truyền bầu cử tại các xã vùng cao ở Lạng Sơn được thực hiện qua nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, qua băng rôn khẩu hiệu, qua hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, xe lưu động thông tin…

Hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, việc tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò của các tôn giáo trong công tác bầu cử đang được các cấp các ngành của tỉnh Lạng Sơn tích cực đẩy mạnh.

Huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn có hơn 700 hộ dân, gần 3.000 nhân khẩu là đồng bào công giáo, là địa phương có tỷ lệ đồng bào có đạo khá cao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đây cũng là khu vực có nhiều dân tộc cùng sinh sống; ngôn ngữ và văn hóa có sự khác biệt nhất định nên công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND được các cấp, các ngành đặc biệt chú trọng với những giải pháp sát tình hình thực tế.

Thôn Phúc Tiến, xã Vũ Sơn là nơi có 100% đồng bào dân tộc Dao sinh sống và theo đạo Tin Lành. Với đặc thù chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, cấp ủy chính quyền địa phương đã lựa chọn những người có uy tín, được tín nhiệm để làm “cầu nối” thông tin quan trọng, giúp truyền tải tới đồng bào tôn giáo những thông tin chính xác, chuẩn mực nhất. Ngoài việc làm tốt công tác tư tưởng, đội ngũ này được cung cấp tài liệu, tham gia các buổi họp tuyên truyền để nâng cao nhận thức về bầu cử.

Là người theo đạo và được người dân tín nhiệm, anh Dương Quý Phong, thôn Phúc Tiến tranh thủ đi từng nhà phát tài liệu tuyên truyền, giúp bà con nâng cao hiểu biết về quyền và nghĩa vụ của mình trong công tác bầu cử.

“Tôi cũng đã tuyên truyền cho bà con nhân dân nắm được ngày bầu cử cũng như những thông tin quan trọng về công tác bầu cử. Trong thôn đều là người theo đạo và rất tin tưởng vào đường lối của Đảng và Nhà nước. Bản thân tôi cũng là người  theo đạo và rất mừng khi nghĩ tới lúc được cầm lá phiếu để đi bầu cử, lựa chọn những đại biểu tốt nhất phục vụ cho đất nước và quê hương”- anh Phong cho hay. 

Đến nay, công tác tuyên truyền bầu cử tại các xã vùng cao ở Lạng Sơn được thực hiện qua nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, qua băng rôn, khẩu hiệu, qua hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, xe lưu động thông tin… Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn kết hợp tuyên truyền bầu cử tại các nhà thờ, đảm bảo tuyên truyền rộng rãi cho bà con hiểu đúng, hiểu đủ về hoạt động bầu cử; chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của giáo dân qua nhiều kênh thông tin để đồng bào thấy được vai trò, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri bầu chọn người đủ đức, đủ tài đại diện cho tiếng nói, quyền lợi của nhân dân.

Ông Lương Đình Bộ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Qua công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, bà con đều nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa và mục đích của cuộc bầu cử, trên cơ sở đó họ đã hiểu được trách nhiệm và vai trò của cá nhân trong công tác bầu cử. Đặc biệt đối với nhận thức của bà con nhân dân trên địa bàn thì rất háo hức, phấn khởi đón ngày hội lớn của toàn dân”.

Với phương châm gắn đạo với đời, việc phát huy vai trò của các tôn giáo trong hoạt động bầu cử là yếu tố quan trọng góp phần để cuộc bầu cử tại các vùng đồng bào có đạo diễn ra thành công, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân, góp phần tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Dương khai trương trang thông tin điện tử phục vụ bầu cử
Hải Dương khai trương trang thông tin điện tử phục vụ bầu cử

VOV.VN - Sáng 30/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương khai trương trang thông tin điện tử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Hải Dương trên phiên bản web và mobile.

Hải Dương khai trương trang thông tin điện tử phục vụ bầu cử

Hải Dương khai trương trang thông tin điện tử phục vụ bầu cử

VOV.VN - Sáng 30/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương khai trương trang thông tin điện tử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Hải Dương trên phiên bản web và mobile.

Cử tri cần làm gì khi dự hội nghị vận động bầu cử?
Cử tri cần làm gì khi dự hội nghị vận động bầu cử?

VOV.VN - Khi tham dự các cuộc vận động bầu cử, cử tri cần lắng nghe, trao đổi để làm rõ hơn nội dung mình quan tâm; rồi so sánh các ứng cử viên để từ đó tìm ra người đại diện cho mình…

Cử tri cần làm gì khi dự hội nghị vận động bầu cử?

Cử tri cần làm gì khi dự hội nghị vận động bầu cử?

VOV.VN - Khi tham dự các cuộc vận động bầu cử, cử tri cần lắng nghe, trao đổi để làm rõ hơn nội dung mình quan tâm; rồi so sánh các ứng cử viên để từ đó tìm ra người đại diện cho mình…

Quảng Ninh lên phương án phòng chống dịch cho từng tổ bầu cử
Quảng Ninh lên phương án phòng chống dịch cho từng tổ bầu cử

VOV.VN - Để chủ động đảm bảo an toàn cho cử tri và nhân dân, đặc biệt trong ngày bầu cử 23/5 tới trong bối cảnh dịch bệnh, Quảng Ninh đã lên phương án phòng chống dịch cho từng tổ bầu cử trong 1.438 điểm bầu cử trên toàn tỉnh.

Quảng Ninh lên phương án phòng chống dịch cho từng tổ bầu cử

Quảng Ninh lên phương án phòng chống dịch cho từng tổ bầu cử

VOV.VN - Để chủ động đảm bảo an toàn cho cử tri và nhân dân, đặc biệt trong ngày bầu cử 23/5 tới trong bối cảnh dịch bệnh, Quảng Ninh đã lên phương án phòng chống dịch cho từng tổ bầu cử trong 1.438 điểm bầu cử trên toàn tỉnh.