Bầu cử tổng thống Ai Cập: Kết thúc thời hạn đăng ký của các ứng cử viên

VOV.VN - Hôm qua (14/10), Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ai Cập đã thông báo chính thức dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký đối với những người muốn ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống, theo lịch trình bầu cử đã được công bố trước đó.

Thay mặt Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ai Cập, Cố vấn Ahmed Bandari, người đứng đầu Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, đã chính thức tuyên bố kết thúc tiếp nhận hồ sơ của các ứng cử viên vào hôm qua (14/10).

Trong suốt những ngày làm việc từ ngày 5 đến 14/10, Ủy ban đã tiếp nhận hồ sơ của những người muốn tham gia tranh cử tổng thống và có giấy tờ đã hoàn chỉnh phù hợp với những gì đã được Ủy ban Bầu cử Quốc gia xác định trước đó.

Cụ thể cho đến nay, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ai Cập đã nhận được hồ sơ tranh cử của 4 ứng cử viên, bao gồm đương kim Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi; ứng cử viên Farid Zahran, người đứng đầu Đảng Dân chủ Ai Cập; ứng cử viên Abdel Sanad Yamama, người đứng đầu Đảng Wafd và ứng cử viên Hazem Omar, người đứng đầu Đảng Nhân dân Cộng hòa.

Dự kiến, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ai Cập sẽ công bố danh sách sơ bộ tên các ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 16/10 tới và số lượng những người đã ủng hộ cho họ.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ai Cập đã công bố lộ trình của cuộc bầu cử tổng thống tại nước này, trong đó bao gồm việc mở cửa tiếp nhận hồ sơ của những người muốn ra tranh cử từ ngày 5-14/10. 

Việc bỏ phiếu bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức ở trong nước từ ngày 10-12/12 tới; trong khi việc bỏ phiếu ở nước ngoài sẽ diễn ra trước đó vào các ngày từ 1 đến 3 cùng tháng. Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ai Cập khẳng định sẽ giữ vị trí trung lập, cân bằng giữa tất cả các ứng cử viên và quá trình bầu cử sẽ diễn ra dưới sự giám sát tư pháp đầy đủ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai người Israel thiệt mạng sau một vụ xả súng tại Ai Cập
Hai người Israel thiệt mạng sau một vụ xả súng tại Ai Cập

VOV.VN - Một vụ xả súng mới xảy ra ngày 8/10 nhằm vào một đoàn khách du lịch Israel tại Ai Cập khiến hai người Isarel và một người Ai Cập thiệt mạng.

Hai người Israel thiệt mạng sau một vụ xả súng tại Ai Cập

Hai người Israel thiệt mạng sau một vụ xả súng tại Ai Cập

VOV.VN - Một vụ xả súng mới xảy ra ngày 8/10 nhằm vào một đoàn khách du lịch Israel tại Ai Cập khiến hai người Isarel và một người Ai Cập thiệt mạng.

Ai Cập lắp lõi cho lò phản ứng hạt nhân đầu tiên
Ai Cập lắp lõi cho lò phản ứng hạt nhân đầu tiên

VOV.VN - Cơ quan quản lí các nhà máy điện hạt nhân của Ai Cập ngày 6/10 thông báo đã lắp đặt thành công thiết bị chứa vật liệu nóng chảy, còn gọi là phần lõi, của lò phản ứng hạt nhân đầu tiên đang được xây dựng tại nước này.

Ai Cập lắp lõi cho lò phản ứng hạt nhân đầu tiên

Ai Cập lắp lõi cho lò phản ứng hạt nhân đầu tiên

VOV.VN - Cơ quan quản lí các nhà máy điện hạt nhân của Ai Cập ngày 6/10 thông báo đã lắp đặt thành công thiết bị chứa vật liệu nóng chảy, còn gọi là phần lõi, của lò phản ứng hạt nhân đầu tiên đang được xây dựng tại nước này.

Ai Cập lần thứ 4 khiếu nại lên Hội đồng Bảo an vụ Ethiopia xây đập Đại Phục hưng
Ai Cập lần thứ 4 khiếu nại lên Hội đồng Bảo an vụ Ethiopia xây đập Đại Phục hưng

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập vừa gửi Công hàm lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khiếu nại về việc Ethiopia tích đầy nước giai đoạn 4 của siêu đập thủy điện Đại Phục hưng xây dựng ở thượng nguồn sông Nile.

Ai Cập lần thứ 4 khiếu nại lên Hội đồng Bảo an vụ Ethiopia xây đập Đại Phục hưng

Ai Cập lần thứ 4 khiếu nại lên Hội đồng Bảo an vụ Ethiopia xây đập Đại Phục hưng

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập vừa gửi Công hàm lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khiếu nại về việc Ethiopia tích đầy nước giai đoạn 4 của siêu đập thủy điện Đại Phục hưng xây dựng ở thượng nguồn sông Nile.

Doanh thu du lịch Ai Cập đã tăng mạnh trở lại
Doanh thu du lịch Ai Cập đã tăng mạnh trở lại

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE) hôm qua (5/10) cho biết, doanh thu của ngành du lịch nước này đã tăng mạnh trở lại trong năm tài chính 2022-2023, sau khi ghi nhận mức giảm kỷ lục trong hai năm tài khóa trước đó vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Doanh thu du lịch Ai Cập đã tăng mạnh trở lại

Doanh thu du lịch Ai Cập đã tăng mạnh trở lại

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE) hôm qua (5/10) cho biết, doanh thu của ngành du lịch nước này đã tăng mạnh trở lại trong năm tài chính 2022-2023, sau khi ghi nhận mức giảm kỷ lục trong hai năm tài khóa trước đó vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.