"Môn Lịch sử còn mang tính đánh đố học sinh nhớ con số, địa điểm và địa danh"

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, học sinh không hứng thú học môn Lịch sử trước hết do ở cả việc tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá. Cách dạy hiện nay vẫn thiên về các sự kiện, số liệu...

Hiện nay, trong các kỳ thi, điểm thi môn Lịch sử thường thấp hơn điểm thi các môn học khác, không ít học sinh còn thờ ơ, thái độ học tập còn mang tính đối phó. Đây là một trong những nội dung mà đại biểu Đoàn Thị Hảo (đoàn Thái Nguyên) chất vấn Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn tại Hội trường sáng 11/11. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết đâu là nguyên nhân và có giải pháp gì để đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập môn Lịch sử.

Trả lời chất vấn của đại biểu Đoàn Thị Hảo, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, vấn đề này đã được đề cập nhiều nhưng đến nay, thực tế điểm thi môn Lịch sử so với các môn thi khác khá thấp. Có tình trạng học sinh không yêu thích môn Lịch sử, học đối phó, điểm thi thấp, trong khi môn học này rất quan trọng cung cấp hiểu biết xã hội, kinh nghiệm sống, giúp tu dưỡng phát triển con người, hiểu biết đất nước, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc....

Theo Bộ trưởng, học sinh không hứng thú học trước hết do ở cả việc tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá. Cách dạy hiện nay vẫn thiên về các sự kiện, số liệu, chưa phát huy được nhiều sáng tạo, cá tính của học sinh trong việc học. Trong khi đó, việc kiểm tra, đánh giá cũng thiên về số liệu, ngày tháng, sự kiện, chưa chú ý đến tư duy, ý nghĩa của các sự kiện.

Bộ trưởng khẳng định, trong thời gian tới, Bộ sẽ triển khai đổi mới giảng dạy môn Lịch sử, sẽ tăng cường sáng tạo của học sinh, không áp đặt cách hiểu với lịch sử. Học sinh còn điểm khác trong cảm nhận, đánh giá thì sẽ trao đổi để thuyết phục, tranh luận. Quá trình thi, kiểm tra không đánh đố học sinh nhớ con số, ngày tháng, nhớ được địa điểm, địa danh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1,8 triệu học sinh đang học trực tuyến "chay"
Hơn 1,8 triệu học sinh đang học trực tuyến "chay"

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, thực tế thiếu thiết bị học trực tuyến còn cấp bách hơn việc các cháu học được gì qua đợt học trực tuyến....

Hơn 1,8 triệu học sinh đang học trực tuyến "chay"

Hơn 1,8 triệu học sinh đang học trực tuyến "chay"

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, thực tế thiếu thiết bị học trực tuyến còn cấp bách hơn việc các cháu học được gì qua đợt học trực tuyến....

Bộ trưởng GD-ĐT: Có nhiều nguyên nhân khiến thí sinh trên 27 điểm vẫn trượt đại học
Bộ trưởng GD-ĐT: Có nhiều nguyên nhân khiến thí sinh trên 27 điểm vẫn trượt đại học

VOV.VN - Ngoài việc các thí sinh trượt vì chỉ đăng ký 1 nguyện vọng, còn có nguyên nhân khác là các trường đặt ra quá nhiều cách xét tuyển...

Bộ trưởng GD-ĐT: Có nhiều nguyên nhân khiến thí sinh trên 27 điểm vẫn trượt đại học

Bộ trưởng GD-ĐT: Có nhiều nguyên nhân khiến thí sinh trên 27 điểm vẫn trượt đại học

VOV.VN - Ngoài việc các thí sinh trượt vì chỉ đăng ký 1 nguyện vọng, còn có nguyên nhân khác là các trường đặt ra quá nhiều cách xét tuyển...

“SGK đúng sai thì trách nhiệm thuộc về Hội đồng thẩm định Quốc gia”
“SGK đúng sai thì trách nhiệm thuộc về Hội đồng thẩm định Quốc gia”

VOV.VN - Sáng 11/11, các ĐBQH đã đặt câu hỏi chất vấn và tranh luận với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Kim Sơn về nội dung liên quan đến sách giáo khoa (SGK).

“SGK đúng sai thì trách nhiệm thuộc về Hội đồng thẩm định Quốc gia”

“SGK đúng sai thì trách nhiệm thuộc về Hội đồng thẩm định Quốc gia”

VOV.VN - Sáng 11/11, các ĐBQH đã đặt câu hỏi chất vấn và tranh luận với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Kim Sơn về nội dung liên quan đến sách giáo khoa (SGK).

“Dạy trên truyền hình cho học sinh lớp 1 được đông đảo phụ huynh ủng hộ”
“Dạy trên truyền hình cho học sinh lớp 1 được đông đảo phụ huynh ủng hộ”

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn: Đối với học sinh lớp 1 thì dạy trên truyền hình là một lựa chọn được đông đảo phụ huynh và dư luận xã hội ủng hộ.

“Dạy trên truyền hình cho học sinh lớp 1 được đông đảo phụ huynh ủng hộ”

“Dạy trên truyền hình cho học sinh lớp 1 được đông đảo phụ huynh ủng hộ”

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn: Đối với học sinh lớp 1 thì dạy trên truyền hình là một lựa chọn được đông đảo phụ huynh và dư luận xã hội ủng hộ.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Phải chấm dứt dạy "văn mẫu" và học thêm, dạy thêm
Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Phải chấm dứt dạy "văn mẫu" và học thêm, dạy thêm

VOV.VN - Trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 11/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng dạy và học theo văn mẫu ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo, tình cảm chân thành của học sinh.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Phải chấm dứt dạy "văn mẫu" và học thêm, dạy thêm

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Phải chấm dứt dạy "văn mẫu" và học thêm, dạy thêm

VOV.VN - Trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 11/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng dạy và học theo văn mẫu ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo, tình cảm chân thành của học sinh.