Việt Nam và Nga thảo luận các biện pháp tăng cường ngoại giao nhân dân 

VOV.VN - Chiều tối 28/10, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng với cán bộ Đại sứ quán đã làm việc với Hội hữu nghị Việt - Nga, Hội hữu nghị Nga - Việt, nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy ngoại giao nhân dân.


Tại buổi làm việc, ông Trịnh Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt - Nga khẳng định, thời gian qua Hội đã có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt - Nga. Trong đó, cuộc thi “Em vẽ Việt Nam, em vẽ nước Nga” lần thứ 6 do Hội Hữu nghị Việt - Nga, Phân viện Puskin Hà Nội và Hội Hữu nghị Nga - Việt phối hợp tổ chức đã thành công tốt đẹp.

Ông Trịnh Quốc Khánh cho biết nội dung chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Nga lần này nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Năm 2019, Viện nghiên cứu bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Học viện Kinh tế và Pháp luật Moskva và Đại học Khí tượng thủy văn quốc gia Nga để thực hiện đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Ninh, sau đó nhân rộng ra các vùng khác của Việt Nam. Ông Trịnh Quốc Khánh khẳng định, hai bên đang nỗ lực để đề tài đạt kết quả cao nhất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Nga, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga, ông Đỗ Xuân Hoàng cho biết, thời gian tới Quỹ Truyền thống và Hữu nghị sẽ tổ chức cuộc thi dành cho các công trình nghiên cứu về Việt Nam cho các nhà Việt Nam học tại Nga. Đây sẽ là nguồn động viên, góp phần thúc đẩy việc tìm hiểu, nghiên cứu về Việt Nam của các nhà Việt Nam học.

Cũng tại buổi làm việc, ông Vladimir Buyanov, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt khẳng định ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; nhấn mạnh rằng sẽ cùng với phía Việt Nam tăng cường hơn nữa các hình thức hợp tác giữa hai nước.

Sau khi lắng nghe ý kiến của hai hội, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy ngoại giao nhân dân giữa hai nước. Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ mong muốn hai hội hữu nghị phối hợp chặt chẽ để góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga trong tình hình mới. Đại sứ hoan nghênh việc hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Đại sứ khẳng định để thúc đẩy quan hệ Việt - Nga cần tăng cường trao đổi đoàn giữa hai nước, thúc đẩy hoạt động của các nhà Việt Nam học người Nga, phổ biến tiếng Việt tại Nga…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Bộ Công an tiếp Đoàn cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga
Lãnh đạo Bộ Công an tiếp Đoàn cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga

VOV.VN - Chiều 19/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga do Phó Thư ký Hội đồng Venediktov Aleksandr Nikolaevich làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Công an tiếp Đoàn cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga

Lãnh đạo Bộ Công an tiếp Đoàn cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga

VOV.VN - Chiều 19/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga do Phó Thư ký Hội đồng Venediktov Aleksandr Nikolaevich làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Việt Nam lên tiếng việc Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine
Việt Nam lên tiếng việc Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine

VOV.VN - Việt Nam kêu gọi các bên liên quan nối lại đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Luật pháp quốc tế.

Việt Nam lên tiếng việc Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine

Việt Nam lên tiếng việc Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine

VOV.VN - Việt Nam kêu gọi các bên liên quan nối lại đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Luật pháp quốc tế.

Nga tự hào được hợp tác cùng Việt Nam giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nga tự hào được hợp tác cùng Việt Nam giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Đại sứ LB Nga: "Chúng tôi tự hào rằng, sứ mệnh quan trọng này đã được giao cho các chuyên gia Liên Xô và sau đó là Nga, những người cùng với các đồng nghiệp Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hơn 50 năm qua".

Nga tự hào được hợp tác cùng Việt Nam giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nga tự hào được hợp tác cùng Việt Nam giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Đại sứ LB Nga: "Chúng tôi tự hào rằng, sứ mệnh quan trọng này đã được giao cho các chuyên gia Liên Xô và sau đó là Nga, những người cùng với các đồng nghiệp Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hơn 50 năm qua".