Tổng TKQH Nguyễn Hạnh Phúc:

“Nếu chỉ biết hát thì làm Đại biểu Quốc hội rất khó”

VOV.VN - “Đại biểu Quốc hội phải hiểu biết về luật pháp, về các vấn đề trọng đại của đất nước, giám sát… Nếu chỉ biết hát thì sẽ rất khó vào Quốc hội”.

Tại cuộc họp báo công bố dự kiến chương trình và nội dung kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIII, trước câu hỏi đề nghị cho biết suy nghĩ về quan điểm cho rằng, người tự ứng cử sẽ phát biểu mạnh mẽ trên nghị trường vì không có sự ràng buộc, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, đại biểu phải phát biểu đúng ý chí nguyện vọng của dân chứ không phải vào Quốc hội rồi thì muốn nói gì thì nói.

“Đại biểu Quốc hội do nhân dân bầu ra thì phải mang ý chí nguyện vọng của nhân dân, nếu nói sai thì dân sẽ có ý kiến ngay. Không ai nói khác ý kiến của dân và đứng trên dân được”, ông Phúc khẳng định.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại họp báo

Đánh giá về việc có nhiều văn nghệ sĩ tham gia ứng cử, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, điều đó tthể hiện các văn nghệ sĩ rất yêu quý Quốc hội, nhưng chuyện ứng cử vào đại biểu Quốc hội lại là chuyện khác.

Đại biểu Quốc hội phải hiểu biết rất nhiều lĩnh vực như lập pháp, kinh tế, xã hội... để có năng lực tham gia vào các dự án luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, để đi giám sát, tiếp xúc cử tri...

“Đại biểu nào mà có năng lực như thế thì rất hoan nghênh. Nếu chỉ hát không thôi thì vào làm ĐBQH rất khó còn Quốc hội không có ngăn cản mà đại biểu cứ đủ tiêu chuẩn là ứng cử và nhân dân sẽ lựa chọn", ông Phúc nói.

Trước việc nhiều người tự ứng cử đăng tải thông tin công khai trên mạng xã hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh: "Việc chủ động đăng thông tin giới thiệu cá nhân mình trên diễn đàn mạng, trang cá nhân là quyền của họ. Còn khi đi vận động bầu cử phải đúng luật”

Cũng theo ông Phúc, hiện mới qua giai đoạn hiệp thương lần 2, tức chỉ là danh sách sơ bộ, rồi sau đó mới chuyển hồ sơ về lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Đến vòng hiệp thương 3, chính thức chốt danh sách, lúc đó mới có chương trình vận động bầu cử.

“Vận động bầu cử phải đúng quy định, có tổ chức hướng dẫn, giám sát", ông Phúc nói thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chọn ĐBQH có tâm, tầm và “nói tiếng dân” không hề đơn giản
Chọn ĐBQH có tâm, tầm và “nói tiếng dân” không hề đơn giản

VOV.VN - Theo Thiếu tướng Lê Mã Lương, để lựa chọn được những người có tâm, có tầm, thể hiện lòng trung thành với Tổ quốc, nói tiếng nói của cử tri không hề đơn giản.

Chọn ĐBQH có tâm, tầm và “nói tiếng dân” không hề đơn giản

Chọn ĐBQH có tâm, tầm và “nói tiếng dân” không hề đơn giản

VOV.VN - Theo Thiếu tướng Lê Mã Lương, để lựa chọn được những người có tâm, có tầm, thể hiện lòng trung thành với Tổ quốc, nói tiếng nói của cử tri không hề đơn giản.

Bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội ngay trong tháng 4
Bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội ngay trong tháng 4

VOV.VN - Quốc hội dành 10,5 ngày quyết định vấn đề nhân sự, trong đó có bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội ngay trong tháng 4

Bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội ngay trong tháng 4

VOV.VN - Quốc hội dành 10,5 ngày quyết định vấn đề nhân sự, trong đó có bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Luật Biểu tình không kịp trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 11
Luật Biểu tình không kịp trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 11

VOV.VN - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Chính phủ không kịp chuẩn bị trình Quốc hội dự án Luật Biểu tình tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIII.

Luật Biểu tình không kịp trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 11

Luật Biểu tình không kịp trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 11

VOV.VN - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Chính phủ không kịp chuẩn bị trình Quốc hội dự án Luật Biểu tình tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIII.

Chỉ rõ 'thế lực đứng sau' để tạo sự dân chủ cho người tự ứng cử ĐBQH!
Chỉ rõ 'thế lực đứng sau' để tạo sự dân chủ cho người tự ứng cử ĐBQH!

VOV.VN -Theo nhiều ý kiến, không nên nói chung chung “có thế lực đứng sau một số người tự ứng cử”, nếu có hãy chỉ rõ ra để tạo sự dân chủ, tự tin cho người tự ứng cử

Chỉ rõ 'thế lực đứng sau' để tạo sự dân chủ cho người tự ứng cử ĐBQH!

Chỉ rõ 'thế lực đứng sau' để tạo sự dân chủ cho người tự ứng cử ĐBQH!

VOV.VN -Theo nhiều ý kiến, không nên nói chung chung “có thế lực đứng sau một số người tự ứng cử”, nếu có hãy chỉ rõ ra để tạo sự dân chủ, tự tin cho người tự ứng cử

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng kiểm tra công tác bầu cử tại Lạng Sơn
Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng kiểm tra công tác bầu cử tại Lạng Sơn

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lạng Sơn tiếp tục chuẩn bị cho chương trình hiệp thương vòng 3; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngày bầu cử.

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng kiểm tra công tác bầu cử tại Lạng Sơn

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng kiểm tra công tác bầu cử tại Lạng Sơn

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lạng Sơn tiếp tục chuẩn bị cho chương trình hiệp thương vòng 3; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngày bầu cử.

Người ứng cử ĐBQH ít tiếp xúc dân, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú ở đâu?
Người ứng cử ĐBQH ít tiếp xúc dân, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú ở đâu?

VOV.VN - Người ứng cử ĐBQH do đặc thù công tác ít có điều kiện tiếp xúc với nhân dân nơi mình đang ở thì có thể lấy ý kiến cử tri nơi gia đình người đó đang sinh sống.  

Người ứng cử ĐBQH ít tiếp xúc dân, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú ở đâu?

Người ứng cử ĐBQH ít tiếp xúc dân, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú ở đâu?

VOV.VN - Người ứng cử ĐBQH do đặc thù công tác ít có điều kiện tiếp xúc với nhân dân nơi mình đang ở thì có thể lấy ý kiến cử tri nơi gia đình người đó đang sinh sống.  

Ngày 14/4, Hội nghị hiệp thương lần 3 lập danh sách người ứng cử ĐBQH
Ngày 14/4, Hội nghị hiệp thương lần 3 lập danh sách người ứng cử ĐBQH

VOV.VN - Thời gian tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là ngày 14/4

Ngày 14/4, Hội nghị hiệp thương lần 3 lập danh sách người ứng cử ĐBQH

Ngày 14/4, Hội nghị hiệp thương lần 3 lập danh sách người ứng cử ĐBQH

VOV.VN - Thời gian tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là ngày 14/4

Từ 20/3, lấy tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH
Từ 20/3, lấy tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH

VOV.VN - Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội được thực hiện trong thời gian từ ngày 20/3-12/4.

Từ 20/3, lấy tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH

Từ 20/3, lấy tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH

VOV.VN - Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội được thực hiện trong thời gian từ ngày 20/3-12/4.