Ngày bầu cử đặc biệt trong các khu cách ly ở Đà Nẵng

VOV.VN - Với cử tri là bệnh nhân đang điều trị trong các bệnh viện, người đang phải cách ly y tế, ngày bầu cử lần này là một kỷ niệm đặc biệt, đáng nhớ trong cuộc đời.

Đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong bối cảnh phải đối phó với dịch bệnh Covid-19 là điều chưa từng có tiền lệ. Với cử tri là bệnh nhân đang điều trị trong các bệnh viện, người đang phải cách ly y tế, ngày bầu cử lần nay là một kỷ niệm đặc biệt, đáng nhớ trong cuộc đời mình.

Chung cư Fhome tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bị phong tỏa cách ly từ ngày 9/5, sau khi phát hiện 2 nữ nhân viên thẩm mỹ viện Amida ở trong Tòa nhà này mắc Covid-19. Hơn 2 tuần sống trong khu cách ly, hôm nay, 700 cử tri ở chung cư này đi bầu cử trong điều kiện hết sức nghiêm ngặt. Một hàng rào cứng được dựng lên ngăn cách khu cách ly với bên ngoài. Tất cả hòm phiếu, nhân viên tổ bầu cử đứng bên ngoài hướng dẫn cho cử tri bên trong đi bỏ phiếu.

Gần 70 tuổi, lần đầu tiên bà Nguyễn Thị Thanh ở chung khu Fhome đi bầu cử phải đeo khẩu trang, mang găng tay và qua bốn năm lượt sát khuẩn mới bỏ được lá phiếu vào thùng. Bà Thanh cho biết, đây sẽ là kỷ niệm khó quên trong đời: “Tôi đã nhiều lần trong đời đi bỏ phiếu để bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhưng không có lần nào tôi xúc động như lần này”.

Tổ bầu cử tại Khu chung cư Fhome thành phố Đà Nẵng có một thành viên khá đặc biệt, đó là ông Phạm Trọng Cường. Ông là thành viên trong Ban Quản trị chung cư. Ông được tham gia Tổ bầu cử để hướng dẫn cử tri bên trong khu cách ly bỏ phiếu. Khi đảm nhận công việc này, ông lo sợ lây nhiễm chéo. Khi được tập huấn, xử lý các tình huống có thể xảy ra ông Phạm Trọng Cường đã hoàn thành trách nhiệm của mình.

“Chung cư Fhome bị cách ly, chúng tôi cũng lo lắng, nhưng thời gian qua đi nhận thấy cả thành phố cùng chung tay chống dịch, bầu cử ở đây, chúng tôi bớt đi lo lắng và có trách nhiệm và tự hào. Như tôi là nhân viên phục vụ cũng chính là người đang cách ly ở đây, sẵn sàng hỗ trợ cư dân Fhome trong thời gian cách ly vẫn được thực hiện quyền của mình”, ông Phạm Trọng Cường chia sẻ.

Tại thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 6.000 người là bệnh nhân mắc Covid-19 và các trường hợp F1, F2 đang cách ly y tế. Hôm nay, tất cả bệnh nhân, người đang cách ly đều thực hiện quyền bầu cử của mình. Nhân viên y tế tham gia Tổ bầu cử để hướng dẫn cử tri bỏ phiếu đảm bảo an toàn.

Bác sỹ Trần Viết Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, phụ trách y tế khu cách ly ký túc xá phía Tây phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu cho biết: "Về công tác chống lây nhiễm chéo trong khu ký túc xá thực hiện đúng hướng dẫn của Sở Y tế về công tác bầu cử trong khu cách ly. Mọi công dân rất vui vẻ hưởng ứng nhiệt tình để đi bầu cử".

Đi bầu cử trong đại dịch là chuyện xưa nay chưa từng có. Mấy ngày trước bầu cử, nhiều người lo lắng lây nhiễm chéo khi bỏ phiếu trong khu cách ly, khu điều trị bệnh nhân. Nhờ chủ động các phương án chống dịch nên ngày bầu cử trong các khu cách ly tại thành phố Đà Nẵng diễn ra an toàn. Đây là cuộc bầu cử đáng nhớ với mọi cử tri.

Tham dự khai mạc, bỏ phiếu nơi cư trú và kiểm tra công tác bầu cử hôm nay, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, ngày bầu cử diễn ra trong bối cảnh chống dịch Covid-19 thành công là một bài học quý báu cho các cấp chính quyền thành phố về xử lý các tình huống:

"Có thể nói, đến thời điểm này thành phố Đà Nẵng đã cơ bản dập được dịch và điều này có ý nghĩa rất quan trọng cho ngày hôm nay 23/5 toàn dân đi bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Có thể nói, mọi công tác chuẩn bị ở các tổ bầu cử cho công tác phòng chống dịch rất đảm bảo. Ngày bầu cử này chúng ta tổ chức thành công, đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng chống dịch", ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nô nức ngày hội toàn dân trên địa bàn Tây Bắc
Nô nức ngày hội toàn dân trên địa bàn Tây Bắc

VOV.VN - Cùng với cử tri cả nước, hôm nay, hơn 2,5 triệu cử tri các tỉnh Tây Bắc, gồm: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái và Lào Cai đã nô nức cùng nhau đi bỏ phiếu.

Nô nức ngày hội toàn dân trên địa bàn Tây Bắc

Nô nức ngày hội toàn dân trên địa bàn Tây Bắc

VOV.VN - Cùng với cử tri cả nước, hôm nay, hơn 2,5 triệu cử tri các tỉnh Tây Bắc, gồm: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái và Lào Cai đã nô nức cùng nhau đi bỏ phiếu.

Miền Trung: Niềm vui ngày bầu cử
Miền Trung: Niềm vui ngày bầu cử

VOV.VN - Đến 17h chiều nay (23/5), hầu hết cử tri các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử. Nhiều khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu từ rất sớm.

Miền Trung: Niềm vui ngày bầu cử

Miền Trung: Niềm vui ngày bầu cử

VOV.VN - Đến 17h chiều nay (23/5), hầu hết cử tri các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử. Nhiều khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu từ rất sớm.