Nhiều ý kiến về thu hồi đất phát triển KT-XH

VOV.VN -Nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quy định rõ hơn về vấn đề thu hồi đất.

Chiều 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Dự án luật này được xem xét, thảo luận qua 3 kỳ Quốc hội và sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 trong tháng 10 tới.

Dự thảo Luật sau khi chỉnh lý gồm có 14 chương với 213 điều (tăng 3 điều so với dự thảo Luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5). Trong đó có 56 điều giao Chính phủ hướng dẫn. Đại diện cơ quan soạn thảo cho biết sẽ có 4 Nghị định hướng dẫn những điều này và 3 Nghị định cơ bản đã hoàn thành.

Nhiều ý kiến về quy định thu hồi đất

Thảo luận sau khi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều đề cập vấn đề thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế, xã hội. Đây là vấn đề đang tồn tại nhiều bất cập và gây nên nhiều phức tạp trong thực tế hiện nay.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý

Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách- Tài chính của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, việc thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội nên quy định hạn mức đất được phép thu hồi theo từng cấp (Quốc hội, Chính phủ, HĐND) để hạn chế thu hồi tràn lan, đảm bảo tính minh bạch, khách quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cũng cho rằng nội dung được sự quan tâm đặc biệt của Quốc hội và người dân là thu hồi đất. Điều này cũng được thảo luận khi sửa đổi Hiến pháp, nhưng Luật Đất đai có ý nghĩa giải quyết cụ thể nên các quy định cần rõ ràng.

Theo ông Phan Trung Lý, Điều 62 và Điều 63 quy định về thu hồi đất cho mục đích lợi ích quốc gia, công cộng và thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội có nhiều điểm giống nhau. Do đó, cần nghiên cứu để quy định cho chặt chẽ.

Cùng chung quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cho rằng hai điều 62 và 63 có nhiều nội dung trùng lắp, do đó việc lồng ghép 2 điều này cần được xem xét.

Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị nên gộp 2 điều trên và lấy tên khác như: Thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội, trong đó bao gồm cả mục đích vì lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, cần nghiên cứu quy định rõ thẩm quyền, theo hướng thu hẹp việc giao cho HĐND.

“Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường bày tỏ, người dân bức xúc và có nhiều ý kiến liên quan đến đất đai có lẽ vì “không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”. Do đó, Luật cần quy định rõ trên loại đất cụ thể nào đó, người dân có quyền gì và khi thu hồi họ được hưởng gì để tạo sự đồng thuận.

Về khía cạnh này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu ý kiến: “Việc đền bù trên một loại đất, trong một quy hoạch thì phải một giá, còn mục đích làm gì thì tính sau. Không thể hai mảnh đất gần nhau mà thu làm dự án thương mại thì đền bù mức này, làm nhà trẻ thì đền bù thế kia. Dân chắc chắn không đồng tình”.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, việc đền bù cũng cần tính đến diện tích đất ngoài định mức, như diện tích người dân quai đê lấn biển, khai hoang trong thời gian dài, bỏ nhiều công sức. Ngoài ra, về giá cần làm rõ khái niệm “biến động lớn”, nếu không cứ mù mờ sẽ rất khó, cần định lượng để có điều chỉnh.

Phát biểu tại phiên làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, so với các luật khác, dự án Luật Đất đai sửa đổi thông qua tại 3 kỳ họp. Điều đó chứng tỏ Đảng, Chính phủ, Quốc hội nhận thức rất rõ tầm quan trọng của Luật này. Luật liên quan thiết thực đến đời sống của người dân, ổn định chính trị xã hội của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo, cùng với ủy ban thẩm tra tiếp tục tiếp thu, rà lại đầy đủ, đảm bảo tính khả thi của luật, để khi vào đời sống,  Luật khắc phục tối đa những tồn tại, nhất là tình trạng khiếu nại, tố cáo, tiêu cực, lãng phí thất thoát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh tra bác tin đổi kết luận vi phạm đất đai ở Đà Nẵng
Thanh tra bác tin đổi kết luận vi phạm đất đai ở Đà Nẵng

(VOV) -Thanh tra Chính phủ khẳng định, không có việc đồng ý với quan điểm nào khác của UBND TP Đà Nẵng về những vi phạm của Đà Nẵng

Thanh tra bác tin đổi kết luận vi phạm đất đai ở Đà Nẵng

Thanh tra bác tin đổi kết luận vi phạm đất đai ở Đà Nẵng

(VOV) -Thanh tra Chính phủ khẳng định, không có việc đồng ý với quan điểm nào khác của UBND TP Đà Nẵng về những vi phạm của Đà Nẵng

Long Xuyên xét xử vụ án nghiêm trọng trong quản lý đất đai
Long Xuyên xét xử vụ án nghiêm trọng trong quản lý đất đai

Đây là vụ án điểm đặc biệt nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng đất đai, dẫn đến phá vỡ quy hoạch chung của thành phố.

Long Xuyên xét xử vụ án nghiêm trọng trong quản lý đất đai

Long Xuyên xét xử vụ án nghiêm trọng trong quản lý đất đai

Đây là vụ án điểm đặc biệt nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng đất đai, dẫn đến phá vỡ quy hoạch chung của thành phố.

Lãng phí đất đai do quản lý lỏng lẻo
Lãng phí đất đai do quản lý lỏng lẻo

VOV.VN -"Lãng phí tài nguyên, trong đó có đất đai là đáng lo ngại và một phần do quản lý còn lỏng lẻo."

Lãng phí đất đai do quản lý lỏng lẻo

Lãng phí đất đai do quản lý lỏng lẻo

VOV.VN -"Lãng phí tài nguyên, trong đó có đất đai là đáng lo ngại và một phần do quản lý còn lỏng lẻo."

Thủ tướng kết luận sai phạm đất đai ở Đà Nẵng
Thủ tướng kết luận sai phạm đất đai ở Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng nghiêm túc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ và kiến nghị của Bộ Tài nguyên - Môi trường.

Thủ tướng kết luận sai phạm đất đai ở Đà Nẵng

Thủ tướng kết luận sai phạm đất đai ở Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng nghiêm túc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ và kiến nghị của Bộ Tài nguyên - Môi trường.

Bộ TN-MT tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai
Bộ TN-MT tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai

VOV.VN -Theo nhiều đại biểu, công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều hạn chế, nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, định giá đất

Bộ TN-MT tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai

Bộ TN-MT tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai

VOV.VN -Theo nhiều đại biểu, công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều hạn chế, nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, định giá đất