Ninh Bình bầu đủ 50 đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả, cử tri Ninh Bình đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu HĐND tỉnh, 261 đại biểu HĐND huyện và 3.391 đại biểu HĐND cấp xã.

Ngày 31/5, Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền trực thuộc Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo quan trọng gồm báo cáo kết quả công tác thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông qua Nghị quyết số 58/NQ-UBBC, ngày 31/5/2021 của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Ninh Bình có 715.056/718.165 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt 99,57%; các huyện, thành phố đều có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt trên 99%. Không khí ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, phấn khởi, an toàn, cử tri nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, không có sự cố bất thường xảy ra. Tất cả 1.020 khu vực bỏ phiếu của tỉnh kết thúc việc bỏ phiếu đúng thời gian quy định, 782 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu cử.

Kết quả, cử tri Ninh Bình đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu HĐND tỉnh, 261 đại biểu HĐND huyện và 3.391 đại biểu HĐND cấp xã. Trong đó, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần; ở cấp xã thiếu 32 đại biểu so với số lượng đại biểu được bầu. Ninh Bình sẽ không bầu thêm, bầu lại số lượng đại biểu HĐND cấp xã còn thiếu.

Bà Bùi Mai Hoa, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền trực thuộc Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đánh giá, công tác tổ chức Cuộc bầu cử được tỉnh Ninh Bình triển khai nghiêm túc, đúng quy định theo trình tự các bước, đến nay đã thành công tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất cao và là tỷ lệ cao nhất trong các cuộc bầu cử từ trước đến nay, thể hiện sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cử tri toàn tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND ở Kiên Giang sẽ bầu cử thêm vào ngày 6/6
5 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND ở Kiên Giang sẽ bầu cử thêm vào ngày 6/6

VOV.VN - Có 5 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, 1 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định gồm xã Minh Thuận (huyện U Minh Thượng), xã Đông Thái (huyện An Biên) và huyện Kiên Hải.

5 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND ở Kiên Giang sẽ bầu cử thêm vào ngày 6/6

5 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND ở Kiên Giang sẽ bầu cử thêm vào ngày 6/6

VOV.VN - Có 5 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, 1 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định gồm xã Minh Thuận (huyện U Minh Thượng), xã Đông Thái (huyện An Biên) và huyện Kiên Hải.

Tây Ninh bầu đủ số đại biểu HĐND 3 cấp 
Tây Ninh bầu đủ số đại biểu HĐND 3 cấp 

VOV.VN - Tính đến 19h ngày 23/5, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,82%, đồng thời bầu đủ 52 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 293 đại biểu HĐND cấp huyện, 2.438 đại biểu HĐND cấp xã.

Tây Ninh bầu đủ số đại biểu HĐND 3 cấp 

Tây Ninh bầu đủ số đại biểu HĐND 3 cấp 

VOV.VN - Tính đến 19h ngày 23/5, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,82%, đồng thời bầu đủ 52 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 293 đại biểu HĐND cấp huyện, 2.438 đại biểu HĐND cấp xã.

Đà Nẵng có 52 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố
Đà Nẵng có 52 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng cho biết, 52 người vừa trúng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Đà Nẵng có 52 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố

Đà Nẵng có 52 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng cho biết, 52 người vừa trúng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.