Ông Hoàng Trung Hải: Các huyện phải quản lý chặt rừng phòng hộ

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các huyện tăng cường quản lý rừng phòng hộ, tránh tình trạng vi phạm để phải xử lý cán bộ, người dân.

Sáng 27/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Chương Mỹ, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6.

Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, đông đảo cử tri bày tỏ phấn khởi trước những thành công của kỳ họp, đặc biệt việc Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước với số phiếu rất cao và các vấn đề về kinh tế, xã hội, ngân sách của đất nước.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Bên cạnh đó, các cử tri đề nghị, cần có biện pháp kiểm soát ô nhiễm các dòng sông, đặc biệt là sông Đáy, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cho các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới; đô thị hóa các khu vực nông thôn của Hà Nội; đẩy nhanh biện pháp để thoát lũ nhanh tại các khu vực như Chương Mỹ, Quốc Oai…

Bày tỏ phấn khởi trước việc mở ra nhiều cơ hội cho sản xuất khi Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhưng cử tri Hoàng Văn Toàn, thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ đề nghị cần có hỗ trợ cho các nhà sản xuất và doanh nghiệp tiêu thụ nông sản.

“Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, thành phố Hà Nội quan tâm công tác quản lý, điều tiết giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng nông sản, thực phẩm. Đảm bảo cho thị trường ổn định, tạo thuận lợi cho cơ sở, các tổ chức, gia đình yên tâm sản xuất”, cử tri Hoàng Văn Toàn đề nghị.

Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, ông Hoàng Trung Hải khẳng định thành phố xác định để giải quyết các vấn đề cử tri nêu phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng phải đi trước một bước.

Về vấn đề môi trường, thành phố đã dành 2.000 tỷ đồng để ưu tiên xử lý ô nhiễm và dẫn nước từ sông Tích vào sông Đáy. Cùng với các biện pháp củng cố các trạm bơm và nâng cao trình đê, đây cũng là biện pháp để tiêu thoát lũ nhanh ở các vùng dễ bị ngập úng. Đối với các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố sẽ hỗ trợ vốn cho các địa phương khó khăn, không có khả năng đầu tư cho phát triển nông thôn mới.

Ông Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu các huyện cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố, tránh tình trạng vi phạm để phải xử lý cán bộ và người dân.

Về việc phát triển đô thị vệ tinh, thành phố xây dựng chương trình theo tiêu chí cụ thể để xác định huyện nào có thể lên quận. Liên quan đến việc hỗ trợ người dân đón nhận cơ hội của Hiệp định CPTPP, ông Hoàng Trung Hải cho biết: “Theo Nghị định 98, thành phố đã dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và tới đây Hội đồng Nhân dân sẽ ban hành tới 12 chính sách hỗ trợ theo nghị định 98. Trong đó có các chính sách hỗ trợ về hạ tầng, tư vấn, hỗ trợ khuyến nông, các chính sách hỗ trợ khác, đặc biệt là hỗ trợ liên kết theo chuỗi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri Văn Chấn, Yên Bái
Ông Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri Văn Chấn, Yên Bái

VOV.VN -Ông Trần Quốc Vượng yêu cầu Yên Bái cần thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Ông Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri Văn Chấn, Yên Bái

Ông Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri Văn Chấn, Yên Bái

VOV.VN -Ông Trần Quốc Vượng yêu cầu Yên Bái cần thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền, Cần Thơ
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền, Cần Thơ

VOV.VN - Hơn 300 cử tri của huyện Phong Điền đã tham dự buổi tiếp xúc cử tri của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu TP. Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền, Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền, Cần Thơ

VOV.VN - Hơn 300 cử tri của huyện Phong Điền đã tham dự buổi tiếp xúc cử tri của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu TP. Cần Thơ.

“Tăng cường đối thoại để giải quyết vấn đề cho thấu tình đạt lý“
“Tăng cường đối thoại để giải quyết vấn đề cho thấu tình đạt lý“

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng đề nghị tăng cường đối thoại giữa chính quyền với nhân dân để giải quyết những vướng mắc một cách thấu tình đạt lý.

“Tăng cường đối thoại để giải quyết vấn đề cho thấu tình đạt lý“

“Tăng cường đối thoại để giải quyết vấn đề cho thấu tình đạt lý“

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng đề nghị tăng cường đối thoại giữa chính quyền với nhân dân để giải quyết những vướng mắc một cách thấu tình đạt lý.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ

VOV.VN - Chủ tịch QH: Sẽ cố gắng để tiếng nói của người dân được đưa vào hội trường Quốc hội, trở thành ý kiến của đại biểu để thảo luận, đi đến quyết định. 

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ

VOV.VN - Chủ tịch QH: Sẽ cố gắng để tiếng nói của người dân được đưa vào hội trường Quốc hội, trở thành ý kiến của đại biểu để thảo luận, đi đến quyết định. 

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trực tiếp thông báo với cử tri kết quả của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV..

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trực tiếp thông báo với cử tri kết quả của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV..