Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm việc tại Thái Bình

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thái Bình cần tiếp tục quan tâm và ưu tiên đầu tư cho phát triển nông nghiệp.

Chiều 12/2, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thái Bình báo cáo với đoàn một số thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua, đặc biệt là tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh như: Dự án nhà máy điện Mỹ Lộc, Dự án nhà máy Amon Nitrat, Dự án đường Thái Bình - Hà Nam, Dự án đưa khí mỏ vào bờ và nhiều hạng mục quan trọng khác đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh thời gian qua, đặc biệt là tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm hay và sáng tạo của tỉnh cho biết, đến nay, Thái Bình đã có 14 xã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình. Đồng thời khẳng định các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh sớm hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ là điều kiện và tiền đề quan trọng để Thái Bình tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững cho những năm tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị tỉnh Thái Bình cần tiếp tục quan tâm và ưu tiên đầu tư cho phát triển nông nghiệp, bởi đây vẫn là thế mạnh trong phát triển kinh tế của tỉnh trong nhiều năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng trả lời về việc "cắt bỏ ung nhọt" tham nhũng
Thủ tướng trả lời về việc "cắt bỏ ung nhọt" tham nhũng

Trả lời chất vấn của các đại biểu, Thủ tướng thẳng thắn thừa nhận những hạn chế trong điều hành của Chính phủ.

Thủ tướng trả lời về việc "cắt bỏ ung nhọt" tham nhũng

Thủ tướng trả lời về việc "cắt bỏ ung nhọt" tham nhũng

Trả lời chất vấn của các đại biểu, Thủ tướng thẳng thắn thừa nhận những hạn chế trong điều hành của Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức

VOV.VN -Với sự đoàn kết, gắn bó, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Quốc hội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2014.

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức

VOV.VN -Với sự đoàn kết, gắn bó, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Quốc hội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2014.

Quốc hội có thể họp thêm một kỳ để kịp luật hóa Hiến pháp
Quốc hội có thể họp thêm một kỳ để kịp luật hóa Hiến pháp

Nếu họp thêm một kỳ, số lượng dự án luật được xem xét, giải quyết có thể lên con số 36

Quốc hội có thể họp thêm một kỳ để kịp luật hóa Hiến pháp

Quốc hội có thể họp thêm một kỳ để kịp luật hóa Hiến pháp

Nếu họp thêm một kỳ, số lượng dự án luật được xem xét, giải quyết có thể lên con số 36

Sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội phù hợp thực tiễn
Sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội phù hợp thực tiễn

VOV.VN - Nhiều ý kiến đề nghị tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lên ít nhất 35% tổng số đại biểu Quốc hội.

Sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội phù hợp thực tiễn

Sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội phù hợp thực tiễn

VOV.VN - Nhiều ý kiến đề nghị tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lên ít nhất 35% tổng số đại biểu Quốc hội.

Thông qua Pháp lệnh về áp dụng xử lý hành chính
Thông qua Pháp lệnh về áp dụng xử lý hành chính

VOV.VN -UBTVQH thông qua Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Thông qua Pháp lệnh về áp dụng xử lý hành chính

Thông qua Pháp lệnh về áp dụng xử lý hành chính

VOV.VN -UBTVQH thông qua Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.