Triều cường dâng cao, tiếp tục gây sạt lở tại Tiền Giang

VOV.VN - Những ngày gần đây, mưa to kết hợp với triều cường tiếp tục gây sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 

Nghiêm trọng nhất là đoạn sạt lở lớn ven sông Ba Rài thuộc ấp Hội Trí, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy (Tiền Giang). Hơn 20 mét đường giao thông bị sụp xuống dòng nước, gây bế tắc lưu thông. Tình hình sạt lở khu vực này đang  có nguy cơ tiếp diễn khi triều cường dâng cao.

Ông Trần Trọng Quang, Chủ tịch UBND xã Hội Xuân cho biết thêm: “Sạt lở này ăn sâu hết con lộ khoảng 4 mét, tạm thời người dân đi lối đi khác. Vụ việc này, chúng tôi đang kiến nghị huyện chứ điều kiện, phương tiện ở xã không khắc phục nổi. Mình đã rào chắn cho người dân đi lối khác. Sạt lở một phần có thể  do triều cường, và kết cấu địa chất, sự thay đổi dòng chảy chứ mình không biết sao. Lúc này mưa nhiều, nước lớn cũng dễ gây sạt lở đất”.

Tại các huyện Cái Bè, Thị xã Cai Lậy, Cai Lậy, Châu Thành đang xảy ra nhiều điểm  bong nứt, sạt lở mới cần được khắc phục. Theo Sở Nông nghiệp-PTNT tỉnh Tiền Giang, trên địa bàn tỉnh hiện có 93 điểm sạt lở với chiều dài hơn 4.100 mét, cần gần 69 tỷ đồng để khắc phục; trong đó có 52 điểm sạt lở lớn và nguy hiểm ngoài khả năng xử lý của cấp huyện.

Các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang trình UBND tỉnh Tiền Giang xem xét, chi hơn 51 tỷ đồng xử lý các điểm sạt lở cấp thiết này. Đối với 41 điểm sạt lở vừa và nhỏ các huyện, thị sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện để xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên