Quốc hội chính thức thông qua Luật Biên phòng Việt Nam

VOV.VN - Chiều 11/11, Quốc hội đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam với 456/462 phiếu tán thành.

Tiếp tục kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV, chiều 11/11, các đại biểu đã bấm nút biểu quyết thông qua dự thảo luật Biên phòng Việt Nam. Tham gia biểu quyết có 462 đại biểu (95.85%), trong đó, Toàn bộ dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam nhận được 456 phiếu tán thành (94.61%); 4 phiếu không tán thành (0.83%) và 2 phiếu (0.41%) không biểu quyết.

Luật Biên phòng Việt Nam gồm 6 chương; 36 điều quy định về nhiệm vụ biên phòng, lực lượng và phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng; hợp tác quốc tế về biên phòng, lực lượng bộ đội biên phòng; bảo đảm chế độ, chính sách về biên phòng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng.

Việc Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội thông qua sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trước đó, trong chương trình Kỳ họp 10, ngày 21/10, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật.

Dự án Luật Biên phòng Việt Nam đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 47. Dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này gồm 6 chương, 36 điều, quy định chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng.

Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng số 02/1997/PL-UBTVQH9 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng

VOV.VN - Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng.

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng

VOV.VN - Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng.

Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Bảo đảm nền tư pháp độc lập
Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Bảo đảm nền tư pháp độc lập

VOV.VN - Tiến sĩ Đặng Quang Phương, nguyên Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao cho biết, một trong những vấn đề cơ bản là thiết lập các cơ chế pháp lý hiệu quả, bảo đảm nền tư pháp độc lập.

Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Bảo đảm nền tư pháp độc lập

Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Bảo đảm nền tư pháp độc lập

VOV.VN - Tiến sĩ Đặng Quang Phương, nguyên Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao cho biết, một trong những vấn đề cơ bản là thiết lập các cơ chế pháp lý hiệu quả, bảo đảm nền tư pháp độc lập.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Móng Cái
Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Móng Cái

VOV.VN - Ông Hồ Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Móng Cái nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Móng Cái

Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Móng Cái

VOV.VN - Ông Hồ Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Móng Cái nhiệm kỳ 2020 – 2025.