Quốc hội lập đoàn giám sát về đất đai đô thị và phòng cháy chữa cháy

VOV.VN - Sáng nay (15/6), Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2019.

Theo đó, Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018".

96,51% tổng số đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết thành lập đoàn giám sát do ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Đoàn giám sát; Ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm Phó Trưởng Đoàn thường trực. Hai Phó Trưởng đoàn là ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ - Môi trường và bà Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Ban Dân nguyện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng Đoàn giám sát chuyên đề về quản lý và sử dụng đất đai đô thị

Ngoài ra, tại kỳ họp này, Quốc hội cũng em xét, thảo luận báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó là  thảo luận báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6; Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Còn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội giám sát tối cao về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”.

95,07% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết thành lập đoàn giám sát do ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Đoàn giám sát; Ông Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm Phó Trưởng Đoàn thường trực. Hai Phó Trưởng Đoàn là Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp và ông Trần Văn Túy - Trưởng Ban Công tác đại biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm Trưởng Đoàn giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Cũng tại kỳ họp cuối năm 2019, Quốc hội xem xét, thảo luận báo cáo công tác năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.

Xem xét, thảo luận báo cáo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Bên cạnh hoạt động chất vấn, các đại biểu Quốc hội cũng sẽ thảo luận báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về công tác thi hành án, về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luật An ninh mạng nghiêm cấm những hành vi nào?
Luật An ninh mạng nghiêm cấm những hành vi nào?

VOV.VN - Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm.

Luật An ninh mạng nghiêm cấm những hành vi nào?

Luật An ninh mạng nghiêm cấm những hành vi nào?

VOV.VN - Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm.

Đại biểu Quốc hội tranh luận về hàm cấp tướng với Giám đốc công an
Đại biểu Quốc hội tranh luận về hàm cấp tướng với Giám đốc công an

VOV.VN - Có đại biểu cho rằng qua thực tiễn cho thấy việc phong thăng hàm cấp tướng đã và đang được thực hiện nhưng dư luận cũng có ý kiến khác nhau.

Đại biểu Quốc hội tranh luận về hàm cấp tướng với Giám đốc công an

Đại biểu Quốc hội tranh luận về hàm cấp tướng với Giám đốc công an

VOV.VN - Có đại biểu cho rằng qua thực tiễn cho thấy việc phong thăng hàm cấp tướng đã và đang được thực hiện nhưng dư luận cũng có ý kiến khác nhau.

Đương chức gửi tài sản cho người thân, về hưu gom lại hợp thức hoá
Đương chức gửi tài sản cho người thân, về hưu gom lại hợp thức hoá

VOV.VN - Về đối tượng kê khai tài sản và bị kiểm soát tài sản thu nhập, đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét các đối tượng đã từng giữ vị trí, thậm chí nghỉ hưu. 

Đương chức gửi tài sản cho người thân, về hưu gom lại hợp thức hoá

Đương chức gửi tài sản cho người thân, về hưu gom lại hợp thức hoá

VOV.VN - Về đối tượng kê khai tài sản và bị kiểm soát tài sản thu nhập, đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét các đối tượng đã từng giữ vị trí, thậm chí nghỉ hưu. 

Chính quy công an xã thì lực lượng dôi dư bố trí thế nào?
Chính quy công an xã thì lực lượng dôi dư bố trí thế nào?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh phải xây dựng lộ trình rất cụ thể, phù hợp và nhất là đánh giá tác động trong sắp xếp đội ngũ công an xã hiện nay.

Chính quy công an xã thì lực lượng dôi dư bố trí thế nào?

Chính quy công an xã thì lực lượng dôi dư bố trí thế nào?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh phải xây dựng lộ trình rất cụ thể, phù hợp và nhất là đánh giá tác động trong sắp xếp đội ngũ công an xã hiện nay.

Xem toàn văn Luật An ninh mạng năm 2018
Xem toàn văn Luật An ninh mạng năm 2018

VOV.VN - Báo điện tử VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua sáng nay (12/6).

Xem toàn văn Luật An ninh mạng năm 2018

Xem toàn văn Luật An ninh mạng năm 2018

VOV.VN - Báo điện tử VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua sáng nay (12/6).

“Nhà của quan chức lấy tên người thân thì ai có quyền kiểm tra”
“Nhà của quan chức lấy tên người thân thì ai có quyền kiểm tra”

VOV.VN - Nhà của cán bộ nhưng người thân đứng tên, nhất là người thân làm doanh nghiệp thì thì ai có quyền kiểm tra vì họ không thuộc đối tượng kê khai.

“Nhà của quan chức lấy tên người thân thì ai có quyền kiểm tra”

“Nhà của quan chức lấy tên người thân thì ai có quyền kiểm tra”

VOV.VN - Nhà của cán bộ nhưng người thân đứng tên, nhất là người thân làm doanh nghiệp thì thì ai có quyền kiểm tra vì họ không thuộc đối tượng kê khai.