Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề về tình hình oan sai

VOV.VN- Đây là một trong những nội dung dự kiến trong kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII vừa được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Đại biểu Quốc hội vắng mặt nhiều quá!

Chiều 23/12, đánh giá kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng kỳ họp đã diễn ra thành công tốt đẹp với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng được xem xét và quyết định thấu đáo, đồng thuận cao.

Tuy nhiên, cho rằng việc cung cấp tài liệu quá nhiều, cấp tập, Phó Chủ tịch đề nghị nên chuyển tài liệu qua internet hoặc gửi đại biểu trước và sau kỳ họp để các đại biểu có thời gian nghiên cứu.

Ngoài ra, “điều cần rút kinh nghiệm là số đại biểu vắng nhiều quá, có hôm nhìn trên đoàn chủ tịch xuống vắng rất nhiều. Báo chí nêu, cuối kỳ họp phóng viên cũng hỏi về cách quản lý làm sao mà vắng nhiều thế, có bảo đảm quy chế, nguyên tắc hay không? Do đó cần chỉ đạo để quán triệt, vì anh phải làm nhiệm vụ đại biểu”, Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu lưu ý.

Về chương trình kỳ hợp thứ 9, ông Uông Chu Lưu đề nghị bổ sung báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết 26 của Quốc hội về thí điểm không tổ chức HĐND ở cấp quận, huyện vì điều này gắn liền với xây dựng Luật tổ chức chức quyền địa phương.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các đại biểu phải sắp xếp thời gian để thực hiện nhiệm vụ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nhấn mạnh kỳ hợp thứ 8 quyết định nhiều công việc hệ trọng, đại sự quốc gia. Các kỳ họp sau phải phát huy tinh thần này.

Tuy nhiên, cùng quan điểm với Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh “đại biểu vắng nhiều là thấy không được. Ban Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội theo dõi sát hơn. Vắng nhiều dư luận không đồng tình đâu!”

Yêu cầu công tác chuẩn bị phải chu đáo để nâng cao chất lượng tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý “kỳ họp tới khối lượng công việc nhiều, do đó những luật cấp bách thì phải làm, nhưng có vấn đề cần nghiên cứu kỹ vì chuẩn bị chưa đâu vào đâu thì làm sao làm luật được”.

Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề về oan, sai

Báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội về một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, căn cứ các nghị quyết của Quốc hội, các quy định của pháp luật và tình hình thực tế, dự kiến tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ dành 21 ngày cho công tác xây dựng pháp luật, xem xét thông qua 11 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 15 dự án luật.

Quốc hộ cũng sẽ xem xét các báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013; Thực hiện giám sát chuyên đề “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII; nghe chất vấn và trả lời chất vấn.

Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2016 và một số báo cáo, nội dung quan trọng khác.

Dự kiến tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội làm việc 28,5 ngày, trong đó có 2/5 ngày thứ Bảy; họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20/5/2015 và bế mạc vào ngày 25/6/2015.

Cuối giờ chiều 23/12, Chủ tịch Quốc hội đã phát biểu bế mạc phiên họp 33 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau 2 ngày làm việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn giám sát làm việc với TP HCM về tình hình oan sai
Đoàn giám sát làm việc với TP HCM về tình hình oan sai

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã yêu cầu các đơn vị rà soát tổng thể số lượng số vụ oan sai, xác định nguyên nhân trách nhiệm dẫn đến tình trạng oan sai trong điều tra.

Đoàn giám sát làm việc với TP HCM về tình hình oan sai

Đoàn giám sát làm việc với TP HCM về tình hình oan sai

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã yêu cầu các đơn vị rà soát tổng thể số lượng số vụ oan sai, xác định nguyên nhân trách nhiệm dẫn đến tình trạng oan sai trong điều tra.

Nhà báo dự phiên tòa để đưa tin có cần giấy giới thiệu ?
Nhà báo dự phiên tòa để đưa tin có cần giấy giới thiệu ?

VOV.VN -Nhà báo không thực hiện yêu cầu xuất trình thẻ nhà báo và giấy giới thiệu khi dự đưa tin về phiên tòa được coi là hành vi vi phạm.

Nhà báo dự phiên tòa để đưa tin có cần giấy giới thiệu ?

Nhà báo dự phiên tòa để đưa tin có cần giấy giới thiệu ?

VOV.VN -Nhà báo không thực hiện yêu cầu xuất trình thẻ nhà báo và giấy giới thiệu khi dự đưa tin về phiên tòa được coi là hành vi vi phạm.

Lấy ý kiến nhân dân về dự án Bộ luật Dân sự sửa đổi
Lấy ý kiến nhân dân về dự án Bộ luật Dân sự sửa đổi

VOV.VN -Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) đã được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII sẽ được đưa ra lấy ý kiến nhân dân.

Lấy ý kiến nhân dân về dự án Bộ luật Dân sự sửa đổi

Lấy ý kiến nhân dân về dự án Bộ luật Dân sự sửa đổi

VOV.VN -Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) đã được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII sẽ được đưa ra lấy ý kiến nhân dân.

Thông qua Pháp lệnh Cảnh sát môi trường
Thông qua Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

VOV.VN -100% đại biểu trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết thông qua Pháp lệnh Cảnh sát môi trường vào chiều 23/12.

Thông qua Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

Thông qua Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

VOV.VN -100% đại biểu trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết thông qua Pháp lệnh Cảnh sát môi trường vào chiều 23/12.

Cấp huyện, cấp xã có được ban hành văn bản pháp luật?
Cấp huyện, cấp xã có được ban hành văn bản pháp luật?

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng việc giao cho cấp chính quyền này thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật là cần thiết nhưng phải quy định chặt chẽ.

Cấp huyện, cấp xã có được ban hành văn bản pháp luật?

Cấp huyện, cấp xã có được ban hành văn bản pháp luật?

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng việc giao cho cấp chính quyền này thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật là cần thiết nhưng phải quy định chặt chẽ.

Đề xuất thu hẹp phạm vi áp dụng án tử hình
Đề xuất thu hẹp phạm vi áp dụng án tử hình

VOV.VN - Các đại biểu đề xuất nên thu hẹp phạm vi áp dụng án tử hình, không nên áp dụng hình phạt tử hình đối với người già từ 70 tuổi trở lên

Đề xuất thu hẹp phạm vi áp dụng án tử hình

Đề xuất thu hẹp phạm vi áp dụng án tử hình

VOV.VN - Các đại biểu đề xuất nên thu hẹp phạm vi áp dụng án tử hình, không nên áp dụng hình phạt tử hình đối với người già từ 70 tuổi trở lên

Chưa có cơ sở quy định Mặt trận giám sát tổ chức Đảng
Chưa có cơ sở quy định Mặt trận giám sát tổ chức Đảng

VOV.VN -Hiện nay Hiến pháp không quy định cụ thể nên MTTQ Việt Nam chưa có cơ sở để giám sát tổ chức Đảng và đảng viên.

Chưa có cơ sở quy định Mặt trận giám sát tổ chức Đảng

Chưa có cơ sở quy định Mặt trận giám sát tổ chức Đảng

VOV.VN -Hiện nay Hiến pháp không quy định cụ thể nên MTTQ Việt Nam chưa có cơ sở để giám sát tổ chức Đảng và đảng viên.