Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội

VOV.VN - Phiên họp được phát thanh trực tiếp trên Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp (VOV1) và truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, hôm nay (8/6), Quốc hội thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015.

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2014, dù trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực có những biến động phức tạp nhưng tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam vẫn có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mức kế hoạch. Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp.

Tăng trưởng tín dụng đạt kế hoạch đề ra, mặt bằng lãi suất giảm; tỷ giá, thị trường ngoại hối tương đối ổn định; cán cân thanh toán quốc tế tiếp tục thặng dư; dự trữ ngoại tệ nhà nước tăng mạnh và đạt mức cao nhất so với trước đây.

Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao, là năm thứ ba liên tục có xuất siêu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng cao. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi đạt khá. Niềm tin vào nền kinh tế của các doanh nghiệp được phục hồi.

Thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch. Nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn cho phép. Tăng trưởng GDP cả năm đạt 5,98%, cao nhất trong 3 năm qua (2012-2014) và vượt mục tiêu đề ra. Sản xuất công nghiệp nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì đà phục hồi với tốc độ tăng trưởng cao...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. 

Việc triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế còn chậm, chất lượng, hiệu quả chưa có cải thiện nhiều. Cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn, cơ cấu chi ngân sách chưa hợp lý.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về thị trường tiêu thụ và khả năng cạnh tranh. 

Chất lượng nguồn nhân lực cải thiện chưa thật rõ nét, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. 

Đời sống của một bộ phận nhân dân ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai còn nhiều khó khăn, kết quả giảm nghèo ở một số nơi chưa thực sự bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình xin lỗi người bị oan
Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình xin lỗi người bị oan

VOV.VN -“Thay mặt lãnh đạo ngành, chúng tôi xin lỗi những người bị oan và sẽ tiếp tục quyết liệt hơn nữa để hạn chế đến thấp nhất tình hình oan sai”.

Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình xin lỗi người bị oan

Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình xin lỗi người bị oan

VOV.VN -“Thay mặt lãnh đạo ngành, chúng tôi xin lỗi những người bị oan và sẽ tiếp tục quyết liệt hơn nữa để hạn chế đến thấp nhất tình hình oan sai”.

Luật Tổ chức Chính phủ: Không cụ thể nhiệm vụ, khó quy trách nhiệm cá nhân
Luật Tổ chức Chính phủ: Không cụ thể nhiệm vụ, khó quy trách nhiệm cá nhân

VOV.VN -Phân công cụ thể nhiệm vụ thì tổ chức thực hiện thuận lợi hơn. Khi có khuyết điểm cũng rõ ai sai, ai chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Luật Tổ chức Chính phủ: Không cụ thể nhiệm vụ, khó quy trách nhiệm cá nhân

Luật Tổ chức Chính phủ: Không cụ thể nhiệm vụ, khó quy trách nhiệm cá nhân

VOV.VN -Phân công cụ thể nhiệm vụ thì tổ chức thực hiện thuận lợi hơn. Khi có khuyết điểm cũng rõ ai sai, ai chịu trách nhiệm trước nhân dân.

'Chính phủ báo cáo Quốc hội khá đầy đủ và rõ về tình hình Biển Đông'
'Chính phủ báo cáo Quốc hội khá đầy đủ và rõ về tình hình Biển Đông'

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đánh giá Chính phủ báo cáo khá rõ và đầy đủ, từ đó đại biểu nắm được tình hình để thông tin tới cử tri.

'Chính phủ báo cáo Quốc hội khá đầy đủ và rõ về tình hình Biển Đông'

'Chính phủ báo cáo Quốc hội khá đầy đủ và rõ về tình hình Biển Đông'

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đánh giá Chính phủ báo cáo khá rõ và đầy đủ, từ đó đại biểu nắm được tình hình để thông tin tới cử tri.

Đại biểu Quốc hội đề nghị luật hóa việc chống đi bầu cử thay
Đại biểu Quốc hội đề nghị luật hóa việc chống đi bầu cử thay

VOV.VN - Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, khi cử tri không đồng tình vinh danh ứng cử viên nào đó thì có quyền không cần bỏ phiếu.

Đại biểu Quốc hội đề nghị luật hóa việc chống đi bầu cử thay

Đại biểu Quốc hội đề nghị luật hóa việc chống đi bầu cử thay

VOV.VN - Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, khi cử tri không đồng tình vinh danh ứng cử viên nào đó thì có quyền không cần bỏ phiếu.

Đại biểu Quốc thảo luận về Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Đại biểu Quốc thảo luận về Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

VOV.VN - Sau đây là nội dung thông cáo số 12 Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13

Đại biểu Quốc thảo luận về Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đại biểu Quốc thảo luận về Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

VOV.VN - Sau đây là nội dung thông cáo số 12 Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13

Bộ trưởng Công an nói về nguyên nhân dẫn đến án oan, sai
Bộ trưởng Công an nói về nguyên nhân dẫn đến án oan, sai

VOV.VN -Một số điều tra viên vẫn còn tư tưởng chủ quan, nóng vội, thành tích. Một số ít chưa chấp hành quy chế làm việc, quy trình công tác…

Bộ trưởng Công an nói về nguyên nhân dẫn đến án oan, sai

Bộ trưởng Công an nói về nguyên nhân dẫn đến án oan, sai

VOV.VN -Một số điều tra viên vẫn còn tư tưởng chủ quan, nóng vội, thành tích. Một số ít chưa chấp hành quy chế làm việc, quy trình công tác…

Đại biểu Quốc hội: “Xảy ra án oan, sai, chúng tôi thấy rất đau“
Đại biểu Quốc hội: “Xảy ra án oan, sai, chúng tôi thấy rất đau“

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Thanh Bình: Một trường hợp oan, sai xảy ra, đối với người làm công tác bảo vệ pháp luật như chúng tôi cảm thấy rất đau và rút ra bài học sâu sắc.

Đại biểu Quốc hội: “Xảy ra án oan, sai, chúng tôi thấy rất đau“

Đại biểu Quốc hội: “Xảy ra án oan, sai, chúng tôi thấy rất đau“

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Thanh Bình: Một trường hợp oan, sai xảy ra, đối với người làm công tác bảo vệ pháp luật như chúng tôi cảm thấy rất đau và rút ra bài học sâu sắc.