Sinh viên Đại học hệ chính quy có thể được tạm hoãn gọi nhập ngũ

VOV.VN - Sinh viên đang theo học Đại học hệ chính quy sẽ được xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ. Tuổi nhập ngũ của đối tượng này tăng lên 27.

Sáng nay (19/1), Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). 

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - ông Đào Trọng Thi đề nghị nên hoãn gọi nhập ngũ đối với người trúng tuyển đại học thuộc hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân mà nên gọi sau khi các em hoàn thành xong chương trình học để có thể đóng góp tốt hơn và đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng quân đội.

Theo ông Đào Trọng Thi, số lượng sinh viên theo học hệ đại học chính quy không nhiều và việc tạo điều kiện cho các em theo học cũng nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

Tuy nhiên, theo ông Đào Trọng Thi, cần quy định rõ để tránh trường hợp lợi dụng để trốn nghĩa vụ quân sự: “Học đại học 4 năm nhưng có thế lưu ban, ốm đau, cố tình để vượt tuổi nhập ngũ. Những trường đào tạo 6 năm thì thế nào. Các em lựa chọn học đại học trước rồi mới đi nghĩa vụ quân sự, nhưng cần kéo dài độ tuổi gọi nhập ngũ tuổi để các em có thể thực hiện nghĩa vụ quân sự”.

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân đã được quy định trong Hiến pháp

Đồng tình với ý kiến trên, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước đề nghị tạm hoãn với đối tượng sinh viên hệ chính quy để đảm bảo việc  học liên tục, sau đó các em thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Báo cáo tại phiên làm việc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo luật. Bộ trưởng cũng cho biết, tâm tư của đại biểu Quốc hội muốn gọi nhập ngũ hết công dân trong độ tuổi để rèn luyện trong môi trường quân đội nhưng điều này là rất khó. Mỗi năm có 7-8 triệu người trong độ tuổi, nhưng trên thực tế quân đội chỉ tuyển khoảng 100.000 người.

Về ý kiến đề nghị sinh viên tự đảm bảo kinh phí để tự học tập trung trong 3 tháng có thể công nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, theo Bộ trưởng, điều này là không khả thi vì trung tâm quốc phòng an ninh không đủ đảm bảo. Hơn nữa sẽ không công bằng giữa người có tiền và không có tiền. Chất lượng đào tạo cũng hạn chế.

Ban soạn thảo cũng đề nghị hoãn đối với sinh viên theo học đại học hệ chính quy, vì “cứ tuyển thì tư tưởng sinh viên không yên tâm, không biết gọi khi nào. Có thể tạo ra kẽ hở trong quá trình tuyển quân. Số gọi thì rất ít nhưng quy định treo thì không nên. Có thể nghiên cứu kéo dài độ tuổi gọi nhập ngũ với đối tượng này”, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nêu ý kiến.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn kết luận các ý kiến nhấn mạnh, đồng ý tạm hoãn cho sinh viên học hệ đại học chính quy và kéo dài độ tuổi gọi nhập ngũ đối với đối tượng này. Các đối tượng khác độ tuổi vẫn là từ 18-25. Bỏ quy định sinh viên tự bảo đảm chi phí để tham gia chương trình huấn luyện quân sự tập trung 3 tháng vì không khả thi.

Liên quan đến các hình thức thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc được coi là hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần nghiên cứu cách thể hiện, quy định chặt chẽ cho phù hợp với Hiến pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời hạn nhập ngũ 24 tháng, thu hẹp đối tượng tạm hoãn
Thời hạn nhập ngũ 24 tháng, thu hẹp đối tượng tạm hoãn

VOV.VN - Những điểm mới này trong dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi nhận được nhiều ý kiến đồng tình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thời hạn nhập ngũ 24 tháng, thu hẹp đối tượng tạm hoãn

Thời hạn nhập ngũ 24 tháng, thu hẹp đối tượng tạm hoãn

VOV.VN - Những điểm mới này trong dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi nhận được nhiều ý kiến đồng tình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hàng nghìn tân binh lên đường nhập ngũ
Hàng nghìn tân binh lên đường nhập ngũ

VOV.VN -Quân khu 7 thực hiện chỉ tiêu giao 8.400 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 800 thanh niên của thành phố Cần Thơ cũng bước vào quân ngũ.

Hàng nghìn tân binh lên đường nhập ngũ

Hàng nghìn tân binh lên đường nhập ngũ

VOV.VN -Quân khu 7 thực hiện chỉ tiêu giao 8.400 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 800 thanh niên của thành phố Cần Thơ cũng bước vào quân ngũ.

“Đi du học để không nhập ngũ là điều bất công”
“Đi du học để không nhập ngũ là điều bất công”

VOV.VN -Luật Nghĩa vụ quân sự phải quy đinh điều kiện cụ thể để tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng.

“Đi du học để không nhập ngũ là điều bất công”

“Đi du học để không nhập ngũ là điều bất công”

VOV.VN -Luật Nghĩa vụ quân sự phải quy đinh điều kiện cụ thể để tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng.

“Thanh niên có học, con em cán bộ nhập ngũ không nhiều”
“Thanh niên có học, con em cán bộ nhập ngũ không nhiều”

VOV.VN -Ý kiến trên được đưa ra khi thảo luận về Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi tại phiên họp của Ủy ban Quốc phòng- An ninh.

“Thanh niên có học, con em cán bộ nhập ngũ không nhiều”

“Thanh niên có học, con em cán bộ nhập ngũ không nhiều”

VOV.VN -Ý kiến trên được đưa ra khi thảo luận về Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi tại phiên họp của Ủy ban Quốc phòng- An ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ: Cần giảm đối tượng hoãn gọi nhập ngũ
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ: Cần giảm đối tượng hoãn gọi nhập ngũ

VOV.VN - Theo ĐBQH Nguyễn Xuân Tỷ, đối tượng tạm hoãn, tạm miễn nghĩa vụ quân sự quá rộng, cần thu hẹp lại để đảm bảo công bằng xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ: Cần giảm đối tượng hoãn gọi nhập ngũ

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ: Cần giảm đối tượng hoãn gọi nhập ngũ

VOV.VN - Theo ĐBQH Nguyễn Xuân Tỷ, đối tượng tạm hoãn, tạm miễn nghĩa vụ quân sự quá rộng, cần thu hẹp lại để đảm bảo công bằng xã hội.

Đề nghị giảm đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ
Đề nghị giảm đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ

VOV.VN -Đa số Thành viên Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội tán thành với thời gian phục vụ tại ngũ là 24 tháng

Đề nghị giảm đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đề nghị giảm đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ

VOV.VN -Đa số Thành viên Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội tán thành với thời gian phục vụ tại ngũ là 24 tháng