Số lượng Tòa chuyên trách cấp tỉnh giảm 39 đầu mối

VOV.VN -Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết trong báo cáo tại Quốc hội sáng nay 30/10 khi đề cập việc thực hiện Nghị quyết TƯ 6.

Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 55 của Quốchội, Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định tổ chức lại các Tòa chuyên trách tại Tòa án cấp tỉnh và cấp huyện.

Ra mắt Tòa gia đình và người chưa thành niên tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Báo Công lý
Theo đó, việc tổ chức lại các Tòa chuyên trách đã tinh gọn và sát với tình hình thực tế tại các địa phương. So với trước đây, số lượng Tòa chuyên trách cấp tỉnh giảm 39 đầu mối. Tòa án nhân dân tối cao đã triển khai trên toàn quốc và ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động của Tòa Gia đình và người chưa thành niên. Việc tổ chức và bắt đầu hoạt động Tòa gia đình và người chưa thành niên được dư luận trong nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức kỳ thi thí điểm tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ. Đã tổ chức thành công 03 kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp. Qua đó đã có 463 Thẩm phán các ngạch vượt qua được kỳ thi Thẩm phán quốc gia.. Các kỳ thi tuyển được tổ chức nghiêm túc, công khai, lựa chọn được những người có trình độ, năng lực tốt nhất đề bổ nhiệm Thẩm phán../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lần đầu tiên có Tòa Gia đình và người chưa thành niên tại TPHCM
Lần đầu tiên có Tòa Gia đình và người chưa thành niên tại TPHCM

VOV.VN - Việc thành lập Tòa nhằm giải quyết lỗ hổng về pháp luật, trong quá trình thực hiện giải quyết vụ việc về gia đình và người chưa thành niên.

Lần đầu tiên có Tòa Gia đình và người chưa thành niên tại TPHCM

Lần đầu tiên có Tòa Gia đình và người chưa thành niên tại TPHCM

VOV.VN - Việc thành lập Tòa nhằm giải quyết lỗ hổng về pháp luật, trong quá trình thực hiện giải quyết vụ việc về gia đình và người chưa thành niên.

Chánh án TAND Tối cao: “Không để kéo dài các án tham nhũng“
Chánh án TAND Tối cao: “Không để kéo dài các án tham nhũng“

VOV.VN - Ông Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Phú Yên cần làm nghiêm, thực hiện đúng quy trình, xử lý không có vùng cấm trong chống tham nhũng.

Chánh án TAND Tối cao: “Không để kéo dài các án tham nhũng“

Chánh án TAND Tối cao: “Không để kéo dài các án tham nhũng“

VOV.VN - Ông Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Phú Yên cần làm nghiêm, thực hiện đúng quy trình, xử lý không có vùng cấm trong chống tham nhũng.

Chánh án TANDTC ủng hộ ĐH Luật bác yêu cầu của thẩm phán dùng bằng giả
Chánh án TANDTC ủng hộ ĐH Luật bác yêu cầu của thẩm phán dùng bằng giả

VOV.VN - "Tôi ủng hộ Trường ĐH Luật Hà Nội trong việc không phục hồi bằng cử nhân luật đã thu hồi trước đó của bà Nguyễn Thị Nga"

Chánh án TANDTC ủng hộ ĐH Luật bác yêu cầu của thẩm phán dùng bằng giả

Chánh án TANDTC ủng hộ ĐH Luật bác yêu cầu của thẩm phán dùng bằng giả

VOV.VN - "Tôi ủng hộ Trường ĐH Luật Hà Nội trong việc không phục hồi bằng cử nhân luật đã thu hồi trước đó của bà Nguyễn Thị Nga"

Phiếu tín nhiệm với Chánh án TANDTC: Lời khen và cả sự nhắc nhở
Phiếu tín nhiệm với Chánh án TANDTC: Lời khen và cả sự nhắc nhở

Đây là vị Chánh án rất hay xuất hiện trên nghị trường, đó là một điểm cộng đáng lưu ý.

Phiếu tín nhiệm với Chánh án TANDTC: Lời khen và cả sự nhắc nhở

Phiếu tín nhiệm với Chánh án TANDTC: Lời khen và cả sự nhắc nhở

Đây là vị Chánh án rất hay xuất hiện trên nghị trường, đó là một điểm cộng đáng lưu ý.