Tài sản thu hồi từ các vụ tham nhũng được bao nhiêu?

VOV.VN -Đây là câu hỏi đại biểu Quốc hội đặt ra trong phần chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng 13/6.

Đại biểu Huỳnh Nghĩa - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách TP. Đà Nẵng đặt vấn đề tình hình tham nhũng diễn ra phức tạp, ngày càng tinh vi, khó phát hiện, gây thất thoát lớn tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân.

Để giải quyết tham nhũng có hiệu quả, đem lại lòng tin cho nhân dân, đại biểu đề nghị Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo, xử lý được bao nhiêu vụ, tài sản thu hồi về cho Nhà nước được bao nhiêu và Chính phủ có biện pháp mạnh mẽ cụ thể nào để đưa ra trong thời điểm này.

Đại biểu Huỳnh Nghĩa - TP Đà Nẵng 

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong Báo cáo của Chính phủ đã trình Quốc hội đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua được triển khai rất quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều mặt.

Tuy nhiên, kết quả chưa đáp ứng yêu cầu. Tham nhũng còn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp.

Phó Thủ tướng cho biết, năm 2014 đã điều tra, khám phá, xét xử 256 vụ với 593 bị can, tăng 25 vụ và 25 bị can.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vừa qua họp và đưa ra con số tài sản thu hồi về cho Nhà nước năm 2013 đạt trên 10%, năm 2014 đạt trên 22%.  

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Tổng Bí thư- Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã đưa ra 8 biện pháp lớn để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo phải làm tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục xây dựng thể chế để làm sao không nên, không dám tham nhũng.

Công tác tuyên truyền vận động nhân dân, hợp tác quốc tế cũng được tăng cường. Cùng với đó là phát huy vai trò cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc trong việc phát hiện các đối tượng tham nhũng để xử lý nghiêm.

“Công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua có những chuyển biến bước đầu quan trọng”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng bị chất vấn về hiện tượng cán bộ “xa dân gần quan”
Phó Thủ tướng bị chất vấn về hiện tượng cán bộ “xa dân gần quan”

VOV.VN -“Gần 4 triệu cán bộ công chức, viên chức làm tốt sẽ tạo sức mạnh to lớn đưa chủ trương, đường lối thành sức mạnh quần chúng”

Phó Thủ tướng bị chất vấn về hiện tượng cán bộ “xa dân gần quan”

Phó Thủ tướng bị chất vấn về hiện tượng cán bộ “xa dân gần quan”

VOV.VN -“Gần 4 triệu cán bộ công chức, viên chức làm tốt sẽ tạo sức mạnh to lớn đưa chủ trương, đường lối thành sức mạnh quần chúng”

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về 6 "nỗi sợ” của du khách đến Việt Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về 6 "nỗi sợ” của du khách đến Việt Nam

VOV.VN - “Việt Nam được đánh giá là đất nước mến khách. Nhưng 1.000 người mà chỉ cần một người không mến thì cũng để lại ấn tượng xấu”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về 6 "nỗi sợ” của du khách đến Việt Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về 6 "nỗi sợ” của du khách đến Việt Nam

VOV.VN - “Việt Nam được đánh giá là đất nước mến khách. Nhưng 1.000 người mà chỉ cần một người không mến thì cũng để lại ấn tượng xấu”.

Phó Thủ tướng: Hoan nghênh thái độ nghiêm túc của Hà Nội vụ thay cây
Phó Thủ tướng: Hoan nghênh thái độ nghiêm túc của Hà Nội vụ thay cây

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ hoan nghênh thái độ nghiêm túc của Hà Nội.

Phó Thủ tướng: Hoan nghênh thái độ nghiêm túc của Hà Nội vụ thay cây

Phó Thủ tướng: Hoan nghênh thái độ nghiêm túc của Hà Nội vụ thay cây

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ hoan nghênh thái độ nghiêm túc của Hà Nội.

Đại biểu Quốc hội: 'Tư lệnh ngành đã nhận khuyết điểm thì phải khắc phục'
Đại biểu Quốc hội: 'Tư lệnh ngành đã nhận khuyết điểm thì phải khắc phục'

VOV.VN -“Khi đã nhận trách nhiệm, khuyết điểm rồi thì tôi mong sắp tới Bộ trưởng báo cáo kết quả khắc phục để chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống”.

Đại biểu Quốc hội: 'Tư lệnh ngành đã nhận khuyết điểm thì phải khắc phục'

Đại biểu Quốc hội: 'Tư lệnh ngành đã nhận khuyết điểm thì phải khắc phục'

VOV.VN -“Khi đã nhận trách nhiệm, khuyết điểm rồi thì tôi mong sắp tới Bộ trưởng báo cáo kết quả khắc phục để chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống”.

“Bộ trưởng nói "sẽ khắc phục", ai là người đánh giá?"
“Bộ trưởng nói "sẽ khắc phục", ai là người đánh giá?"

VOV.VN -Đại biểu Nguyễn Thị Khá: “Bộ trưởng Công thương nói thương lái mua gom cau non về làm thuốc, tôi không đồng ý”.

“Bộ trưởng nói "sẽ khắc phục", ai là người đánh giá?"

“Bộ trưởng nói "sẽ khắc phục", ai là người đánh giá?"

VOV.VN -Đại biểu Nguyễn Thị Khá: “Bộ trưởng Công thương nói thương lái mua gom cau non về làm thuốc, tôi không đồng ý”.

“Tôi không nghĩ các Bộ trưởng hứa rồi để đó”
“Tôi không nghĩ các Bộ trưởng hứa rồi để đó”

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội tin tưởng, với trách nhiệm trước đất nước, trước nhân dân, các Bộ trưởng sẽ thực hiện lời đã hứa tại Quốc hội.

“Tôi không nghĩ các Bộ trưởng hứa rồi để đó”

“Tôi không nghĩ các Bộ trưởng hứa rồi để đó”

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội tin tưởng, với trách nhiệm trước đất nước, trước nhân dân, các Bộ trưởng sẽ thực hiện lời đã hứa tại Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Đại biểu Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước Quốc hội nhiều nội dung quan trọng.

Đại biểu Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Đại biểu Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước Quốc hội nhiều nội dung quan trọng.