Tạm trú 2 năm mới được đăng ký thường trú

(VOV) -Quy định này áp dụng với các đối tượng đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương.

Luật cư trú sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua với đa số phiếu tán thành. Theo đó, kể từ 1/1//2014, công dân “Có chỗ ở hợp pháp; trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên; trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên” thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương.

Luật cũng cho phép 6 loại đối tượng được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình; Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp; Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình; Trường hợp đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức (có kèm theo điều kiện).

Trước đó, trong thảo luận ở tổ và hội trường, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành quy định nâng điều kiện thời gian tạm trú từ 1 năm lên 2 năm đối với trường hợp đăng ký thường trú vào các quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Có ý kiến đề nghị giữ nguyên như quy định của Luật cư trú hiện hành. Có ý kiến đề nghị nên bỏ quy định điều kiện thời hạn đăng ký tạm trú để tránh phiền hà cho người dân.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, Luật cư trú hiện hành quy định công dân có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên thì được đăng ký thường trú. Trên thực tế cho thấy quy định điều kiện 1 năm tạm trú là quá ngắn. Mặt khác, tình trạng tăng dân số cơ học tại các thành phố trực thuộc trung ương ngày càng cao, gây mất cân đối về phân bố dân cư và an sinh xã hội, tạo nên sức ép rất lớn về các vấn đề xã hội liên quan, dẫn đến việc quản lý trật tự, an toàn xã hội, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, quy định thời gian tạm trú là 2 năm đối với trường hợp đăng ký thường trú vào địa bàn quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương là phù hợp. Quy định này góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân đang cư trú tại các thành phố này, làm chậm tốc độ tăng dân số cơ học vào nội thành của các thành phố trực thuộc trung ương, giảm sức ép về các vấn đề xã hội và cơ sở hạ tầng cho các địa phương.

Ngoài ra, Ủy ban thường vụ Quốc hội còn nhận thấy, bên cạnh nội dung sửa đổi lần này còn có một số nội dung cần được tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để sửa đổi toàn diện Luật cư trú nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý cư trú và đảm bảo quyền cư trú của công dân. Cụ thể như các giải pháp tổng thể về kinh tế - xã hội, biện pháp về quản lý dân cư, về tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là sau khi Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 8 tháng 6 năm 2013 phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, trong đó có nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý cư trú của công dân. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu trước mắt, dự thảo Luật lần này chủ yếu tập trung vào một số vấn đề nổi cộm, vướng mắc như tình trạng di dân tự phát vào nội thành của các thành phố lớn, gây quá tải về hạ tầng, an sinh xã hội, quản lý trật tự an toàn xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không đổi chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu thuộc khu vực Hà Nội mở rộng
Không đổi chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu thuộc khu vực Hà Nội mở rộng

Theo đó, có hơn 2 triệu chứng minh thư nhân dân và khoảng 800.000 sổ hộ khẩu thuộc khu vực Hà Nội mở rộng sẽ được duy trì đến khi hết hạn theo quy định của pháp luật là 15 năm.

Không đổi chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu thuộc khu vực Hà Nội mở rộng

Không đổi chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu thuộc khu vực Hà Nội mở rộng

Theo đó, có hơn 2 triệu chứng minh thư nhân dân và khoảng 800.000 sổ hộ khẩu thuộc khu vực Hà Nội mở rộng sẽ được duy trì đến khi hết hạn theo quy định của pháp luật là 15 năm.

Sẽ không còn giấy khai sinh, sổ hộ khẩu
Sẽ không còn giấy khai sinh, sổ hộ khẩu

Các loại giấy tờ như: giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, sổ hộ khẩu.... sẽ được thay thế bằng số định danh

Sẽ không còn giấy khai sinh, sổ hộ khẩu

Sẽ không còn giấy khai sinh, sổ hộ khẩu

Các loại giấy tờ như: giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, sổ hộ khẩu.... sẽ được thay thế bằng số định danh

Cấp mã số công dân: “khai tử” giấy khai sinh, sổ hộ khẩu
Cấp mã số công dân: “khai tử” giấy khai sinh, sổ hộ khẩu

Thời gian tới, mỗi công dân sẽ được cấp số định danh cá nhân và mã số này sẽ đi theo mỗi người suốt cuộc đời.

Cấp mã số công dân: “khai tử” giấy khai sinh, sổ hộ khẩu

Cấp mã số công dân: “khai tử” giấy khai sinh, sổ hộ khẩu

Thời gian tới, mỗi công dân sẽ được cấp số định danh cá nhân và mã số này sẽ đi theo mỗi người suốt cuộc đời.

Thiếu điện, nước và không hộ khẩu
Thiếu điện, nước và không hộ khẩu

Điều người dân nơi đây bức xúc nhất là khu giãn dân vẫn chưa có tên trên bản đồ hành chính của xã Ea Ven. Vì vậy, họ chịu thiệt thòi, chuyện thiết yếu nhất là giải quyết chế độ, chính sách cho người giãn dân

Thiếu điện, nước và không hộ khẩu

Thiếu điện, nước và không hộ khẩu

Điều người dân nơi đây bức xúc nhất là khu giãn dân vẫn chưa có tên trên bản đồ hành chính của xã Ea Ven. Vì vậy, họ chịu thiệt thòi, chuyện thiết yếu nhất là giải quyết chế độ, chính sách cho người giãn dân

Cần Thơ: Hàng nghìn người dân không được đăng ký hộ khẩu vì thiếu nợ
Cần Thơ: Hàng nghìn người dân không được đăng ký hộ khẩu vì thiếu nợ

Theo tinh thần chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ, hầu hết trường hợp chưa có hộ khẩu thuộc diện được giải quyết cho đăng ký hộ khẩu, tuy nhiên địa phương lại lúng túng trong thực hiện chỉ đạo của thành phố

Cần Thơ: Hàng nghìn người dân không được đăng ký hộ khẩu vì thiếu nợ

Cần Thơ: Hàng nghìn người dân không được đăng ký hộ khẩu vì thiếu nợ

Theo tinh thần chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ, hầu hết trường hợp chưa có hộ khẩu thuộc diện được giải quyết cho đăng ký hộ khẩu, tuy nhiên địa phương lại lúng túng trong thực hiện chỉ đạo của thành phố

Cấm cho người khác nhập hộ khẩu để trục lợi
Cấm cho người khác nhập hộ khẩu để trục lợi

Chính phủ vừa ban hành nghị định mới (số 56/2010/NĐ-CP) sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định (số 107/2007/NĐ-CP) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú.

Cấm cho người khác nhập hộ khẩu để trục lợi

Cấm cho người khác nhập hộ khẩu để trục lợi

Chính phủ vừa ban hành nghị định mới (số 56/2010/NĐ-CP) sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định (số 107/2007/NĐ-CP) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú.

Áp dụng quy định mới về nhập hộ khẩu
Áp dụng quy định mới về nhập hộ khẩu

Từ 10/7, công an các quận huyện tại TP Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu triển khai thực hiện Nghị định 56/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP (ngày 25/6/2007) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.

Áp dụng quy định mới về nhập hộ khẩu

Áp dụng quy định mới về nhập hộ khẩu

Từ 10/7, công an các quận huyện tại TP Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu triển khai thực hiện Nghị định 56/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP (ngày 25/6/2007) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.

Người mua sẽ không bị giới hạn hộ khẩu quận, huyện
Người mua sẽ không bị giới hạn hộ khẩu quận, huyện

Trong đợt này 864 căn hộ sẽ được bán.  

Người mua sẽ không bị giới hạn hộ khẩu quận, huyện

Người mua sẽ không bị giới hạn hộ khẩu quận, huyện

Trong đợt này 864 căn hộ sẽ được bán.