Tăng cường hợp tác Quốc hội giữa Việt Nam và Nhật Bản

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ngày 24/8 đã đến Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 24-30/8.

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã đến Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 24-30/8, và tham dự Hội nghị Hội đồng toàn cầu vì phụ nữ (WAW 2015) diễn ra trong hai ngày 28 và 29/8 tại Tokyo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản

Trong ngày hôm nay (25/8) Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima, thăm một số Công ty, tập đoàn lớn của Nhật Bản.

Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đánh giá cao mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển hết sức mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có quan hệ giữa Quốc hội hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cam kết Việt Nam luôn tích cực và chủ động đường lối ngoại giao song phương và đa phương, đóng góp vào hòa bình ổn định của khu vực và thế giới, đồng thời hy vọng rằng trong thời gian tới, Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Nhật Bản xúc tiến nhiều hơn nữa việc trao đổi đoàn nhằm tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Quốc hội hai nước. 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến Chủ tịch Hạ viện Tadamori Oshima sang thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Ông Tadamori Oshima hoan nghênh chuyến thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị Hội đồng toàn cầu vì phụ nữ (WAW 2015) của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng thời cam kết sẽ hết sức đóng góp vào tăng cường mối quan hệ giữa Quốc hội hai nước. Chủ tịch Hạ viện Oshima cũng thông báo rằng dự kiến sẽ hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nhà lập pháp thế giới được tiến hành tại NewYork, Mỹ vào đầu tháng 9 tới. 

Liên quan tới vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí giải quyết vấn đề biển Đông bằng biện pháp hòa bình, dựa trên Luật pháp quốc tế, đóng góp vào sự phát triển ổn định và phồn vinh trên thế giới.

Cũng trong chiều ngày hôm nay (25/8), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Phó chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Hideaki Domichi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Phó chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Hideaki Domichi.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của JICA trong quá trình phát triển kinh tế tại Việt Nam, và đề nghị JICA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ phục vụ cho quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Phó chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị JICA cùng Việt Nam tiến hành cải cách nền kinh tế theo hướng tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu ngân hàng và các thiết chế tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao dự án theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em mà JICA đang tiến hành tại Việt Nam, và đề nghị nhân rộng mô hình này ra 63 tỉnh thành sau khi kết thúc quá trình thử nghiệm hiện nay. Ông Hideaki Domichi chúc mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Nhật Bản tham dự hội đồng toàn cầu vì phụ nữ, và cho biết Nhật Bản đang nỗ lực nâng cao vai trò của phụ nữ trong xã hội.

Nằm trong chuỗi hoạt động của chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm công ty Takigawa-nơi đang tiếp nhận nhiều thực tập sinh Việt Nam làm việc. Phó chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn phía Nhật Bản đã tạo điều kiện tiếp nhận nhiều thực tập sinh Việt Nam, và yêu cầu các thực tập sinh Việt Nam chăm chỉ, phấn đấu nâng cao tay nghề, tuân thủ luật pháp nước sở tại, sau khi trở về nước tiếp tục đóng góp sức mình vào công cuộc phát triển của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm công ty Takigawa-nơi đang tiếp nhận nhiều thực tập sinh Việt Nam làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã tiếp lãnh đạo tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản Lawson, và cho biết Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư của nước ngoài trong đó có Tập đoàn Lawson, đồng thời đề nghị Lawson sử dụng nguyên liệu của Việt Nam chế biến theo công nghệ hiện đại Nhật Bản để bán tại Việt Nam, và sử dụng có hiệu quả lao động Việt Nam cho các cửa hàng của công ty tại Nhật Bản.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã tiếp lãnh đạo tập đoàn bán lẻ hang đầu Nhật Bản Lawson.

Chiều cùng ngày Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Phó Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao đóng góp của ngành ngoại giao trong suốt 70 năm qua, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. 

Dự kiến trong ngày mai (26/8), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản, thăm tỉnh Gunma.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản - Việt Nam nghiên cứu lập Dự án đường sắt cao tốc
Nhật Bản - Việt Nam nghiên cứu lập Dự án đường sắt cao tốc

Nhật Bản vừa đề xuất với Việt Nam chương trình hợp tác nghiên cứu lập dự án đường sắt cao tốc đoạn Hà Nội - Vinh và TP HCM - Nha Trang.

Nhật Bản - Việt Nam nghiên cứu lập Dự án đường sắt cao tốc

Nhật Bản - Việt Nam nghiên cứu lập Dự án đường sắt cao tốc

Nhật Bản vừa đề xuất với Việt Nam chương trình hợp tác nghiên cứu lập dự án đường sắt cao tốc đoạn Hà Nội - Vinh và TP HCM - Nha Trang.

Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Nhật Bản - Việt Nam
Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Nhật Bản - Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định, đầu tư của Nhật Bản đã góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam tăng trưởng.

Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Nhật Bản - Việt Nam

Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Nhật Bản - Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định, đầu tư của Nhật Bản đã góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam tăng trưởng.

Nhật Bản - Việt Nam tăng cường giao lưu nhân dân
Nhật Bản - Việt Nam tăng cường giao lưu nhân dân

(VOV) - Việc thành lập Hội Hữu nghị tỉnh Mie-Việt Nam được xem là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Nhật Bản - Việt Nam tăng cường giao lưu nhân dân

Nhật Bản - Việt Nam tăng cường giao lưu nhân dân

(VOV) - Việc thành lập Hội Hữu nghị tỉnh Mie-Việt Nam được xem là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Nhật Bản-Việt Nam tăng cường quan hệ đối tác chiến lược
Nhật Bản-Việt Nam tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN -Hai bên nhất trí nhiều phương hướng lớn cũng như các biện pháp cụ thể để thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược.

Nhật Bản-Việt Nam tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Nhật Bản-Việt Nam tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN -Hai bên nhất trí nhiều phương hướng lớn cũng như các biện pháp cụ thể để thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược.

Ngày 14/5, Nhật Bản-Việt Nam họp về ODA
Ngày 14/5, Nhật Bản-Việt Nam họp về ODA

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã thông tin như vậy trong buổi gặp mặt báo chí chiều 7/5.

Ngày 14/5, Nhật Bản-Việt Nam họp về ODA

Ngày 14/5, Nhật Bản-Việt Nam họp về ODA

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã thông tin như vậy trong buổi gặp mặt báo chí chiều 7/5.

Nhà báo Nhật Bản: Việt Nam quá đỗi anh hùng
Nhà báo Nhật Bản: Việt Nam quá đỗi anh hùng

VOV.VN - Nhà báo Murano Hiroshi mong rằng những người dân Việt Nam đã trải qua chiến tranh sẽ luôn tự hào mình là người Việt Nam.  

Nhà báo Nhật Bản: Việt Nam quá đỗi anh hùng

Nhà báo Nhật Bản: Việt Nam quá đỗi anh hùng

VOV.VN - Nhà báo Murano Hiroshi mong rằng những người dân Việt Nam đã trải qua chiến tranh sẽ luôn tự hào mình là người Việt Nam.