Học sinh Nhật Bản vẫn đến trường bình thường giữa dịch Covid-19

VOV.VN - Bất chấp dịch Covid-19, trường học các cấp ở Nhật Bản vẫn mở và học sinh vẵn tới trường như bình thường.

Kể từ khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại quốc nội, đến thời điểm hiện tại Nhật Bản đã có hơn 100 người nhiễm tại 16 tỉnh thành. Thêm vào đó, hơn 600 người nhiễm tại du thuyền Diamond Princess cập cảng Yokohama, khiến sự ám ảnh về dịch bệnh ngày càng tăng. Tuy nhiên, trường học các cấp tại Nhật Bản vẫn hoạt động, học sinh vẫn học tập và vui chơi như bình thường.

Học sinh Nhật Bản.

Ban hành hướng dẫn ngay sau khi có dịch

Sau khi xác định tình hình dịch có chiều hướng diễn biến phức tạp, Chính phủ Nhật Bản đã soạn thảo hướng dẫn cho hệ thống trường học và viện dưỡng lão trên toàn quốc có thể đóng cửa nếu tình hình bùng phát virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) xấu đi.

Một hướng dẫn khác đó là, Bộ Giáo dục yêu cầu Hiệu trưởng các trường công lập và tư thục không để học sinh được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 tới trường, cho đến khi các em bình phục hoàn toàn. Hướng dẫn cũng đề nghị chính quyền các tỉnh, thành phố, địa phương yêu cầu toàn bộ hoặc một phần các trường nghỉ học nếu tình thế bắt buộc.

Nếu một lớp có vài trường hợp xác nhận nhiễm virus, sau khi cân nhắc khả năng ảnh hưởng đến việc học của các em, trường học được phép tự quyết định có đóng cửa toàn bộ hoặc một phần hay không? 

Chính quyền các địa phương cũng có quyền yêu cầu các trường học nghỉ tạm thời hay từng lớp, từng khối trong tình hình cụ thể.

Như vậy, các trường học trên toàn quốc có thể tự quyết định cho học sinh của mình nghỉ hay không tùy thuộc vào thực tế dịch bệnh tại chính trường đó và khu vực có trường học.

Hoạt động học tập duy trì bình thường

Liên quan đến tình hình phòng chống dịch Covid-19,  ông Hide Haruyama, Hiệu trưởng một trường cấp I tại quận Nerima, Tokyo, cho biết: Việc phòng chống dịch bệnh thường xuyên được thông báo tới các lớp học thông qua chương trình phát thanh vào buổi sáng của trường. Còn việc nghỉ học hay không còn tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh thực tế. Hiện tại các trường học trong quận Nerima vẫn duy trì bình thường.

Về việc khử trùng tiêu độc tại trường, ông Hide Haruyama cho biết thêm rằng trên toàn nước Nhật Bản, từ tiểu học đến Đại học, các trường đều có hệ thống các bồn rửa tay được trang bị xà phòng, bố trí tại khắp các khu vực trong trường. Việc rửa tay là việc phải làm hàng ngày sau khi tập thể dục xong, hay tham gia vào giờ sinh vật…Ý thức này được dạy dỗ từ mẫu giáo, chứ không phải vào cấp tiểu học mới bắt đầu. Đây là việc làm đương nhiên của các em học sinh, ngay cả khi không học ở trường mà sinh hoạt bên ngoài cũng vậy.

Mặc dù đeo khẩu trang là thói quen, văn hóa đời thường của người Nhật Bản, nhưng trong những ngày dịch Covid-19 đang có xu hướng lan rộng tại Nhật Bản, vẫn có nhiều em học sinh, thậm chí cả phụ huynh không đeo khẩu trang. Điều này dấy lên sự lo ngại về mức độ an toàn đối với sự lây nhiễm tại các điểm đưa đón các em học sinh tại trường, đặc biệt là đối với lứa tuổi mẫu giáo.

Anh Satoshi và 2 con không đeo khẩu trang.

Anh Satoshi hàng ngày vẫn đưa đón hai cô con gái nhỏ đi học mẫu giáo. Dường như hai cô con gái của anh không thích đeo khẩu trang. Anh tâm sự rằng bản thân anh cũng không đeo khẩu trang, bởi anh nghĩ đơn giản rằng đoạn đường từ nhà đến trường cũng gần chỉ độ 10 phút đi xe đạp, nên việc phòng bị cũng không cần thiết lắm.

Ở Nhật Bản cuối tháng 2 và đầu tháng 3 cũng là lúc chuẩn bị cho Lễ Bế giảng năm học, chuẩn bị năm học mới vào đầu tháng 4. Các cuộc họp Phụ huynh học sinh thường xuyên diễn ra. Ở Quận Shibuya, thủ đô Tokyo, các buổi họp phụ huynh học sinh vẫn diễn ra bình thường, có cả sự tham gia của các em học sinh. Sự lo ngại về dịch bệnh không đến mức quá căng thẳng đối với nhiều phụ huynh học sinh.

Chị Okano Masako cho biết con chị đang học năm cuối của chương trình tiểu học. Tuy nhiên, do trường không có thông báo gì đặc biệt về dịch bệnh, nên mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Có lẽ những biện pháp như đeo khẩu trang, hay rửa tay là thói quen của các cháu rồi nên chị cũng không mấy khi nhắc nhở chuyện này.

Về việc vẫn có học sinh không đeo khẩu trang, thầy Akira Taro-giáo viên trường tiểu học Nerima cho rằng có lẽ các cháu không mấy thích đeo mặc dù đã được bố mẹ nhắc nhở. Cũng có trường hợp bố mẹ không đeo, nên các cháu cũng không đeo. Đối với lứa tuổi của các cháu cũng chưa nhận thức được hết sự nguy hiểm của dịch bệnh, mà phụ thuộc vào sự lưu ý của cha mẹ và trường học. Bản thân chúng tôi cũng đã trao đổi với phụ huynh lưu ý trẻ em phòng dịch.

Nghỉ ngắn ngày ngay khi có học sinh bị nhiễm bệnh

Trong khi đó, Nhật Bản đã công bố 3 trường hợp học sinh dương tính với virus corona, trong đó có một trẻ mầm non và 2 học sinh tiểu học.

Cụ thể, ngày 21/2, giới chức Nhật Bản xác nhận, đã có một trẻ mầm non ở Saitama và hai anh em ruột tại Hokkaido nhiễm Covid-19.

Cậu bé học mẫu giáo mắc bệnh sau khi trở về cùng cha từ Vũ Hán, Trung Quốc, trên chuyến bay do Nhật Bản điều động vào ngày 30/1. Tình trạng bệnh của cậu bé được đánh giá là không nguy hiểm đến tính mạng. Cha của em cũng đã có những tín hiệu phục hồi tích cực.

Còn đối với hai cậu bé ở Hokkaido, đây đều là học sinh tại một trường tiểu học ở thị trấn Nakafurano, trong đó có một em dưới 10 tuổi. Đây là trường hợp đầu tiên dưới 10 tuổi được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 tại Nhật Bản.

Một cô giáo ngoài 60 tuổi giảng dạy tại trường Trung học ở Chiba cũng đã được xác nhận bị nhiễm virus corona.

Ba trường học có trẻ em và giáo viên bị nhiễm được chỉ định sẽ nghỉ học vào ngày 25 và 26/2 tới, và cũng chưa có kế hoạch nghỉ lâu dài hay không. Bởi lẽ chương trình học đã được đưa ra cụ thể từng ngày. Học bù cũng chưa có kế hoạch cụ thể trong tình huống khẩn cấp.

Để đối phó với dịch bệnh lây lan sang cả trường học, sáng nay, một trường Cao đẳng nghề trong lĩnh vực Hàng không có ở thành phố Chitose, Hokkaido đã truyền hình trực tiếp Lễ tốt nghiệp trên mạng thay vì mời phụ huynh học sinh. Số lượng người tham gia giảm tới 400 người. Thầy Hiệu trưởng cho rằng, đây cũng là biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đồng thời nâng cao chuyên môn về công nghệ thông tin cho các em.

Đây cũng là biện pháp nhanh chóng của khu vực Hokkaido khi được xác định đã có học sinh bị nhiễm bệnh. Việc các trường học, địa phương tự quyết sẽ làm cho áp lực dịch bệnh bớt căng thẳng mà lại phù hợp với thực tiễn.

Dịch bệnh có khả năng lan ra tại các trường học Nhật Bản. Do đó, vai trò của phụ huynh học sinh, nhà trường trở nên quan trọng nhất trong công tác ngăn ngừa sự lây lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nhà thờ Cơ đốc giáo Hàn Quốc vắng vẻ khi dịch Covid-19 bùng phát
Các nhà thờ Cơ đốc giáo Hàn Quốc vắng vẻ khi dịch Covid-19 bùng phát

VOV.VN-Các nhà thờ tại Hàn Quốc hôm 23/2 được đặt trong tình trạng báo động cao sau thông tin về việc lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ các buổi sinh hoạt tôn giáo.

Các nhà thờ Cơ đốc giáo Hàn Quốc vắng vẻ khi dịch Covid-19 bùng phát

Các nhà thờ Cơ đốc giáo Hàn Quốc vắng vẻ khi dịch Covid-19 bùng phát

VOV.VN-Các nhà thờ tại Hàn Quốc hôm 23/2 được đặt trong tình trạng báo động cao sau thông tin về việc lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ các buổi sinh hoạt tôn giáo.

Hình ảnh du thuyền Westerdam tại cảng ở Campuchia thời dịch Covid-19
Hình ảnh du thuyền Westerdam tại cảng ở Campuchia thời dịch Covid-19

VOV.VN - Du thuyền hạng sang Westerdam của Mỹ chở hàng ngàn khách ghé vào cảng ở Campuchia đúng lúc dịch Covid-19 đang hoành hành trên thế giới.

Hình ảnh du thuyền Westerdam tại cảng ở Campuchia thời dịch Covid-19

Hình ảnh du thuyền Westerdam tại cảng ở Campuchia thời dịch Covid-19

VOV.VN - Du thuyền hạng sang Westerdam của Mỹ chở hàng ngàn khách ghé vào cảng ở Campuchia đúng lúc dịch Covid-19 đang hoành hành trên thế giới.

Covid-19 nguy hiểm gấp 20 lần cúm mùa ở Mỹ
Covid-19 nguy hiểm gấp 20 lần cúm mùa ở Mỹ

VOV.VN - Mặc dù số lượng người thiệt mạng vì cúm mùa ở Mỹ là cao nhưng tỷ lệ tử vong do viêm phổi gây ra bởi Covid-19 cao gấp 20 lần so với cúm mùa Mỹ.

Covid-19 nguy hiểm gấp 20 lần cúm mùa ở Mỹ

Covid-19 nguy hiểm gấp 20 lần cúm mùa ở Mỹ

VOV.VN - Mặc dù số lượng người thiệt mạng vì cúm mùa ở Mỹ là cao nhưng tỷ lệ tử vong do viêm phổi gây ra bởi Covid-19 cao gấp 20 lần so với cúm mùa Mỹ.

Chợ hải sản Hoa Nam có thể không phải nơi khởi phát dịch Covid-19
Chợ hải sản Hoa Nam có thể không phải nơi khởi phát dịch Covid-19

VOV.VN - Theo công bố mới, dịch Covid-19 có thể đã không khởi phát từ chợ hải sản mà có khả năng đã lây từ người sang người từ tháng 11/2019.

Chợ hải sản Hoa Nam có thể không phải nơi khởi phát dịch Covid-19

Chợ hải sản Hoa Nam có thể không phải nơi khởi phát dịch Covid-19

VOV.VN - Theo công bố mới, dịch Covid-19 có thể đã không khởi phát từ chợ hải sản mà có khả năng đã lây từ người sang người từ tháng 11/2019.

Dịch Covid-19 lan rộng ở Nhật Bản với 775 ca nhiễm
Dịch Covid-19 lan rộng ở Nhật Bản với 775 ca nhiễm

VOV.VN - Nhật Bản vừa có thêm 1 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19.

Dịch Covid-19 lan rộng ở Nhật Bản với 775 ca nhiễm

Dịch Covid-19 lan rộng ở Nhật Bản với 775 ca nhiễm

VOV.VN - Nhật Bản vừa có thêm 1 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19.

Nhật hoàng vẫn hướng tới Olympic dù lo ngại dịch Covid-19
Nhật hoàng vẫn hướng tới Olympic dù lo ngại dịch Covid-19

VOV.VN - Nhật hoàng Naruhito cho biết ông đang hướng tới Olympic Tokyo 2020 dù còn lo ngại về sự lây lan của dịch Covid-19.

Nhật hoàng vẫn hướng tới Olympic dù lo ngại dịch Covid-19

Nhật hoàng vẫn hướng tới Olympic dù lo ngại dịch Covid-19

VOV.VN - Nhật hoàng Naruhito cho biết ông đang hướng tới Olympic Tokyo 2020 dù còn lo ngại về sự lây lan của dịch Covid-19.